Vụ Iran tấn công Israel: Hàng loạt nước lên án; Iran cảnh báo Mỹ tránh xa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phái đoàn đại diện Iran tại Liên Hiệp Quốc hôm nay tuyên bố hành động quân sự lần này nhằm đáp trả cuộc tấn công của Israel vào tòa nhà ngoại giao của Tehran tại Damascus (Syria).

"Hành động này có thể được coi là sự kết thúc. Nhưng nếu chế độ phạm thêm sai lầm, phản ứng của sẽ nghiêm trọng hơn đáng kể", phía Iran nhấn mạnh, theo Reuters ngày 14.4.

Các hệ thống phòng không tại thành phố Ashkelon của Israel hoạt động vào hôm 14.4 sau khi Iran tấn công.

Các hệ thống phòng không tại thành phố Ashkelon của Israel hoạt động vào hôm 14.4 sau khi Iran tấn công.

Bên cạnh đó, Iran cũng gửi lời cảnh báo tới các bên ủng hộ Israel rằng "đây là xung đột giữa Iran và Israel" và " phải tránh xa". Hãng thông tấn Fars của dẫn lời một nguồn quân sự đưa tin nước này đang theo dõi bất cứ hành động ủng hộ nào của Jordan dành cho Israel trong đợt tấn công này và cảnh báo Jordan có thể trở thành mục tiêu kế tiếp.

Reuters dẫn các nguồn tin an ninh khu vực cho hay các máy bay chiến đấu của Jordan đã ngăn chặn và bắn hạ hàng chục máy bay không người lái (UAV) của Iran tại miền bắc và miền trung nước này khi các UAV bay đến israel.

Quân đội Jordan, nước nằm ở phía đông Israel, đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao và các hệ thống radar đang theo dõi hoạt động UAV từ hướng Iraq và Syria. Trước đó, Jordan đã đóng cửa không phận đối với mọi máy bay đến và đi cũng như chuyển tiếp đề đề phòng.

Quân đội Mỹ tại một căn cứ không được tiết lộ trong khu vực cũng bắn hạ một số UAV Iran tại các tỉnh Swida và Deraa ở miền nam Syria gần biên giới Jordan.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Adrienne Watson trích lời Tổng thống Joe Biden tuyên bố sự ủng hộ của Mỹ dành cho an ninh của Israel là vững chắc. "Mỹ sẽ đồng hành với người dân Israel và ủng hộ họ phòng thủ trước những mối đe dọa từ Iran", bà Watson nhấn mạnh.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cũng lên tiếng rằng Mỹ phải thể hiện quyết tâm ủng hộ đồng minh quan trọng trong lúc nước này đối diện cuộc tấn công từ Iran. Ông khẳng định Israel sẽ không đơn độc trong việc này.

Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Mỹ Steve Scalise cũng cho hay Hạ viện sẽ thay đổi lịch trình để xem xét dự luật ủng hộ Israel và "buộc Iran chịu trách nhiệm về vụ tấn công vô cớ này".

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres lên án cuộc tấn công của Iran, gọi đây là hành động "leo thang nghiêm trọng" và kêu gọi các bên kiềm chế tối đa tránh nguy cơ dẫn đến đối đầu quân sự lớn trên nhiều mặt trận tại Trung Đông, theo AFP.

Liên minh châu Âu (EU) và nhiều nước thành viên NATO như Canada, Hà Lan, Đan Mạch... Cũng bày tỏ quan ngại và lên án hành động của Iran.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã lên án "mạnh mẽ nhất cuộc tấn công liều lĩnh của chế độ Iran nhắm vào Israel". Nhà lãnh đạo cho rằng hành động này có nguy cơ làm căng thẳng leo thang và gây bất ổn khu vực.

Ông Sunak tuyên bố Anh sẽ ủng hộ an ninh của Israel và các đối tác khác trong khu vực gồm Jordan và Iraq.

Bộ Quốc phòng Anh thông báo các chiến đấu cơ của không quân tại Trung Đông đã được điều động và sẽ ngăn chặn bất cứ cuộc tấn công trên không nào trong phạm vi mà họ đang thực hiện nhiệm vụ.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cũng lên án mạnh mẽ hành động của Iran và yêu cầu quốc gia Hồi giáo này cùng các nhóm ủy nhiệm "phải chấm dứt ngay lập tức việc này". Bà khẳng định sự đoàn kết của Đức dành cho Israel vào thời điểm này.

Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejoune lên án mạnh mẽ nhất cuộc tấn công của Iran nhắm vào Israel và chỉ trích Tehran đang có một bước đi mới trong chuỗi hành động gây bất ổn, chấp nhận nguy cơ leo thang quân sự.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Pokrovsk ("Pháo đài miền Đông" của Ukraine) chìm trong khói lửa sau trận chiến ác liệt, phản ánh cuộc chiến giành quyền kiểm soát Donetsk

Pokrovsk-“Pháo đài miền Đông” của Ukraine đang lung lay

(GLO)- Pokrovsk chìm trong khói lửa, 80% thành phố đã đổi màu kiểm soát nhưng Ukraine vẫn tuyên bố “trụ vững”. Trận chiến này không chỉ định đoạt số phận Donetsk, mà còn phản chiếu thế lưỡng nan của Kiev giữa việc giữ biểu tượng kháng cự và chấp nhận giới hạn thực tế trên chiến trường.

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Binh sĩ Nga ở chiến tuyến miền Đông Ukraine. Ảnh: TASS

Vì sao Nga coi Pokrovsk là chìa khóa mở toang Donetsk?

(GLO)- Khi quân đội Nga dồn sức vây ép Pokrovsk-thành phố được coi là “chìa khóa mở toang Donetsk”, chiến sự miền Đông Ukraine đã bước sang giai đoạn quyết định. Mục tiêu của Moscow không chỉ là chiếm thêm lãnh thổ, mà còn nhằm tạo thế áp đảo cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

null