Nóng: Iran chính thức tấn công Israel, phóng hơn 100 UAV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Rạng sáng 14.4, Iran đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa chưa từng có nhằm vào Israel.

Phát ngôn viên quân đội Daniel Hagari phát biểu trên truyền hình: " đã phóng UAV từ lãnh thổ của mình tới lãnh thổ của nhà nước Israel. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với và các đối tác trong khu vực để hành động chống lại các vụ phóng này và đánh chặn chúng".

Các phóng viên AFP cho hay nhiều người đã nghe thấy các vụ nổ trên bầu trời Jerusalem vào sáng sớm nay 14.4.

Các vật thể được nhìn thấy trên bầu trời Jerusalem ngày 14.4 sau khi Iran phóng máy bay không người lái và tên lửa về phía Israel . Ảnh: REUTERS

Các vật thể được nhìn thấy trên bầu trời Jerusalem ngày 14.4 sau khi Iran phóng máy bay không người lái và tên lửa về phía Israel

. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, báo chí Mỹ đưa tin các lực lượng Mỹ đã bắn hạ những chiếc UAV do Iran phóng tới Israel để trả đũa vụ tấn công chết người vào khuôn viên Đại sứ quán Iran ở Syria ngày 1.4 khiến 7 sĩ quan Iran thiệt mạng.

Báo chí Mỹ, dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên, không nêu rõ địa điểm và số lượng UAV bị bắn hạ. Một quan chức quân đội Israel khẳng định Iran đã phóng hơn 100 UAV tấn công vào Israel và ông dự báo Iran sẽ tiếp tục phóng thêm nhiều UAV nữa.

Iran đã nhiều lần đe dọa tấn công Israel để trả đũa vụ không kích chết người ngày 1.4 nhằm vào khu sứ quán Iran ở Damascus, và Washington đã nhiều lần cảnh báo trong những ngày gần đây rằng các cuộc trả đũa sắp xảy ra.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã xác nhận một cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa đang được tiến hành nhắm vào Israel để trả đũa cuộc tấn công ở Damascus ngày 1.4, theo AFP.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran còn nói rằng tên lửa đạn đạo của họ đã được phóng gần một giờ sau khi phóng các UAV.

Sau khi tiến hành cuộc tấn công trên, Iran hôm nay cảnh báo Mỹ "tránh xa" xung đột với Israel. "Hành động quân sự của Iran là nhằm đáp trả sự gây hấn của chế độ Do Thái chống lại các cơ sở ngoại giao của chúng tôi ở Damascus", phái đoàn thường trực của Iran tại Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh.

Hệ thống phòng thủ tên lửa hoạt động ở Israel sau vụ tấn công của Iran ngày 14.4. Ảnh: REUTERS

Hệ thống phòng thủ tên lửa hoạt động ở Israel sau vụ tấn công của Iran ngày 14.4. Ảnh: REUTERS

Reuters dẫn hai nguồn tin an ninh cho hay máy bay của Jordan đã bắn hạ hàng chục UAV của Iran bay qua miền bắc và miền trung Jordan để tới Israel.

Các nguồn tin còn nói rằng các UAV đã được phóng xuống không trung ở phía Thung lũng Jordan và đang hướng tới Jerusalem. Những chiếc UAV khác bị đánh chặn gần biên giới Iraq-Syria. Các nguồn tin không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Một quan chức quốc phòng Mỹ vừa cho biết lực lượng Mỹ ở Trung Đông tiếp tục bắn hạ các UAV do Iran phóng vào Israel, theo AFP. Vị quan chức thông tin thêm: "Lực lượng của chúng tôi vẫn trong tình trạng sẵn sàng cung cấp thêm hỗ trợ phòng thủ và bảo vệ các lực lượng Mỹ hoạt động trong khu vực".

Reuters dẫn một số nguồn tin cho hay lực lượng Mỹ hoạt động từ các căn cứ không được tiết lộ trong khu vực đã bắn hạ một số UAV của Iran ở các tỉnh Sweida và Deraa thuộc miền nam Syria gần biên giới Jordan.

Vài giờ sau cuộc tấn công trả đũa, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố bất kỳ mối đe dọa nào từ Mỹ và Israel sẽ gặp phải phản ứng đáp trả của Tehran, theo truyền hình nhà nước Iran.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null