Virus corona: Xem xét khả năng lây nhiễm qua tử cung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều chuyên gia y tế cho rằng còn quá sớm khi kết luận virus corona lây nhiễm theo chiều dọc từ mẹ sang con.
Bệnh viện Nhi đồng Vũ Hán hôm 5-2 xác nhận hai trường hợp viêm phổi do virus corona chủng mới (nCoV) ở trẻ sơ sinh, trong đó nhỏ nhất là trường hợp cho kết quả xét nghiệm dương tính với axit nucleic chỉ 30 giờ sau khi sinh.
Ông Đồng Di Cương, Trưởng khoa Khoa học và Công nghệ Đời sống thuộc trường ĐH Hóa công Bắc Kinh, nói rằng về mặt lý thuyết có thể có khả năng đó. Nếu thực như thế thì việc phòng ngừa ở phụ nữ mang thai khá khó khăn.
Theo ông Đồng, có một cách có thể để ngăn chặn virus trong khi sinh, chẳng hạn như sử dụng thuốc kháng virus. Do cơ thể của phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh tương đối mỏng manh, chưa kể hiện chưa có nhiều dữ liệu thử nghiệm lâm sàng, nếu sử dụng thuốc, cần phải rất cẩn thận, đặc biệt là về liều lượng.
Phó giáo sư Cao Sơn của trường ĐH Nam Khai cho rằng cần xác định xem có thực là lây nhiễm dọc hay không, không loại trừ khả năng mẹ truyền bệnh cho con qua đường hô hấp.
 
Em bé sơ sinh nhiễm virus Corona nCoV đang được chăm sóc trong lồng kính. Ảnh: TWITTER
Nếu một phụ nữ mang thai bị nhiễm bệnh truyền nhiễm, nó có thể đe dọa thai nhi, trẻ sơ sinh và trẻ bú mẹ. Có ba cách lây truyền. Một là lây truyền mầm bệnh sang thai nhi qua nhau thai, thứ hai truyền bệnh cho trẻ trong quá trình sinh con, thứ ba là nhiễm trùng sữa mẹ sau khi sinh.
Phó giáo sư Cao Sơn nói rằng dây rốn là sự kết nối sinh mệnh quan trọng giữa bé và mẹ, đến nay chưa có bài báo nào trong các tạp chí học thuật hay tài liệu nào xác nhận lây nhiễm virus corona qua đường máu.
Nhà dịch tễ Stephen Morse của trường ĐH Y tế công cộng Columbia khẳng định trên tờ Business Insider rằng việc lây nhiễm qua tử cung là không thể xảy ra. Ông Stephen Morse cho rằng: "Có vẻ như em bé nhiễm virus trong môi trường bệnh viện, các nhân viên y tế cũng nhiễm bệnh theo cách tương tự từ các bệnh nhân họ đang điều trị" và rằng "hoàn toàn có khả năng em bé lây nhiễm theo cách rất thông thường do hít phải các giọt bắn chứa virus từ cơn ho của mẹ".
Không có bằng chứng nào cho thấy 2 chủng virus Corona khác đã từng bùng phát là SARS và MERS xảy ra lây truyền dọc từ mẹ sang con. Ông Stephen Morse cho rằng em bé sơ sinh nhiễm virus nCoV đã nhiễm bệnh không phải ở tử cung mà do phơi nhiễm từ lúc được sinh ra bởi nCoV là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và không lây từ người sang người qua đường máu mà qua đờm và nước bọt.
"Đối với một loại virus đường hô hấp, nó khá là bất thường" - Nancy Messonnier, giám đốc Trung tâm quốc gia về tiêm chủng và bệnh lây nhiễm (NCIRD) thuộc Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), nói về khả năng lây truyền bệnh trong tử cung. Bà nói: "Đây thực sự là báo cáo đầu tiên chúng tôi được biết đến".
Hiện tình trạng bệnh nhi có dấu hiệu ổn định. Tờ Nhân dân nhật báo đăng 1 bức ảnh cho thấy em bé sơ sinh nhiễm virus nCoV đang được chăm sóc trong lồng kính. Tân Hoa Xã đưa tin về một trường hợp sản phụ nhiễm virus Corona khác đã sinh con hoàn toàn khoẻ mạnh tại tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 3-2.
Bác sĩ Trương Thành Cường thuộc Bệnh viện sản ĐH Phục Đán cho biết trẻ sơ sinh dễ bị suy giảm miễn dịch. Hơn nữa, thể tích phổi của trẻ rất nhỏ, cho nên trẻ dưới 3 tuổi không nên đeo khẩu trang.
H.Bình (NLĐO/Theo Sina, Business Insider)

Có thể bạn quan tâm

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

(GLO)- Điều dưỡng - công việc nhiều vất vả, áp lực và đôi khi chưa được ghi nhận tương xứng. Nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn lặng thầm chăm sóc, đồng hành cùng người bệnh bằng lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm.

Gia Lai: Tăng cường năng lực y tế dự phòng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Gia Lai chú trọng triển khai công tác y tế dự phòng

(GLO)- Chiều 8-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch có buổi làm việc với đoàn công tác do Tiến sĩ Viên Chinh Chiến - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên dẫn đầu nhằm triển khai công tác y tế dự phòng trên địa bàn.

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

(GLO)- Ngày 5-5, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai - cho biết: Vi khuẩn gây bệnh Whitmore phát triển mạnh trong đất ẩm và lây lan chủ yếu qua nước mưa hoặc bùn đất trong mùa lũ. Vì vậy, việc ghi nhận ca bệnh trong mùa khô là diễn biến dịch tễ học không điển hình nhưng đáng lưu tâm.

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Theo Bộ Y tế, trong 4 tuần từ 18.3 - 18.4, cả nước ghi nhận 302 trường hợp mắc Covid-19, không có ca tử vong. Trong 4 tháng từ 14.12.2025 - 18.4.2026, cả nước ghi nhận 356 trường hợp mắc Covid-19, 1 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số mắc Covid-19 cao hơn 4,4 lần (đến 18.4.2026).

Nước mía không phải lựa chọn an toàn cho mọi người trong ngày nóng

Cân nhắc khi "giải nhiệt" bằng nước mía

(GLO)- Nước mía là thức uống giải nhiệt quen thuộc trong những ngày nắng nóng nhưng không phải ai cũng phù hợp để sử dụng. Với một số trường hợp, việc uống nước mía có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hạt đác có lợi gì cho sức khỏe?

Hạt đác có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong các món giải khát, hạt đác còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, cung cấp năng lượng và giúp thanh nhiệt. Tuy nhiên, việc sử dụng đúng cách vẫn là yếu tố quan trọng để phát huy hiệu quả của loại hạt này.

null