Vì sao đề xuất phạt nguội không cần lập biên bản?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bộ Công an đề xuất cho phép xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản đối với một số hành vi được phát hiện qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ, hướng đến giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian cho người dân.

Việc phát hiện vi phạm giao thông qua camera và các thiết bị kỹ thuật ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, quy trình xử lý hiện nay vẫn có những bước xác minh, thông báo và hoàn thiện hồ sơ. Vì vậy, Bộ Công an đang đề xuất điều chỉnh quy định theo hướng đơn giản hóa thủ tục đối với một số trường hợp, trong đó có việc xử phạt không lập biên bản.

hon-8600-truong-hop-vi-pham-giao-thong-duoc-phat-hien-qua-he-thong-camera.jpg
CSGT sẽ xác minh, xử lý đối với các trường hợp vi phạm được hệ thống camera ghi về trung tâm. Ảnh: ĐVCC

Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) đề xuất bổ sung quy định cho phép xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản đối với hành vi được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ. Mục tiêu là đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm dựa trên dữ liệu, chứng cứ điện tử.

Với hình thức phạt nguội, hành vi vi phạm được ghi nhận thông qua hình ảnh, video hoặc dữ liệu do phương tiện, thiết bị kỹ thuật thu thập. Cơ quan chức năng căn cứ thông tin này để xác minh, xác định phương tiện và thực hiện các bước xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, không lập biên bản không nên đánh đồng với việc bỏ qua quy trình xử phạt, cũng không có nghĩa cơ quan chức năng được ra quyết định chỉ dựa trên thông tin chưa được kiểm chứng. Việc xác định hành vi vi phạm, đối tượng vi phạm, thẩm quyền xử phạt và thực hiện các thủ tục liên quan vẫn phải tuân thủ quy định pháp luật.

Cùng với mục tiêu giảm thủ tục, yêu cầu quan trọng là bảo đảm tính minh bạch, khách quan và quyền giải trình của người bị xử phạt. Chứng cứ điện tử cần thể hiện rõ hành vi vi phạm, thời gian, địa điểm và thông tin liên quan để phục vụ việc xác minh, giải quyết khiếu nại hoặc phản ánh nếu phát sinh tranh chấp.

Người dân cũng cần chủ động tra cứu thông tin phạt nguội qua các kênh chính thức của cơ quan chức năng, kiểm tra nội dung thông báo và thực hiện nghĩa vụ theo hướng dẫn. Khi nhận được thông báo có dấu hiệu nhầm lẫn, chủ phương tiện nên liên hệ đơn vị xử lý để được kiểm tra, làm rõ trước khi hoàn tất thủ tục.

Có thể bạn quan tâm

Vụ Xôi Lạc TV: K+ thiệt hại hơn 2.200 tỷ đồng do hành vi xâm phạm bản quyền

Vụ Xôi Lạc TV: K+ thiệt hại hơn 2.200 tỷ đồng do hành vi xâm phạm bản quyền

Theo cáo trạng, hệ thống website thuộc các dự án 90 Phút và Cà Khịa bị cáo buộc phát lậu 1.529 trận đấu thể thao, đồng thời khai thác quảng cáo, trong đó có quảng cáo cho các trang cá cược trực tuyến. Ước tính sơ bộ thiệt hại tối thiểu do hành vi xâm phạm bản quyền gây ra là hơn 2.207 tỷ đồng.

5.107 vụ tàu cá mất kết nối, nguy cơ thất thu gần 128 tỷ đồng: Chuyển Bộ Công an điều tra

5.107 vụ tàu cá mất kết nối ở Cà Mau, nguy cơ thất thu gần 128 tỷ đồng: Chuyển Bộ Công an điều tra

(GLO)- Thanh tra Chính phủ vừa chuyển Bộ Công an xem xét, điều tra 2 nội dung có dấu hiệu vi phạm tại Cà Mau, liên quan 5.107 vụ tàu cá mất kết nối giám sát hành trình (VMS) không được xác minh, xử lý đúng quy định dẫn đến hết thời hiệu xử phạt, nguy cơ thất thu gần 128 tỷ đồng.

Giết bạn cướp vàng thời trẻ, người phụ nữ sa lưới ở tuổi 69 sau 43 năm trốn truy nã

Giết bạn cướp vàng thời trẻ, người phụ nữ sa lưới ở tuổi 69 sau 43 năm trốn truy nã

(GLO)- Sau 43 năm trốn truy nã bằng cách thay đổi danh tính, bà Nguyễn Thị Tuyết (69 tuổi) bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ tại Lâm Đồng. Người phụ nữ này từng bị tuyên án tù chung thân về tội giết người, cướp tài sản nhưng bỏ trốn khỏi trại giam trong thời gian chấp hành án.

Chồng cũ Tiktoker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam

Chồng cũ Tiktoker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam

(GLO)- Ngày 18-10, Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Sun Yupeng (Tôn Bằng, SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) - chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục - để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

null