Vườn quốc gia (VQG) trải dài trên địa phận 3 tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Phước có tổng diện tích hơn 82.000 héc ta thuộc Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) quản lý...
(LĐ online) - Vườn quốc gia (VQG) trải dài trên địa phận 3 tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Phước có tổng diện tích hơn 82.000 héc ta thuộc Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) quản lý. Trong đó, diện tích thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng là hơn 28.000 héc ta.
Đến với VQG Cát Tiên, du khách dễ dàng bắt gặp các loài hươu, nai hoang dã tại các đồng cỏ xanh mướt ven bìa rừng
VQG Cát Tiên được đánh giá cao về tiềm năng đa dạng sinh học với hàng ngàn loài động, thực vật bậc cao, quý hiếm. Đây là 1 trong 8 khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam được tổ chức UNESCO công nhận. Vì thế, VQG Cát Tiên là một trong những điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước.
VQG Cát Tiên là 1 trong 8 khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam được tổ chức UNESCO công nhận có tiềm năng cao về đa dạng sinh học
Hiện tại, nơi đây đã được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ trình Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đánh giá cấp danh hiệu Danh lục Xanh. VQG Cát Tiên được bảo vệ nghiêm ngặt với số lượng cán bộ, nhân viên kiểm lâm và lực lượng quản lý bảo vệ rừng đông đảo tuần tra liên tục 24/24 giờ.
Nhân viên quản lý, bảo vệ rừng VQG Cát Tiên triển khai công tác tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng nghiêm ngặt 24/24 giờ hàng ngày
Ông Phạm Xuân Thịnh - Giám đốc VQG Cát Tiên, cho biết: Chính sự đa dạng sinh học, nơi đây được mệnh danh là “ngôi nhà của muôn thú”. Tại đây, đang có gần 100 loài thú, 94 loài bò sát, 903 côn trùng và hàng trăm loài gỗ quý. Đến với VQG Cát Tiên, du khách sẽ được tận mắt khám phá các loài động vật hoang dã quý hiếm trong Sách đỏ như voi, vọoc, bò tót, tê tê, culi, vượn đen má vàng, hươu, nai, chồn… cùng hàng trăm loài chim.
Đến với VQG Cát Tiên, thông qua các tua du lịch, du khách sẽ được chiêm ngưỡng nhiều loại động vật hoang dã quý hiếm như voi, bò tót, vượn đen má vàng, culi, cầy giông...
Để khám phá các loài thú hoang dã quý hiếm, Ban Quản lý VQG Cát Tiên đã mở các tua du lịch phục vụ du khách ngắm thú vào ban đêm. Bắt đầu từ 19 giờ hằng ngày đến tận đêm khuya, trên những chuyến xe tải mui trần, du khách sẽ được di chuyển đến các đồng cỏ ngắm thú. Tại đây, các hướng dẫn viên của VQG Cát Tiên sẽ rọi đèn pin để du khách chiêm ngưỡng các loài động vật hoang dã đi ăn đêm như nai, hươu rừng, mèo rừng, cầy giông…
Hình ảnh các loài hươu, nai hoang dã và mèo rừng được phóng viên ghi lại khi tham gia tua ngắm thú rừng vào ban đêm tại các đồng cỏ VQG Cát Tiên vào ngày 17/1/2024
Các phóng viên, nhà báo trên khắp cả nước cùng săn ảnh khi ngắm thú rừng tại VQG Cát Tiên vào ban đêm
Còn ban ngày, khi du khách tham gia các tua du lịch đi bộ đường dài xuyên rừng, du khách sẽ được hướng dẫn để ngắm nhìn các loài thú lớn từ xa như voi, bò tót.
Hình ảnh vọoc chà vá chân đen - một loài linh trưởng quý hiếm trong Sách đỏ được phóng viên ghi lại khi tham gia chuyến trải nghiệm đi bộ xuyên rừng tại VQG Cát Tiên
Theo thống kê, hiện nay, VQG Cát Tiên đang có hơn 340 loài chim rừng, chiếm hơn 40% tổng loài chim của Việt Nam. Vì thế, trong những chuyến trải nghiệm băng rừng, du khách còn dễ dàng bắt gặp, chiêm ngưỡng các loài linh trưởng quý hiếm như vọoc chà vá chân đen - chân nâu, vượn đen má vàng; được ngắm nhìn các loài chim quý hiếm như hồng hoàng, hạc cổ trắng trên các ngọn cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi.
VQG Cát Tiên đang là ngôi nhà lưu giữ nhiều loài chim quý hiếm như hạc cổ trắng, hồng hoàng, công xanh, gà lôi...
Đặc biệt, từ khu điều hành VQG Cát Tiên, sau khi di chuyển gần 20 km bằng ô tô, du khách sẽ được trải nghiệm tua đi bộ băng rừng già hơn 5km để đến Bầu Sấu khám phá sự kỳ thú của thiên nhiên nơi rừng già. Tại đây, đang có hơn 600 cá thể cá sấu nước ngọt hoang dã bơi tung tăng kiếm mồi dưới nước. Trong nhiều thời điểm, du khách cũng có thể được chiêm ngưỡng đàn bò tót với hàng chục cá thể gặm cỏ từ xa.
Các nhà báo, phóng viên được hướng dẫn viên VQG Cát Tiên chỉ dẫn đường khi tham gia trải nghiệm đi bộ xuyên rừng
Ngoài động vật, VQG Cát Tiên có hệ thực vật rất phong phú với hơn 1.650 loài thân gỗ. Các loài gỗ quý hiếm phải kể đến như cẩm lai, gõ đỏ, căm xe, giáng hương… Đặc biệt, tại VQG Cát Tiên đang lưu giữ nhiều cây tung cổ thụ có đường kính gốc hàng chục mét với bộ rễ khổng lồ và thân cây cao chót vót có tuổi đời trên 500 năm.
Du khách tham gia tua trải nghiệm đi bộ băng rừng già hơn 5 km vào Bầu Sấu thuộc VQG Cát Tiên
Tại Bầu Sấu, du khách được chiêm ngưỡng tận mắt loài cá sấu nước ngọt ẩn mình săn mồi trong môi trường tự nhiên
Cây tung có đường kính hàng chục mét với bộ rễ khổng lồ có tuổi đời hơn 500 năm tại VQG Cát Tiên là địa chỉ thường được du khách tìm đến
Trong quá trình đi bộ băng rừng, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những cây rừng cổ thụ hàng trăm năm tuổi tại VQG Cát Tiên
Theo Ban Quản lý VQG Cát Tiên, với sự đa dạng sinh học sẵn có được bảo tồn và phát triển, trung bình mỗi năm đơn vị đón từ 55.000 – 65.000 lượt khách đến tham quan, nghiên cứu, học tập. Trong đó, có hàng ngàn du khách đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đến trải nghiệm, nghiên cứu tại VQG.
Đội gỡ bẫy VQG Cát Tiên thường xuyên tuần tra gỡ bẫy mà người dân đặt để bảo vệ các loại thú rừng
Giữa vùng đất nắng gió của miền Trung, Tanyoli được ví như "làng Mông Cổ" thu nhỏ với những lều du mục, đàn ngựa và không gian thảo nguyên rộng mở, khiến nhiều du khách ngỡ như lạc bước vào khung cảnh phim ảnh.
(GLO)- Cánh đồng hoa hướng dương rộng 1 ha thuộc khu vực của Trang trại bò sữa NutiMilk (xã Mang Yang) được trồng từ đầu tháng 12.2025, với kinh phí đầu tư khoảng 50 triệu đồng.
Lễ hội Hoa Ban năm 2026 chính thức tổ chức từ ngày 6 - 12/3/2026 tại tỉnh Điện Biên với chuỗi các hoạt động phong phú, đặc sắc, hứa hẹn một tuần lễ hội ấn tượng.
(GLO)- Việt Nam có đến 3 tuyến cáp treo đẹp nhất trong những cung đường cáp treo ngoạn mục nhất châu Á do Tạp chí du lịch Mỹ Travel + Leisure bình chọn.
Mỗi độ xuân về, ngã ba lịch sử Bến Giằng ở xã vùng cao TP.Đà Nẵng lại bừng sáng trong sắc đỏ nồng nàn của hoa gạo. Giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ, cây gạo già sừng sững như chứng nhân trầm mặc của thời gian.
Những trải nghiệm du lịch tâm linh đầu Xuân không chỉ giúp người dân giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mà còn ghi nhớ công ơn của ông bà tổ tiên và hướng con người tới chân-thiện-mỹ.
Những ngày đầu xuân, du khách đổ về Măng Đen (Quảng Ngãi) săn mây, ngắm biển trắng bồng bềnh phủ kín rừng thông, triền núi, tận hưởng khoảnh khắc giao hòa giữa đất trời đại ngàn.
Với 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và khoảng thời gian lễ hội sau Tết, nhu cầu du Xuân, lễ chùa đầu năm gia tăng mở ra cơ hội bứt phá cho nhiều điểm du lịch tâm linh.
(GLO)- Tết này, hai nhóm nghệ nhân Jrai, Bahnar của Gia Lai đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) lại một năm nữa xa nhà làm nhiệm vụ “sứ giả văn hóa”, quảng bá bản sắc đến với khách du xuân.
Tết Nguyên đán 2026, TPHCM mang đến nhiều lựa chọn cho người dân và du khách với chuỗi lễ hội xuân, tour trải nghiệm nội đô, không gian văn hóa truyền thống và các khu vui chơi giải trí mở cửa xuyên Tết.
(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.
CNN vừa có bài khám phá Palmarola - hòn đảo không có thị trấn lẫn đường giao thông, không có điện, không phủ sóng điện thoại di động và cũng chẳng có bến phà.
(GLO)- Trong hành trình khám phá một vùng đất, ấn tượng đọng lại trong du khách không chỉ đến từ cảnh quan thiên nhiên hay di tích, mà còn được khắc họa đậm nét qua hình ảnh hướng dẫn viên du lịch - người được ví như đại sứ quảng bá văn hóa, lịch sử và con người xứ sở.
Một không gian chụp ảnh tết vừa chính thức mở cửa tại một trung tâm thương mại ở P.Tân Sơn Nhì, TP.HCM (Q.Tân Phú cũ) đang nhanh chóng trở thành điểm đến thu hút người người.
Việc sắp xếp lại không gian di tích không chỉ nhằm phục vụ riêng mùa lễ hội năm 2026 mà còn là bước đi quan trọng trong chiến lược bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di tích Chùa Hương.
(GLO)- Từ những vườn cà phê hữu cơ xanh bền trên đất đỏ bazan, anh Siu Sắt (SN 1990, làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) đã khơi dậy một hướng đi mới cho quê hương: làm nông nghiệp sạch gắn với phát triển du lịch canh nông và trải nghiệm văn hóa địa phương.
(GLO)- Với vị trí 86, hộ chiếu Việt Nam tăng 5 bậc so với năm 2025. Nắm giữ vị trí số 1 là Singapore có cuốn hộ chiếu quyền lực hàng đầu thế giới - theo báo cáo mới nhất của Chỉ số Hộ chiếu Henley.