Tuyển sinh đại học năm 2026: Thí sinh cần làm gì trước 8 giờ ngày 1-7?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 8 giờ ngày 1-7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chính thức công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong thời gian chờ điểm thi, các chuyên gia tuyển sinh khuyến cáo thí sinh cần chủ động rà soát thông tin cá nhân, nghiên cứu phương án xét tuyển, tránh bị động sau khi có kết quả.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được công bố đồng loạt trên hệ thống tra cứu điểm thi của Bộ và các địa phương vào lúc 8 giờ ngày 1-7. Ngay sau đó, thí sinh sẽ bước vào giai đoạn đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học.

tuyen-sinh-nam-2026.jpg
Thí sinh cần chủ động rà soát thông tin cá nhân, nghiên cứu phương án xét tuyển trong thời gian đợi công bố điểm. Ảnh: Phương Vi

Các chuyên gia tuyển sinh cho rằng, việc đầu tiên thí sinh cần thực hiện là kiểm tra lại số báo danh, tài khoản đăng nhập hệ thống tuyển sinh và các thông tin cá nhân đã đăng ký trước đó. Việc lưu lại mật khẩu, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử sẽ giúp quá trình tra cứu điểm thi và đăng ký nguyện vọng diễn ra thuận lợi.

Bên cạnh đó, thí sinh nên chủ động đối chiếu đáp án các môn thi, tự dự đoán mức điểm có thể đạt được để xây dựng các phương án xét tuyển phù hợp. Việc chuẩn bị sớm danh sách ngành học, trường học yêu thích và các nguyện vọng dự phòng sẽ giúp giảm áp lực khi điểm thi được công bố.

Các trường đại học hiện đã công bố đề án tuyển sinh, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển và phương thức tuyển sinh năm 2026. Do đó, thí sinh cần nghiên cứu kỹ điều kiện xét tuyển, quy đổi điểm và các tiêu chí phụ của từng trường để có chiến lược đăng ký phù hợp.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia giáo dục, phổ điểm thi năm nay được dự báo không có biến động lớn so với năm trước. Vì vậy, điểm chuẩn của nhiều ngành đào tạo có thể giữ ổn định nếu không có thay đổi đáng kể về chỉ tiêu tuyển sinh hoặc phương thức xét tuyển.

Ngoài ra, thí sinh cũng cần theo dõi thường xuyên các thông báo chính thức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở giáo dục và các trường đại học để cập nhật lịch đăng ký nguyện vọng, thời gian xác nhận nhập học và các mốc tuyển sinh quan trọng.

Các chuyên gia lưu ý, trước thời điểm công bố điểm thi, thí sinh không nên quá lo lắng hoặc tin vào những dự đoán thiếu căn cứ trên mạng xã hội. Việc chuẩn bị đầy đủ thông tin, giữ tâm lý ổn định và xây dựng nhiều phương án xét tuyển sẽ giúp các em chủ động hơn trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Điểm chuẩn của Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai từ 17-25,5

Điểm chuẩn của Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai từ 17-25,5

(GLO)- Chiều 11-8, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh công bố điểm trúng tuyển các ngành đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2026. Trong đó, Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai có 5 mã ngành với điểm chuẩn trúng tuyển dao động trong khoảng 17-25,5.

Đủ điểm chuẩn nhưng chưa thấy báo trúng tuyển: Thí sinh cần làm gì?

Infographic Đủ điểm chuẩn nhưng chưa thấy báo trúng tuyển: Thí sinh cần làm gì?

(GLO)- Nhiều thí sinh có điểm bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn theo công bố của trường đại học nhưng chưa thấy thông báo trúng tuyển. Trong trường hợp này, thí sinh cần kiểm tra kết quả trên các kênh chính thức, rà soát điểm xét tuyển, thứ tự nguyện vọng và liên hệ trường nếu phát hiện bất thường.

Các trường khối kinh tế bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2026, Học viện Ngân hàng tiên phong

Các trường khối kinh tế bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2026, Học viện Ngân hàng tiên phong

(GLO)- Ngay sau khi kết thúc 6 vòng lọc ảo của Bộ GD&ĐT, sáng 9-8, một số trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026. Học viện Ngân hàng (BAV) là trường khối kinh tế đầu tiên công bố điểm chuẩn, với mức từ 20,2-26,61 điểm cho 45 chương trình đào tạo.

null