Truy tố 19 người trong vụ gian lận, chiếm đoạt tiền BHXH ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều 22/5, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này vừa ban hành cáo trạng truy tố 19 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, Giả mạo trong công tác, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong đường dây chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội ở huyện Ia Grai.
Theo đó, Nguyễn Văn Dũng (47 tuổi - nguyên giám định viên y tế, Bảo hiểm Xã hội huyện Ia Grai), Đậu Thị Hồng Lương (37 tuổi, nguyên cán bộ tư pháp xã Ia Pếch) cùng bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Hoàng Quốc Việt (44 tuổi, nguyên Trưởng Công an xã Ia Sao) bị truy tố về tội Giả mạo trong công tác. Rơ Châm Úk (48 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Ia Sao), Lê Văn Lộc (54 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Ia Sao) và Nguyễn Lương Điền (60 tuổi, nguyên công chức xã Ia Sao) cùng bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị cáo còn lại vốn là công nhân ở Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Sao 2 và Công ty TNHH MTV Cà phê 706 (đều thuộc Tổng Công ty cà phê Việt Nam) là Nguyễn Duy Hạnh (52 tuổi), Nguyễn Văn Sóng (53 tuổi), Nguyễn Văn Sáng (52 tuổi), Nguyễn Đức Nam (53 tuổi), Nguyễn Văn Phi (52 tuổi), Nguyễn Như Thương (49 tuổi), Hoàng Xuân Banh (49 tuổi), Hoàng Thị Châu (48 tuổi), Hoàng Thị Lan (47 tuổi), Vũ Văn Lưu (53 tuổi), Lê Văn Hướng (49 tuổi), Đào Thị Huân (48 tuổi) và Trần Thị Minh Lý (52 tuổi) cùng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 
Bảo hiểm Xã hội huyện Ia Grai.
Theo cáo trạng, vì muốn hưởng sớm chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), rất nhiều công nhân ở Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Sao 2 và Công ty TNHH MVT Cà phê 706 đã tìm cách khai tăng tuổi thật để về nghỉ hưu sớm, chiếm đoạt tiền BHXH của Nhà nước. Cụ thể, các công nhân đã móc nối với Nguyễn Văn Dũng (giám định viên y tế của BHXH huyện Ia Grai) và Đậu Thị Hồng Lương (cán bộ tư pháp xã Ia Pếch) để tư vấn, hướng dẫn, điều chỉnh, hợp thức hóa lại hồ sơ để hưởng chế độ hưu trí. Từ năm 2012 đến năm 2016, Dũng và Lương đã có những thủ đoạn làm giả giấy khai sinh và hướng dẫn cho 13 công nhân làm giả hồ sơ hưởng chế độ hưu trí sớm, chiếm đoạt tổng cộng hơn 1 tỷ đồng tiền BHXH.
Nguyên Chủ tịch UBND xã Ia Sao là Rơ Châm Úk, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Lê Văn Lộc, nguyên công chức xã Nguyễn Lương Điền đã ký, cấp giấy khai sinh không đúng quy định cho Nguyễn Duy Hạnh, Nguyễn Văn Sóng, Nguyễn Văn Phi, Hoàng Xuân Banh, Vũ Văn Lưu và Đào Thị Huân để các đối tượng này hợp thức hóa hồ sơ BHXH, chiếm đoạt tổng cộng hơn 733 triệu đồng BHXH.
Nhận thấy nhiều công nhân "chạy" được chế độ hưu trí sớm, Hoàng Quốc Việt (Trưởng Công an xã Ia Sao) đã liên hệ với Đậu Thị Hồng Lương để hỏi về cách thức làm hồ sơ BHXH cho chị gái là Hoàng Thị Châu, được Lương hướng dẫn điều chỉnh năm sinh...
Bằng những thủ đoạn trên, các công nhân ở Công ty TNHH MTV cà phê Ia Sao 2 và Công ty TNHH MTV cà phê 706 đã chiếm đoạt tiền BHXH từ 69 - 143 triệu đồng/người, Nguyễn Văn Dũng được hưởng lợi gần 260 triệu đồng, Đậu Thị Hồng Lương trục lợi hơn 91 triệu đồng, tổng thiệt hại là hơn 1 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, các bị can  thành khẩn khai báo và tự nguyện bồi thường thiệt hại đã gây ra.
Khuất Nguyên (Dân Việt) 

Có thể bạn quan tâm

Diện tích cao su bị cháy của gia đình ông Lê Văn Thảo bắt đầu héo lá. Ảnh: V.H

Khẩn trương điều tra vụ cháy vườn điều, cao su ở Ia Nan

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với Công an huyện điều tra vụ cháy hơn 700 cây cao su và hơn 20 cây điều gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng của gia đình ông Lê Văn Thảo ở thôn Đức Hưng.

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

Chỉ trong thời gian khoảng hơn 1 tháng, Nguyễn Thọ Đức (ngụ P.Đông Thịnh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã 6 lần giả danh công an để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt 455 triệu đồng của một người dân.

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

Sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, bị can Trần Hồng Tiến chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.