(GLO)- Siết chặt phòng, chống gian lận công nghệ cao là một trong những điểm được đặc biệt chú trọng trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Tỉnh Gia Lai hiện đã kích hoạt đồng bộ các giải pháp phòng, chống gian lận theo quy chế thi và quy định của pháp luật.
(GLO)- Sáng 2-6, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đề nghị các địa phương tuyệt đối không chủ quan trong công tác tổ chức kỳ thi.
(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.
Cảnh sát Malaysia đang đẩy mạnh điều tra vụ nghi làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia, trong đó Ban quản lý đội tuyển cũng đã bị triệu tập để lấy lời khai.
Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt vắng mặt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn mức án từ 8-9 năm tù; cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Lê Hồng Sơn mức án 3 năm tù, cho hưởng án treo.
Ngày 30-5, tại TPHCM, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 khu vực phía Nam. Hội nghị thu hút hơn 500 đại biểu đại diện các Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố, đại diện các trường đại học.
Tại một số quốc gia Nam Á, những hành vi gian lận trong kỳ thi IELTS như làm giả chứng chỉ, tuồn đề trước ngày thi hay thậm chí 'thi hộ' ngày càng phổ biến.
Trong bối cảnh gian lận trực tuyến ngày càng gia tăng, Google đã khởi động một chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về các mối đe dọa này.
(GLO) Ngày 16-11, bà Nguyễn Thị Tường Linh-Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với Cục Quản lý Thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Gia Lai Lê Duy Định vừa ký Quyết định số 958/QĐ-SGDĐT về việc thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp THPT đối với ông Nguyễn Văn Tuyên (SN 1979)-cựu học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đức Cơ.
Sau khi xem xét kỹ băng ghi hình thi đấu, ban tổ chức Tiền Phong Marthon 2021 đã phát hiện hành vi gian lận và cấm thi đấu vĩnh viễn hai vận động viên là Ngô Mỹ Liên và Lê Đức Kế.
Bị cáo Nguyễn Quang Vinh - chủ mưu vụ gian lận thi cử tại Hòa Bình, tiếp tục phủ nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, nói mình 'rất đau lòng' khi vụ sửa điểm thi xảy ra và 'không bao giờ làm mất công bằng cho bất cứ học sinh nào'.
(GLO)- Ngày 6-7, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đo lường đối với Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Mai (thôn Hưng Bình, xã Ia Yok, huyện Ia Grai). Số tiền mà doanh nghiệp này bị phạt là hơn 23 triệu đồng.
Hải quan phát hiện tình trạng trộn lẫn hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu với hàng được sản xuất trong nước để xuất khẩu nhưng trên tờ khai xuất khẩu lại ghi xuất xứ Việt Nam.
Đại diện cơ quan quản lý thị trường chỉ ra nhiều “mánh khóe“ gian lận trong kinh doanh xăng dầu, trong khi các chuyên gia cho rằng vấn nạn buôn bán xăng dầu giả rõ ràng đã và đang tạo ra những thiệt hại rất thật.
Vụ tiêu cực sửa điểm thi THPT quốc gia năm 2018 gây chấn động dư luận suốt thời gian qua, tiếp tục là tâm điểm khi vụ án được đưa ra xét xử tại Hà Giang và Sơn La.
Sau thời gian hội ý, HĐXX đồng ý với quan điểm của đại diện VKSND tỉnh Sơn La và thống nhất ra quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra, làm rõ nguồn gốc số tiền “cảm ơn“ hàng tỉ đồng.
Trả lời câu hỏi của luật sư bào chữa, bị cáo Trần Xuân Yến khẳng định “trong quá trình điều tra, bị cáo bị ép cung“ và “trong một số biên bản ghi lời khai, hỏi cung, điều tra viên đã ghi không đúng lời khai của bị cáo“.
Tại phiên toà xử vụ gian lận điểm thi Sơn La sáng 17-10, với vai trò người làm chứng, ông Lê Trọng Bình, Phó chủ tịch UBND TP Sơn La (tỉnh Sơn La), khai đã nhờ người xem điểm giúp và sau đó con, cháu ông này đều trúng Học viện An ninh Nhân dân.
Tại phiên tòa vụ gian lận điểm thi sáng nay 15-10, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga, cựu chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La, khai khi thanh tra Bộ GD-ĐT kiểm tra, Phó giám đốc sở Trần Xuân Yến đã yêu cầu bị cáo tải phần mềm về để xóa dấu vết.