Trường THPT Chu Văn An: Nâng cao chất lượng dạy và học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Là một trường thuộc huyện nghèo Krông Pa với rất nhiều khó khăn nhưng suốt những năm qua, Trường THPT Chu Văn An đã không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục của địa phương.
Những năm qua, chất lượng dạy và học của Trường THPT Chu Văn An không ngừng được nâng lên. Thầy và trò nhà trường cũng đã có nhiều biện pháp phát huy sáng kiến, không ngừng đổi mới phương pháp dạy học.
 Ảnh Website của trường.
Ảnh Website của trường.
Thầy Trần Văn Thế-Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An-cho biết: Năm học 2017-2018, tỷ lệ học sinh giỏi của trường đạt 9,5%; học sinh khá đạt 43%, không có học sinh yếu kém... Đặc biệt, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc gia năm học 2017-2018 đạt 98,6%, nằm trong tốp đầu của tỉnh; nhiều học sinh đạt điểm cao và trúng tuyển vào các trường đại học có tiếng trên cả nước.
Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn cũng được nhà trường quan tâm. Nhờ đó, những năm gần đây, trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Trường THPT Chu Văn An luôn có nhiều học sinh tham gia và đạt giải cao. Điển hình, trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh được tổ chức mới đây, 12/21 học sinh của Trường THPT Chu Văn An tham gia thi ở các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý và Ngữ văn đạt giải, trong đó có 2 giải nhất, 4 giải ba và 6 giải khuyến khích. Đây là thành tích tốt nhất mà thầy và trò nhà trường đạt được tại kỳ thi này (năm học trước, trường có 11 giải gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 8 giải ba và 1 giải khuyến khích). Kết quả này khiến nhiều người phải ngỡ ngàng thán phục. Bởi từ trước đến nay, ở vùng “chảo lửa” này, chỉ duy trì sĩ số thôi đã là một nhiệm vụ vô cùng nan giải.  
Theo thầy Trần Văn Thế, để đạt được kết quả trên, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém luôn được nhà trường chú trọng thực hiện bằng nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng cảnh quan trường học. Sau một năm thực hiện phong trào “Xanh-sạch-đẹp-an toàn”, diện mạo Trường THPT Chu Văn An đã hoàn toàn thay đổi và được ghi nhận là một trong 3 trường có cảnh quan đẹp nhất huyện. Bước chân vào cổng trường đã thấy một màu xanh mát dịu của những thảm cỏ đậu, cỏ nhung, của những cây lớn có tán rộng tỏa bóng mát làm dịu đi cái nắng đến bỏng rát. Không chỉ sắc xanh tràn ngập sân trường mà sắc hoa ở đây cũng thật rực rỡ. Tất cả tạo nên một bức tranh hài hòa giữa cái nóng và sức nắng vùng chảo lửa.
Trao đổi với chúng tôi, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ những điều còn trăn trở. Đó là chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao nhưng chưa thật sự bền vững; chất lượng đầu vào thấp khiến các em phải học khá vất vả mới theo kịp chương trình; tình trạng học sinh bỏ học vẫn còn nhiều, đặc biệt là đối với học sinh khối 10; nạn tảo hôn còn diễn ra; điều kiện học tập của học sinh còn hạn chế do những khó khăn về cơ sở vật chất, chỗ ăn, chỗ ở, phương tiện đi lại... “Dù vậy, những thành tích đạt được trong năm học qua là động lực để thầy và trò nhà trường cùng cố gắng trong những năm tiếp theo nhằm xây dựng “thương hiệu” Trường THPT Chu Văn An trong lòng các bậc phụ huynh, các em học sinh nơi đây. Để làm được điều đó, trước mắt, chúng tôi tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua nhằm nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp THPT, duy trì sĩ số, xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp-an toàn, đào tạo học sinh giỏi và tham gia các hoạt động phong trào khác”-thầy Thế cho hay.
Lê Đức Thoại

Có thể bạn quan tâm

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

null