Gia Lai: Chất lượng dạy-học ở nhiều trường được nâng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 28-5, Trường THPT Pleiku tổ chức tổng kết năm học và lễ tri ân, trưởng thành cho học sinh khối 12 với chủ đề “Khi tôi 18”. Kết thúc năm học 2017-2018, Trường THPT Pleiku có 89,9% học sinh đạt học lực khá, giỏi (tăng 1,9% so với năm học trước); 99,8% học sinh có hạnh kiểm khá, tốt (tăng 0,5% so với năm học trước).
 

Ảnh: N.G
Ảnh: N.G

Đối với phong trào giáo dục mũi nhọn, Trường THPT Pleiku chăm lo bồi dưỡng cho đội ngũ học sinh giỏi lớp 12, kết quả có 35 học sinh đạt giải cấp tỉnh, 1 học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 cấp quốc gia (tăng 10 giải so với năm học trước)... Tại lễ tổng kết, nhà trường đã trao gần 60 triệu đồng học bổng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn do cựu học sinh của trường và các chi nhánh ngân hàng: BIDV Gia Lai, Nông nghiệp và PTNT, Sacombank đóng góp.

Cùng ngày, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh cũng tổ chức lễ tổng kết và phát thưởng cho học sinh. Năm học 2017-2018, nhà trường có 388 học sinh ở 3 khối lớp. Kết thúc năm học, có 99,49% học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt (tăng 1,5% so với năm học trước); gần 68% học sinh đạt học lực khá, giỏi; 12 học sinh đạt giải học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh, 1 học sinh được chọn vào đội tuyển dự thi cấp quốc gia. Nhà trường còn chú trọng giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng lao động cho học sinh bằng cách tổ chức trồng rau, trồng hoa, cây cảnh tạo cảnh quan trường lớp xanh-sạch-đẹp.

Cũng trong sáng 28-5, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (TP. Pleiku) tổ chức tổng kết năm học với nhiều kết quả khả quan. Trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh của trường đạt 7 giải thưởng. Nhà trường cũng đã tích cực hướng dẫn học sinh tham gia nghiên cứu khoa học-kỹ thuật và đạt giải nhì cuộc thi này dành cho học sinh THPT cấp tỉnh. Bên cạnh đó, công tác giáo dục thể chất cũng được quan tâm. Tại Đại hội Thể dục Thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo lần thứ VII-2017, nhà trường đã đạt giải nhất toàn đoàn khối cán bộ-viên chức, nhất toàn đoàn khối học sinh-sinh viên. Tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ VIII-2018, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh đoạt 14 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 8 huy chương đồng.

Nguyễn Giang-Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.