Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thăm thực tế mô hình dân vận khéo và nông hội tại huyện Chư Prông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 18-8, đoàn công tác do đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi thăm, nắm tình hình hoạt động mô hình dân vận khéo làng O Ngol (xã Ia Vê) và Nông hội Cây ăn trái thôn Cát Tân (xã Ia Bang, huyện Chư Prông).
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải (thứ 3 từ phải sang) tặng quà cho cán bộ và Nhân dân làng O Ngol xã Ia Vê. Ảnh: Khánh Linh

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải (thứ 3 từ phải sang) tặng quà cho cán bộ và Nhân dân làng O Ngol xã Ia Vê. Ảnh: Khánh Linh

Cùng đi với đoàn có lãnh đạo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy Chư Prông.

Theo báo cáo của hệ thống chính trị làng O Ngol tại buổi làm việc, trong thời gian qua, mô hình dân vận khéo của làng đã được triển khai tích cực, nhận được sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân trong làng. Vì vậy, các phong trào, cuộc vận động tại địa phương luôn được người dân tích cực hưởng ứng, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Nếp nghĩ cách làm trong người dân tộc thiểu số làng O Ngol đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực.

Làng O Ngol hiện là làng đạt chuẩn nông thôn mới. Bà con trong làng đã đóng góp tổng cộng 150 ngày công và 1 triệu đồng tiền mặt xây dựng, đắp suối Ia Glai phục vụ sản xuất; đóng góp 45 triệu đồng làm đường điện chiếu sáng với 24 bóng điện. 100% các hộ gia đình đều có chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và có nhà vệ sinh, có hố rác xa nhà, có hàng rào cây xanh, con đường hoa…

Hiện làng O Ngol đang có một mô hình lúa nước 30 ha gieo sạ 2 vụ/năm. Các mô hình như: Tổ hội chăn nuôi dê, “Hũ gạo tình thương”, Chi hội trồng lúa nước, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Phụ nữ kiểu mẫu”… đều hoạt động hiệu quả, thu hút nhiều thành phần, lứa tuổi tham gia.

Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm vườn sầu riêng tại thôn Cát Tân, xã Ia Bang. Ảnh: Khánh Linh


Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm vườn sầu riêng tại thôn Cát Tân, xã Ia Bang. Ảnh: Khánh Linh

Đối với mô hình Nông hội cây ăn trái thôn Cát Tân, theo báo cáo cho biết, hiện nay nông hội có 83 thành viên trồng cây sầu riêng với diện tích khoảng hơn 91 ha. Qua 3 năm thành lập, mô hình đã đi vào hoạt động ổn định không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất nông nghiệp. Nhận thức của thành viên ngày càng được nâng cao, thay đổi tư duy sản xuất từ tự phát, nhỏ lẻ sang hợp tác sản xuất thông qua liên kết để nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với nhu cầu, yêu cầu của thị trường, giảm chi phí giá thành, tăng sức cạnh tranh và tăng lợi nhuận cho người sản xuất.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải đánh giá cao hiệu quả hoạt động của 2 mô hình nói trên. Đặc biệt là mô hình dân vận khéo của làng O Ngol đã phát huy hiệu quả, tạo được sự đoàn kết, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân; phát huy bản sắc văn hóa địa phương; nâng cao ý thức bảo vệ an ninh trật tự; môi trường; thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa trong cộng đồng dân cư.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, huyện Chư Prông phải tiếp tục phát huy và nhân rộng những mô hình hay, điển hình tốt của công tác dân vận khéo hơn nữa.

Dịp này, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã tặng quà động viên cán bộ và Nhân dân làng O Ngol và thôn Cát Tân.

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.