Trung ương Hội LHPN Việt Nam tôn vinh 84 tập thể, cá nhân điển hình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Ngày 2-10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới; sơ kết Đề án 938 và Chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Tại hội nghị, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tôn vinh 84 tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện cuộc vận động “5 không, 3 sạch” và Chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Hội LHPN tỉnh Gia Lai và bà Đồng Thị Ánh - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh được trao bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào.

gia-lai-co-2-dai-dien-gop-mat-trong-84-dien-hinh-duoc-hoi-lhpn-viet-nam-ton-vinh.jpg
Bà Phùng Thị Ngọc Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai (bìa phải) nhận bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Ảnh: ĐVCC

Thời gian qua, Hội LHPN Việt Nam đã triển khai hiệu quả Đề án 938 về tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ. Đến nay, đã có trên 2.300 địa chỉ tin cậy, hơn 5.000 mô hình giáo dục cha mẹ và hơn 2.000 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” được thành lập và duy trì hoạt động.

Đặc biệt, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã kết nối trên 50.000 mẹ đỡ đầu trực tiếp và gián tiếp nâng đỡ hơn 37.000 trẻ em mồ côi.

Trong giai đoạn 2010-2025, các cấp Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã triển khai 100 mô hình “Chi hội 5 không, 3 sạch” với hơn 20.950 thành viên, 121 chi hội phụ nữ xây dựng nông thôn mới với gần 9.000 hộ tham gia, 100 câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc” cùng hàng trăm công trình “Con đường hoa do phụ nữ chăm”, mô hình “Phân loại rác tại hộ gia đình” và tuyến đường “Phụ nữ nói không với rác thải”.

Toàn tỉnh có gần 600 mô hình kinh tế, tổ liên kết và 33 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý. Qua 15 năm, đã có 148 tập thể, cá nhân điển hình được biểu dương, khen thưởng.

img-0948.jpg
Bà Đồng Thị Ánh (thứ 5, phải sang) nhận bằng khen tại chương trình. Ảnh: ĐVCC

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, bà Đồng Thị Ánh được ghi nhận với những đóng góp nổi bật trong Chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Bằng trách nhiệm và tâm huyết của một nữ doanh nhân, bà đã trực tiếp nhận đỡ đầu 6 học sinh mồ côi cha mẹ do Covid-19, hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập đến khi các em hoàn thành lớp 12 với tổng số tiền gần 600 triệu đồng.

Đồng thời, trên cương vị Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh, bà còn vận động hội viên cùng chung tay. Kết quả, đã có 12 nữ doanh nhân tích cực hưởng ứng, nhận đỡ đầu thêm 26 trẻ em mồ côi do dịch bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

(GLO)- Sau thời gian dài vận hành và chịu tác động của nhiều đợt lũ lớn, đập dâng Bảy Yển trên sông Côn (thuộc phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ đến.

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

(GLO)- Mưa giông, gió mạnh, sóng lớn có thể xuất hiện nhanh trên biển, gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với tàu cá. Hệ thống giám sát hành trình và các kênh thông tin từ bờ ra biển được kết nối để cảnh báo sớm, giúp ngư dân kịp thời điều chỉnh hành trình, tránh khu vực nguy hiểm.

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

null