Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm Bình Ðịnh (AEC): Ðích đến của doanh nghiệp KH&CN

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

AEC được thành lập ngày 29.10.2002, chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển tỉ lệ thuận với năng lực phân tích và kiểm nghiệm ngày càng được khẳng định, với lượng khách hàng và thị phần ngày càng mở rộng, đảm bảo cho mục tiêu hoạt động theo cơ chế tự chủ của một tổ chức KH&CN công lập.

Hệ thống sắc ký ion hiện đại trang bị tại AEC.

Hệ thống sắc ký ion hiện đại trang bị tại AEC.

Đến nay, AEC đã không ngừng nâng cao cả về năng lực lẫn quy mô hoạt động với hệ thống hơn 200 thiết bị hiện đại các loại, trong đó đáng chú ý là các thiết bị phân tích, kiểm nghiệm ứng dụng công nghệ cao, như: Hệ thống quang phổ hấp phụ nguyên tử - AAS; hệ thống sắc ký lỏng cao áp; hệ thống sắc ký khí; hệ thống sắc ký ion… Trung tâm đã được công nhận đạt chuẩn hệ thống ISO/IEC 17025:2005, ISO 9001:2008, Las XD 706, Las NN 82, Vimcerts 15 trong các lĩnh vực hoạt động phân tích và kiểm nghiệm. Đây cũng chính là “tấm vé thông hành” để AEC cạnh tranh với các đơn vị trên toàn quốc.

Nhờ đó, doanh thu của AEC cũng từng bước cải thiện. Những năm đầu thành lập, Trung tâm có doanh thu chỉ khoảng
250 triệu đồng/năm thì đến nay đã tăng lên 8,5 tỉ đồng/năm; thị phần không ngừng mở rộng, tạo được uy tín với khách hàng trong và ngoài tỉnh.

“Đứng trước yêu cầu về chiến lược phát triển KT-XH của tỉnh nói riêng, cả nước nói chung, đặc biệt yêu cầu ngày càng cao của cộng đồng doanh nghiệp… đội ngũ cán bộ Trung tâm đang tiếp tục nỗ lực trong công tác xây dựng văn hóa chất lượng, hướng đến mục tiêu chung là bảo vệ tối đa hoạt động sống của con người, vì sức khỏe của nhân dân. Và ở tầm vĩ mô hơn là trở thành một trong những doanh nghiệp KH&CN uy tín hàng đầu Việt Nam”, ông Phan Ngọc Anh, Giám đốc AEC, chia sẻ.

Theo định hướng của Sở KH&CN, đến năm 2020, AEC phải tự chủ hoàn toàn theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Ông Anh cho hay, Trung tâm xác định những tiềm năng, thế mạnh cùng những rào cản. Từ đó, hoạch định chiến lược phát triển lâu dài, tái cấu trúc nguồn nhân lực, các phòng chuyên môn có đủ năng lực hoạt động, đảm bảo nguồn thu, tự chủ dần từ năm 2018. Đồng thời, phải đảm bảo vận hành tốt bộ máy, đáp ứng yêu cầu hoạt động trong lĩnh vực phân tích và kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học của tỉnh.

MAI HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai bứt phá trong phong trào thi đua chuyển đổi số: Động lực chiến lược cho phát triển bền vững

Gia Lai bứt phá trong thi đua chuyển đổi số

(GLO)- Hưởng ứng phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số”, tỉnh Gia Lai đã triển khai mạnh mẽ với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị nhằm tạo ra hành động thiết thực, góp phần thúc đẩy chính quyền số hiệu quả, kinh tế số năng động và xã hội số toàn diện.

Khánh thành iKame - Tổ hợp không gian sáng tạo dành cho tài năng Game đầu tiên ở trường đại học

Khánh thành iKame - Tổ hợp không gian sáng tạo dành cho tài năng Game đầu tiên ở trường đại học

(GLO)- Ngày 18-9, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và Công ty CP iKame Global (iKame) tổ chức Lễ khai trương Tổ hợp không gian sáng tạo iKame. Đây sẽ là nơi ươm mầm cho những dự án sáng tạo Game, giúp sinh viên phát triển, khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Phát triển mạng 5G nhằm tạo nền móng cho chuyển đổi số toàn diện

Phát triển mạng 5G: Nền móng cho chuyển đổi số toàn diện

(GLO)- Gia Lai đang từng bước định hình con đường riêng bằng việc tập trung đầu tư hạ tầng viễn thông, đặc biệt là mạng 5G. Tỉnh xác định phát triển mạng 5G vừa là bước tiến về công nghệ, vừa là nền tảng tạo đột phá cho chuyển đổi số toàn diện, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế, xã hội.

null