Trung Quốc tổ chức cuộc gặp giữa quân đội Myanmar với phe nổi dậy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Ngày 11/12, Đài phát thanh và truyền hình quốc gia Myanmar (MRTV) dẫn lời người phát ngôn chính quyền quân sự nước này xác nhận cuộc gặp trên, nhằm tìm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột.
Thành viên Quân đội liên minh dân chủ quốc gia Myanmar giương cao cờ tại bang Shan. Ảnh: AP

Thành viên Quân đội liên minh dân chủ quốc gia Myanmar giương cao cờ tại bang Shan. Ảnh: AP

"Ủy ban Điều phối hòa bình và thống nhất quốc gia Myanmar đã gặp các đại diện của MNDAA, TNLA và AA với sự giúp đỡ của Trung Quốc. Dựa trên diễn biến của cuộc trao đổi, một cuộc gặp khác có thể diễn ra vào cuối tháng này", người phát ngôn Zaw Min Tun nói.

Trung Quốc nói rằng cuộc đàm phán hòa bình đã mang lại kết quả tích cực. "Trung Quốc vui mừng khi thấy các bên xung đột ở miền bắc Myanmar tiến hành đàm phán hòa bình và đạt được kết quả tích cực", AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh.

Ông Zaw Min Tun nói đại diện quân đội Myanmar và "Liên minh ba anh em" gồm: Đội quân Dân tộc Arakan (AA), Đội quân Liên minh dân chủ quốc gia Myanmar (MNDAA) và Quân đội giải phóng dân tộc Ta'ang (TNLA) xác nhận điều này nhưng không nói rõ cuộc họp diễn ra khi nào, ở đâu và nội dung gồm những gì.

Ba nhóm nổi dậy có vũ trang phát động cuộc tấn công chống chính quyền quân sự Myanmar từ cuối tháng 10/2023. Cuộc nổi dậy lan ra toàn quốc, buộc quân đội Myanmar phải phòng thủ trên nhiều mặt trận.

Một số nhà phân tích cho rằng diễn biến hiện nay là mối đe dọa lớn nhất đối với chính quyền quân đội kể từ sau cuộc đảo chính năm 2021.

Các nhóm nổi dậy liên kết với chính quyền dân sự Chính phủ thống nhất quốc gia (NUG) Myanmar đã giành quyền kiểm soát một số đồn quân sự và thị trấn gần biên giới với Trung Quốc ở phía bắc và các bang phía tây.

Đến nay, giao tranh đã khiến hơn 360 dân thường thiệt mạng và hơn nửa triệu người phải di tản, theo Liên Hiệp Quốc.

Theo tờ Irrawady, quân đội Myanmar tiếp tục tổn thất nhân lực và mất nhiều căn cứ vào tay các nhóm vũ trang.

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.


Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.