Chiều 6-7, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Bùi Mạnh Hùng (sinh 1978, trú tại phường Đằng Lâm, TP Hải Phòng) và Nguyễn Văn Quý (sinh năm 1980, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
(GLO)- Chiều 4-7, Công an phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết đang xác minh vụ việc người đàn ông đến nhà đe dọa, tát vào mặt cụ bà gây bức xúc dư luận.
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá ổ nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, núp bóng mua bán cà phê. Khi con nợ không trả đúng hạn, nhóm này tìm đến đe dọa, buộc người vay phải bán đất hoặc tài sản để thanh toán.
(GLO)- Tin thế giới ngày 22-3 gồm những nội dung chính sau: Nga tập hợp phái đoàn hùng mạnh trước cuộc đàm phán căng thẳng với Mỹ; Iran cảnh báo Mỹ sau khi Tổng thống Trump đưa ra đe dọa quân sự; Israel mở rộng vùng đệm ở Gaza; EU ủng hộ nhưng vẫn chưa sẵn sàng mở hầu bao cho Ukraine…
Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết sẽ chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hai cha con xông vào lớp học lôi nữ giáo viên ra ngoài đe dọa và xé áo làm nhục.
(GLO)- Iran đã lên tiếng bác bỏ lời kêu gọi từ Pháp, Đức và Anh về việc từ bỏ đe dọa đáp trả Israel liên quan vụ thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh bị thiệt mạng, đồng thời cho rằng lời kêu gọi này ngược lại các nguyên tắc và quy định của luật pháp quốc tế.
(GLO)- Đài NBC ngày 26/6 cho biết Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ hơn 150 đối tượng nhập cư trái phép và đang tiếp tục truy vết nơi ở của những người khác.
(GLO)- Ngày 29/4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cảnh báo rằng Bắc Kinh có thể thực hiện các biện pháp đáp trả liên quan việc Tổng thống Mỹ Joe Biden ký luật viện trợ nước ngoài 95 tỉ USD, theo đài CGTN.
(GLO)- Giới chức thuộc chính quyền Taliban thông tin ít nhất 20 người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết xảy ra tại thành phố Kandahar của Afghanistan vào ngày 21/3.
(GLO)- Hôm 29/2, hãng tin RT dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Zhang Xiaogang nói “Mỹ sử dụng cái gọi là mối đe dọa từ các nước khác như cái cớ để mở rộng sức mạnh quân sự, và Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này".
(GLO)- Liên hợp quốc vừa có cảnh báo về nguy cơ xảy ra nạn đói, đe dọa hầu như tất cả mọi người dân ở Gaza, trong khi Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo “mức độ tuyệt vọng chưa từng thấy”, theo nguồn tin từ TTXVN.
(GLO)- Ngày 1/2, các nước thành viên EU đã thông qua gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro cho Ukraine, trong khi Thủ tướng Hungary – ông Viktor Orban – dường như chịu nhiều áp lực.
(GLO)-Ngày 15/12, Đài RT đưa tin các thành viên NATO đã đồng ý tăng đáng kể ngân sách dân sự và quân sự của tổ chức này trong năm 2024. Đây được xem là dấu hiệu của sự đoàn kết trong khối quân sự do Mỹ dẫn đầu.
(GLO)-Ngày 11/12, Đài phát thanh và truyền hình quốc gia Myanmar (MRTV) dẫn lời người phát ngôn chính quyền quân sự nước này xác nhận cuộc gặp trên, nhằm tìm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột.
(GLO)-Nhà chức trách Nga thông báo vừa đưa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Sarmat, một trong các vũ khí hạt nhân mạnh nhất của nước này, vào biên chế chiến đấu.
(GLO)-Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin và người đồng cấp Nga Sergey Shoigu đã ký kết các văn kiện xác định quy trình triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Moskva tại một cơ sở đặc biệt trên lãnh thổ Belarus.
(GLO)- Ông Jens Stoltenberg - Tổng Thư ký NATO vừa có chuyến công du tới Hàn Quốc và Nhật Bản từ ngày 29-1 đến 1-2, để thảo luận về thách thức quân sự từ Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên cũng như tăng cường quan hệ với các đồng minh hàng đầu châu Á.
( GLO)- Với 63 phiếu ủng hộ trong tổng số 120 thành viên, Quốc hội Israel hôm 29/12 đã phê chuẩn chính phủ mới do ông Benjamin Netanyahu đệ trình, qua đó chính thức mở đường cho ông quay trở lại vị trí Thủ tướng Israel.