Hamas nói đối xử với con tin như “khách”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Abu Obeida, phát ngôn viên cánh vũ trang của Hamas, ngày 16/10 thông báo đối xử con tin nước ngoài như “khách”.
Hình ảnh lực lượng vũ trang Israel tấn công dữ dội Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Hình ảnh lực lượng vũ trang Israel tấn công dữ dội Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Theo Abu Obeida, hiện có “khoảng 200-250 tù nhân" tại Dải Gaza, song không thống kê chính xác vì những khó khăn về an ninh và tình hình thực tế.

Còn với giới thạo tin, Hamas đang giữ 200 con tin, khoảng 50 người còn lại nằm trong tay các nhóm vũ trang khác.

Phát ngôn viên Obeida giải thích Hamas vốn không có ý định bắt con tin nước ngoài nhưng trong cuộc đột kích hôm 7/10, họ "không có thời gian để xác định danh tính". Hamas coi các con tin nước ngoài là “khách". Hamas cam kết bảo vệ và trả tự do vô điều kiện cho họ, khi "tình hình thực địa phù hợp để nhóm có thể bàn giao con tin".

"Việc Israel đe dọa mở chiến dịch trên bộ vào Gaza không làm chúng tôi sợ hãi. Chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó", Obeida nói thêm.

Thông tin mới nhất cho biết, đã có 24 nước thông báo có công dân bị Hamas bắt giữ hoặc mất tích khi xung đột xảy ra, trong đó có công dân của Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Thái Lan, Canada,…

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ áp thuế bổ sung 100% với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1-11

Tổng thống Mỹ áp thuế bổ sung 100% với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1-11

(GLO)- Theo AP, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10-10 tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1-11 hoặc sớm hơn, động thái có thể khiến mức thuế quan tăng lên gần mức từng làm dấy lên lo ngại suy thoái nghiêm trọng và hỗn loạn tài chính hồi tháng 4.

Nga mở đợt không kích lớn nhất tháng 10, Ukraine hứng hậu quả nặng nề

Nga mở đợt không kích lớn nhất tháng 10, Ukraine hứng hậu quả nặng nề

(GLO)- Ngày 10-10, Bộ Quốc phòng Nga phát thông báo khẩn cấp, xác nhận các cuộc tấn công đêm 9-10 tại Ukraine đã trúng mục tiêu. Đây là tuyên bố chi tiết nhất từ đầu tháng 10, khi Moscow tăng cường không kích hạ tầng năng lượng, công nghiệp quốc phòng và hậu cần, tạo áp lực chiến lược lên Kiev.

null