Triều Tiên trả đũa Hàn Quốc bằng bóng bay mang đầy chất bẩn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Truyền thông Hàn Quốc ngày 29/5 tố Triều Tiên thả những quả bóng bay mang đầy rác, chất thải khác sang Hàn Quốc, theo AFP.
Hình ảnh bóng bay lớn mang rác thải đáp xuống một cánh đồng ở Cheorwon, Hàn Quốc ngày 29/5. Ảnh: Reuters

Hình ảnh bóng bay lớn mang rác thải đáp xuống một cánh đồng ở Cheorwon, Hàn Quốc ngày 29/5. Ảnh: Reuters

Một số bức ảnh cho thấy những quả bóng bay mang túi đầy rác và những thứ dường như là phân đã được truyền thông Hàn Quốc chia sẻ rộng rãi.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho hay "các vật thể được cho là truyền đơn của Triều Tiên đã được xác định ở khu vực biên giới Kyunggi-Gangwon và quân đội đang hành động".

"Người dân nên hạn chế các hoạt động ngoài trời, không tiếp xúc với bất kỳ vật thể lạ nào và báo cáo cho căn cứ quân sự hoặc cảnh sát gần nhất", JCS cho hay trong một tuyên bố gửi cho AFP.

JCS nói rằng hành động của Triều Tiên "rõ ràng vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của người dân chúng tôi", đồng thời cho hay một số quả bóng bay có chứa rác khả nghi mà quân đội đang kiểm tra.

Trước đây, các nhà hoạt động Hàn Quốc cũng thả khinh khí cầu mang truyền đơn với thông điệp chỉ trích Triều Tiên, gây căng thẳng giữa hai nước. Các chính phủ Hàn Quốc trong quá khứ tìm cách ngăn chặn các nhà hoạt động tiến hành các chiến dịch như vậy. Họ cho rằng chúng không giúp thúc đẩy hòa bình và gây nguy hiểm cho sự an toàn của cư dân gần biên giới. Tuy nhiên, lệnh cấm thả khinh khí cầu được đưa ra vào năm 2021 sau đó đã bị tòa án cấp cao ra phán quyết là vi hiến, vi phạm quyền tự do ngôn luận.

Bình Nhưỡng từ lâu đã tức giận vì các chiến dịch tuyên truyền như trên, và gần đây đã đe dọa trả đũa. "Hành động ăn miếng trả miếng cũng sẽ được thực hiện nhằm chống lại việc Hàn Quốc thường xuyên rải truyền đơn và rác thải khác gần các khu vực biên giới", Thứ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kim Kang-il nhấn mạnh trong một tuyên bố hôm 26/5.

"Những đống giấy thải và rác sẽ sớm được rải khắp các khu vực biên giới và nội địa Hàn Quốc và nước này sẽ phải bỏ ra nhiều công sức để dọn dẹp những thứ đó", ông Kim nói trong tuyên bố do Hãng thông tấn KCNA đăng.

"Triều Tiên từng gửi bong bóng tuyên truyền qua biên giới vào năm 2016, nhưng cách tiếp cận của họ lần này hơi khác một chút", theo ông Cheong Seong-chang thuộc Viện Sejong (Hàn Quốc) nhận định với AFP.

Ông Cheong Seong-chang bình luận Triều Tiên nên ngừng ngay việc này và cho rằng biên giới liên Triều sẽ "được kiểm soát chặt chẽ sau vụ việc này".

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null