Gia Lai: Làng nghề loay hoay với phương án bảo vệ môi trường
(GLO)- Toàn tỉnh hiện có 60 làng nghề nhưng mới một nửa lập phương án bảo vệ môi trường, trong khi hạ tầng phục vụ công tác thu gom, xử lý chất thải tại nhiều nơi vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.
(GLO)- Toàn tỉnh hiện có 60 làng nghề nhưng mới một nửa lập phương án bảo vệ môi trường, trong khi hạ tầng phục vụ công tác thu gom, xử lý chất thải tại nhiều nơi vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Gào. Theo đó, nhà đầu tư trúng thầu là Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai.
(GLO)- Gửi đơn đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xóm Hanh Mỹ (thôn Trị Bình, xã Hòa Hội) phản ánh về tình trạng mùi hôi phát sinh từ 2 khu chăn nuôi heo quy mô lớn ảnh hưởng đến đời sống.
(GLO)- Từ đồng ruộng, trang trại đến nhà máy, nhiều mô hình đang từng bước biến nguồn chất thải thành nguyên liệu phục vụ sản xuất, góp phần giảm chi phí, bảo vệ môi trường và mở ra hướng phát triển kinh tế tuần hoàn.
(GLO)- Ðể giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình sản xuất - chế biến, các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Ða (phường Pleiku) đã đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, sử dụng nhiên liệu sạch gắn với thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường trong quản lý, xử lý chất thải.
(GLO)- Nuôi heo với quy mô hơn 4.000 con nhưng lại xả trực tiếp trên 240 tấn chất thải không qua xử lý ra bên ngoài, 1 chủ trang trại ở xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã bị khởi tố về hành vi gây ô nhiễm môi trường.
(GLO)- Khi đi qua cầu Phan Đình Phùng-đoạn thuộc đồi thông xã Ia Dêr (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), ông Trần Xuân Sanh (tổ 1, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) đưa tay lên che mặt. Nghe tôi hỏi thăm, ông Sanh nói: “Đoạn đường này rất ô nhiễm, mỗi khi đi qua đều bốc mùi hôi rất khó chịu”.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu |