Nỗi lo dòng người nhập cư khi Mỹ bắt giữ hàng trăm đối tượng liên hệ với IS

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đài NBC ngày 26/6 cho biết Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ hơn 150 đối tượng nhập cư trái phép và đang tiếp tục truy vết nơi ở của những người khác.
Hình ảnh bé gái Jocelyn Nungaray bị sát hại mà thủ phạm là người nhập cư trái phép. Ảnh: Fox Houston

Hình ảnh bé gái Jocelyn Nungaray bị sát hại mà thủ phạm là người nhập cư trái phép. Ảnh: Fox Houston

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết hàng trăm người nhập cư trái phép có mối liên hệ với Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Vì vậy, Washington thận trọng hơn trong các quyết định, cũng như thực thi quyền hạn một cách hiệu quả và phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro từ nguy cơ tiềm ẩn này.

Tháng trước, ICE đã bắt giữ nhóm người nhập cư trái phép từ mạng lưới buôn người có liên hệ với IS. Tuy nhiên, đến nay cơ quan này xác nhận những người bị bắt giữ chưa có động thái đe dọa đến an ninh nước Mỹ.

Theo Đài NBC, nhiều người trong số 400 người nhập cư trái phép từ biên giới phía nam đã được thả, sau khi ICE chắc chắn họ không thuộc diện khủng bố mà chính quyền Biden đang theo dõi.

Bên cạnh đó, khoảng 150 người đã bị trục xuất. Một số người khác tự nguyện rời khỏi nước Mỹ. Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy tìm những người còn lại tại 17 bang trên khắp đất nước.

Đáng chú ý là tất cả những người bị bắt giữ và trục xuất cho đến nay chỉ bị buộc tội vi phạm luật nhập cư Mỹ. Không ai trong số họ bị kết tội liên quan đến khủng bố.

Thế nhưng các cuộc khủng bố gần đây mà IS nhằm vào Nga khiến Mỹ lo ngại nước này có thể trở thành nạn nhân tiếp theo.

Theo ông Christopher O'Leary - cựu giám đốc bộ phận chống khủng bố của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), ICE sẽ bắt giữ bất cứ người nhập cư trái phép nào có khả năng gây ra mối đe dọa cho nước Mỹ, ngay cả khi chưa có bằng chứng về âm mưu tấn công.

Bộ An ninh nội địa Mỹ đã điều tra kỹ lưỡng các nhóm người nhập cư từ Tajikistan, Uzbekistan, Moldova, Kyrgyzstan, Georgia và Nga - những khu vực nằm trong phạm vi hoạt động của nhánh ISIS- K thuộc IS.

Một số quan chức khác đề nghị Washington siết chặt hơn nữa quy trình nhập cảnh nhằm đảm bảo an ninh quốc gia tối đa.

Liên quan vấn đề an ninh trong chính sách nhập cư, vụ bé gái Jocelyn Nungaray, 12 tuổi, bị sát hại ở bang Texas ngày 17/6, tiếp tục châm ngòi tranh cãi trong chính trường và cử tri khi cuộc bầu cử Mỹ sắp diễn ra.

Sau khi xảy ra vụ việc đau lòng, Cảnh sát đã bắt hai nghi phạm Franklin Jose Pena Ramos, 26 tuổi, và Johan Jose Martinez-Rangel, 22 tuổi, sống trong một căn hộ cùng tòa nhà với nạn nhân. Phát ngôn viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) xác nhận hai nghi phạm là người Venezuela nhập cư trái phép.

Ông Trump lâu nay chọn lập trường cứng rắn với người nhập cư và tuyên bố nếu trở lại Nhà Trắng, ông sẽ tái áp đặt chiến lược ngăn chặn, trục xuất để xử lý làn sóng di trú bất hợp pháp vào Mỹ.

Trong khi đó, ông Biden ngày 18/6 bảo vệ quan điểm của mình, như ca ngợi "những thiên thần" như y tá Javier Quiroz Castro, từng giúp điều trị bệnh nhân Covid-19 trong giai đoạn đỉnh dịch. Castro nhập cư trái phép vào Mỹ cùng bố mẹ khi ba tuổi và được ở lại theo chương trình hoãn trục xuất đối với người nhập cư trái phép chưa thành niên.

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

(GLO)- Thông qua các hoạt động dân vận, an sinh xã hội và hỗ trợ phát triển kinh tế, Binh đoàn 15 góp phần cải thiện đời sống người dân và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân. Những việc làm đồng bộ này đã tạo chuyển biến tích cực tại các địa bàn đơn vị đứng chân.

null