LHQ thông qua nghị quyết phòng chống ma túy tổng hợp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Ngày 19/12, Đại hội đồng LHQ đã bỏ phiếu nhất trí thông qua nghị quyết về phòng chống ma túy tổng hợp.
Thu hoạch thuốc phiện ở miền nam bang Shan, Myanmar. Ảnh: TNI

Thu hoạch thuốc phiện ở miền nam bang Shan, Myanmar. Ảnh: TNI

Cụ thể, nghị quyết kêu gọi các nước thành viên LHQ tiến hành phối hợp cấp quốc gia, khu vực và quốc tế nhằm giải quyết các thách thức do hoạt động sản xuất và buôn bán ma túy tổng hợp, cũng như hành vi phân phối, tiêu thụ và sử dụng không nhằm mục đích y tế và khoa học. Bên cạnh đó, LHQ lưu ý cần hành động phù hợp với nguyên tắc về trách nhiệm chung, luật pháp và hoàn cảnh mỗi nước.

Nghị quyết khuyến khích các nước thành viên có cách tiếp cận đổi mới, sáng tạo nhằm giải quyết hiệu quả các mối đe dọa do ma túy tổng hợp, thông qua việc thúc đẩy sự tham gia của tất cả các lĩnh vực liên quan, xây dựng năng lực ứng phó của hệ thống thực thi luật pháp và chăm sóc sức khỏe; mở rộng các biện pháp kiểm soát ma túy tổng hợp trong nước, khu vực và quốc tế; chủ động thiết lập và tăng cường hợp tác với các tổ chức xã hội, khu vực tư nhân, đồng thời giải quyết vấn đề kinh tế - xã hội liên quan đến ma túy.

Nghị quyết cũng kêu gọi các quốc gia thành viên phát triển và thực hiện các chiến lược toàn diện, cân bằng, dựa trên bằng chứng khoa học và ở tất cả các cấp nhằm giải quyết và ứng phó hiệu quả vấn nạn ma túy tổng hợp.

Myanmar đã trở thành nhà sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới, theo báo cáo của Văn phòng Liên hợp quốc về chống Ma túy và Tội phạm (UNODC).

Myanmar vươn lên đứng đầu về sản lượng trồng thuốc phiện sau khi Afghanistan giảm 95% sản lượng xuống còn khoảng 330 tấn do chính quyền Taliban cấm trồng loại cây này hồi tháng 4/2022. Afghanistan từng là nhà sản xuất thuốc phiện hàng đầu thế giới, chiếm hơn 80% nguồn cung toàn cầu và là nguồn cung heroin chính ở cả châu Âu và châu Á.

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.


Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.