Quân đội Trung Quốc có động thái ở biên giới với Myanmar

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Quân đội Trung Quốc thông báo trên mạng xã hội rằng họ sẽ bắt đầu 'các hoạt động huấn luyện tác chiến' từ hôm nay 25.11 ở khu biên giới giáp với Myanmar.

Cụ thể, Chiến khu Nam bộ của quân đội Trung Quốc viết trên ứng dụng nhắn tin WeChat rằng cuộc huấn luyện nói trên nhằm "kiểm tra khả năng cơ động nhanh chóng, khả năng phong tỏa biên giới và tấn công hỏa lực của binh sĩ", theo Reuters. Quân đội Trung Quốc không đưa ra chi tiết về thời gian cũng như số lượng binh sĩ tham gia cuộc huấn luyện.

Thông báo về cuộc huấn luyện được đưa ra một ngày sau khi một đoàn xe tải chở hàng hóa từ Trung Quốc vào Myanmar đã bốc cháy tại thị trấn Muse thuộc bang Shan ở phía bắc Myanmar. Báo chí nhà nước Myanmar gọi đó là một cuộc tấn công do phe nổi dậy đứng sau, theo Reuters.

Khói bốc lên khi một đoàn xe tải bốc cháy gần thị trấn Muse (Myanmar), trong bức ảnh từ một video xuất hiện trên mạng xã hội. Ảnh: Reuters

Khói bốc lên khi một đoàn xe tải bốc cháy gần thị trấn Muse (Myanmar), trong bức ảnh từ một video xuất hiện trên mạng xã hội. Ảnh: Reuters

Vụ hỏa hoạn ở thị trấn Muse xảy ra khi Đại sứ Trung Quốc tại Myanmar Trần Hải gặp các quan chức hàng đầu của Myanmar ở thủ đô Naypyidaw để thảo luận về sự ổn định ở biên giới.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar ngày 24.11 cũng đã kêu gọi những công dân Trung Quốc mắc kẹt tại khu vực Laukkai trong vùng Kokang thuộc bang Shan, giáp với Trung Quốc, sơ tán càng sớm càng tốt. Đại sứ quán Trung Quốc còn cảnh báo rủi ro đối với công dân Trung Quốc trong khu vực là rất cao do giao tranh giữa quân đội Myanmar và các phe nổi dậy vẫn tiếp diễn.

Trước đó, một cuộc tấn công phối hợp chống quân đội Myanmar đã phát động vào ngày 27.10 tại bang Shan và các nhóm nổi dậy có vũ trang đã chiếm giữ một số thị trấn và hơn 100 đồn quân sự, theo Reuters.

Đến ngày 15.11, phát ngôn viên chính quyền quân sự Myanmar Zaw Min Tun cho hay quân đội nước này đang đối mặt với "các cuộc tấn công lớn" từ một số lượng đáng kể quân nổi dậy có vũ trang" trong bang Shan ở phía đông bắc, bang Kayah ở phía đông và bang Rakhine ở phía tây Myanmar.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null