(GLO)- Báo Quân Giải phóng, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, cho rằng việc xử lý hai cựu quan chức quân sự cấp cao Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập đã loại bỏ một nguy cơ chính trị lớn đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc và quân đội nước này.
(GLO)- Ngày 21-9, Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định khai trừ đối với ông Trương Hựu Hiệp, nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương và ông Lưu Chấn Lập, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, sau khi kết quả điều tra xác định 2 người vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.
Nhiều quan chức Philippines lên tiếng bày tỏ quan ngại về nguy cơ mất an ninh quốc gia, sau khi một số bộ quần áo được cho là quân phục nước ngoài được tìm thấy trong ổ cờ bạc liên quan đến tội phạm có tổ chức.
Một nhóm vũ trang thiểu số ở Myanmar được cho là đã giành quyền kiểm soát một cửa khẩu nằm trên biên giới nước này với Trung Quốc từ tay chính quyền quân sự.
Quân đội Trung Quốc thông báo trên mạng xã hội rằng họ sẽ bắt đầu 'các hoạt động huấn luyện tác chiến' từ hôm nay 25.11 ở khu biên giới giáp với Myanmar.
Quân đội Trung Quốc hướng đến mục tiêu trở thành lực lượng đẳng cấp thế giới, nhưng theo báo cáo của Quốc hội Mỹ, quân đội Trung Quốc vẫn còn điểm yếu đáng kể.
Giới chuyên gia cho rằng những khí tài và công nghệ quân đội Mỹ sử dụng trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 đã khơi mào một chương trình hiện đại hóa giúp quân đội Trung Quốc trở thành lực lượng tác chiến hiện đại.
Chiến lược hiện đại hóa và mở rộng kho vũ khí của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ tiếp tục trong năm 2021, sau một năm gặp nhiều trở ngại vì dịch bệnh Covid-19.
Cuộc đụng độ chết người giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở Ladakh giữa năm nay theo một chuyên gia là một phản ứng nhắm vào Mỹ trong bối cảnh New Delhi và Bắc Kinh tăng cường triển khai lực lượng quân sự ở khu vực biên giới tranh chấp.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm 28.12 đã làm rõ các quy định của mệnh lệnh hành pháp với nội dung cấm các nhà đầu tư Mỹ mua cổ phiếu của những công ty có dính líu với quân đội Trung Quốc.
Cảnh sát bang Arunachal Pradesh - Ấn Độ hôm 5-9 cho biết đã cử một nhóm đặc trách đến khu vực hẻo lánh của huyện Upper Subansiri gần biên giới Trung Quốc để xác thực thông tin trên mạng xã hội về việc 5 công dân bị quân đội Trung Quốc bắt giữ.
Quân đội Trung Quốc đã bắt đầu 2 cuộc tập trận ở vùng biển ngoài khơi bờ Đông nước này, động thái thể hiện sức mạnh mới nhất trong bối cảnh Mỹ gia tăng hiện diện quân sự trong khu vực.
Vụ đụng độ xảy ra ở khu vực thung lũng Galwan vào thời điểm hai nước đang trong quá trình giảm căng thẳng và hiện giới chức quân sự cấp cao hai nước đang nỗ lực đàm phán để xoa dịu tình hình.
Nam Cực, Bắc Cực hiện là miếng bánh ngon giữa các cường quốc bao gồm Mỹ, Trung Quốc và Nga. Giữa đại dịch Covid-19, trong khi Mỹ cắt giảm hay trì hoãn các hoạt động ở Nam Cực, Trung Quốc và Nga lại âm thầm mở rộng hoạt động.