Những vũ khí uy lực của Trung Quốc có thể lộ diện trong năm 2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiến lược hiện đại hóa và mở rộng kho vũ khí của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ tiếp tục trong năm 2021, sau một năm gặp nhiều trở ngại vì dịch bệnh Covid-19.

 Tàu khu trục tên lửa Qiqihar của Trung Quốc khai hỏa pháo chính trong một cuộc tập trận
Tàu khu trục tên lửa Qiqihar của Trung Quốc khai hỏa pháo chính trong một cuộc tập trận



Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, những trang thiết bị vũ khí hiện đại nhất của Trung Quốc nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong năm 2021, đáng chú ý nhất là tàu sân bay thứ ba, khinh hạm tích hợp hệ thống động cơ điện và tiêm kích tàng hình trang bị trên tàu sân bay.

Trung Quốc hiện đang gấp rút đóng tàu sân bay thứ ba, lớn hơn các tàu sân bay trước đây và sẽ được trang bị máy phóng điện từ tương tự tàu sân bay Mỹ. Chuyên gia quân sự Li Jie ở Bắc Kinh nói tàu sân bay thứ ba sẽ được hạ thủy vào năm 2021.

Theo một nguồn tin giấu tên, khinh hạm Type 054B hoàn toàn mới sẽ xuất hiện năm 2021 với hệ thống động cơ điện tích hợp và các trang thiết bị hiện đại hơn phiên bản Type 054A.

Từ năm 2021-2015, Trung Quốc sẽ đóng thêm hàng loạt khinh hạm Type 054A, tàu khu trục Type 052D, tàu khu trục cỡ lớn Type 055, tàu đổ bộ Type 071 và tàu tấn công đổ bộ Type 075.

Tiêm kích tàng hình trang bị trên tàu sân bay của Trung Quốc cũng sẽ lần đầu tiên bay thử nghiệm vào năm 2021. Đây nhiều khả năng là mẫu tiêm kích hạm FC-31, với tính năng chiến đấu cạnh tranh mẫu tiêm kích hạm F-35B của Mỹ.

 

Tiêm kích hạm FC-31 sẽ được Trung Quốc trang bị cho các tàu sân bay.
Tiêm kích hạm FC-31 sẽ được Trung Quốc trang bị cho các tàu sân bay.



Ngoài ra, Trung Quốc sẽ sản xuất đại trà tiêm kích tàng hình J-20 trang bị động cơ nội địa vào năm 2021. Đây là giải pháp tình thế để Trung Quốc tránh lệ thuộc vào động cơ nhập khẩu của Nga.

Trong năm 2021, quân đội Trung Quốc có thể sẽ tiết lộ thêm thông tin về mẫu máy bay ném bom chiến lược tàng hình H-20. Nhưng mẫu máy bay này chưa thể sớm lộ diện.

Theo Hoàn Cầu, những ưu tiên hàng đầu của quân đội Trung Quốc trong năm 2021 là răn đe hành động gây hấn của Mỹ, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ ở eo biển Đài Loan và kiềm chế Ấn Độ ở biên giới phía tây.

Một cuộc khảo sát gần đây trên tờ Hoàn Cầu cho thấy máy bay vận tải cỡ lớn Y-20 là phương tiện quân sự đáng chú ý nhất của năm 2020. Mẫu máy bay này có tải trọng từ 55-65 tấn, tầm bay 7.500km.

Những chiếc Y-20 từng tham gia sứ mệnh vận chuyển hàng hóa và nhân viên y tế đến hỗ trợ thành phố Vũ Hán chống dịch Covid-19. Các máy bay vận tải Y-20 cũng tham gia nhiệm vụ răn đe Ấn Độ ở biên giới.

Xếp thứ hai theo khảo sát của tờ Hoàn Cầu là các tên lửa đạn đạo được mệnh danh “sát thủ tàu sân bay”, bao gồm DF-26 và DF-21D. Lần lượt thứ ba và thứ tư là tàu tấn công đổ bộ Type 075 và xe tăng hạng nhẹ Type 15.

 


https://danviet.vn/nhung-vu-khi-uy-luc-cua-trung-quoc-co-the-lo-dien-trong-nam-2021-5020213121435000.htm

Theo Đăng Nguyễn - Hoàn Cầu (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ.

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ

(GLO)- Những ngày cuối tháng 1-2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hành trang trở về của những người lính trẻ là ký ức đẹp về tình đồng đội và sự trưởng thành trong quân ngũ.

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

null