Nga sơ tán dân khu vực biên giới vì Ucraine gia tăng pháo kích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Theo đài RT ngày 5/6 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, Ucraine bắt đầu cuộc tấn công bắt đầu vào sáng 4/6. “Mục tiêu của đối phương là chọc thủng hệ thống phòng thủ của chúng tôi ở nơi mà họ cho là khu vực dễ bị tổn thương nhất của tiền tuyến”, bộ này cho biết trong một tuyên bố.
Người dân khu vực biên giới sơ tán đến trung tâm vùng Belgorod. Ảnh: AFP

Người dân khu vực biên giới sơ tán đến trung tâm vùng Belgorod. Ảnh: AFP

Cụ thể, Ukraine đã triển khai lữ đoàn cơ giới thứ 23 và 31 từ lực lượng dự trữ chiến lược, được các đơn vị khác hỗ trợ trong trận chiến.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm: “Đối phương đã không đạt được mục tiêu của mình và đã không thành công".

Để hạn chế thiệt hại và thương vong, ngày 4-6, chính quyền Nga kêu gọi người dân ở huyện Shebekino, thuộc vùng Belgorod giáp biên giới Ukraine sơ tán đến những nơi an toàn hơn. Hãng tin AFP cho biết ông Vyacheslav Gladkov, thống đốc vùng Belgorod kêu gọi người dân trong khu vực này hợp tác để sơ tán khỏi khu vực chiến sự.

Theo ông Gladkov, ít nhất 2.500 người dân đã được di tản khỏi huyện Shebekino. Lãnh đạo vùng Belgorod khẳng định điều quan trọng nhất là bảo vệ cuộc sống của người dân.

Theo lời chính trị gia này, hơn 4.000 người dân khu vực biên giới đang tạm tránh ở các khu nhà tạm tại trung tâm vùng Belgorod.

Nhà chức trách Belgorod cũng đưa tất cả trẻ em vị thành niên từ những ngôi làng giáp biên giới và trẻ có cha mẹ đang tham gia trong lực lượng chiến đấu ở Ukraine đến các trại thanh thiếu niên.

Trước đó, ông Gladkov thông báo đã có 5 người thiệt mạng, 16 người bị thương trong các cuộc tấn công bằng pháo kích của Ukraine vào khu vực Belgorod hôm 2/6.

Từ cuối tháng 5, giới chức Nga đã lên tiếng tố cáo Ukraine đưa một nhóm phá hoại tấn công các hạ tầng dân sự và khiến một số người chết ở vùng Belgorod.

Có thể bạn quan tâm