Trực thăng vượt biển trong đêm cứu ngư dân gặp nạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đang đánh bắt cá trên biển, một ngư dân không may bị thương, nhiễm uốn ván phải cấp cứu trên đảo Song Tử Tây trong tình trạng nặng. Bộ Quốc phòng đã điều trực thăng vượt biển trong đêm chuyển bệnh nhân về đất liền điều trị.

 



Sáng 15/11, thông tin từ Bệnh viện Quân Y 175 cho biết, tổ cấp cứu đường không của bệnh viện vừa thực hiện thành công nhiệm vụ đặc biệt, tổ chức chuyển bệnh từ đảo về đất liền trong đêm.

 

Tổ cấp cứu đã tiếp cận và chuyển bệnh nhân từ đảo về đất liền ngay trong đêm
Tổ cấp cứu đã tiếp cận và chuyển bệnh nhân từ đảo về đất liền ngay trong đêm


Trước đó, anh Huỳnh Nhâm (sinh năm 1974, ngụ tại tỉnh Quảng Ngãi) là ngư dân trên tàu cá QNg 95454, trong lúc làm việc bị thương ở cẳng chân trái. Sau khi bị thương, bệnh nhân có biểu hiện sốt, cứng hàm nên được chuyển đến bệnh xá đảo Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) cấp cứu.

Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị uốn ván ngoại khoa mức độ nặng, vi khuẩn uốn ván đã xâm nhập, tấn công cơ thể qua vị trí vết thương ở cẳng chân. Sau cấp cứu, các bác sĩ nhận định tình trạng của bệnh nhân vượt quá chuyên môn và điều kiện chăm sóc y tế trên biển nên đã hội chẩn với đất liền nhờ hỗ trợ, đồng thời tiếp tục điều trị theo phác đồ.

Xác định tình trạng uốn ván bệnh nhân đối mặt ở mức độ nặng, đe dọa tính mạng, khoảng 19 giờ 20 phút ngày 14/11, Bộ Quốc phòng đã điều trực thăng (EC - 225 số hiệu VN- 8620) thực hiện chuyến bay cấp cứu. Ngay trong đêm, tổ bay Công ty Trực thăng miền Nam, Binh đoàn 18 do thiếu tá Đỗ Hoàng Hải làm cơ trưởng cùng tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân Y 175 do trung úy Nguyễn Thế Nhã làm thành viên đã cất cánh bay ra đảo Song Tử Tây.

Thực hiện chuyến bay trong điều kiện đêm tối, thời tiết không thuận lợi và chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tuy nhiên tổ cấp cứu đường không đã xử lý tốt các tình huống trên không, trên biển.

 

 Ngư dân được theo dõi sát chỉ số sinh hiệu và hỗ trợ liên tục trong suốt chuyến bay
Ngư dân được theo dõi sát chỉ số sinh hiệu và hỗ trợ liên tục trong suốt chuyến bay


Sau khi hạ cánh an toàn xuống đảo Song Tử Tây, bệnh nhân đã nhanh chóng được chuyển lên trực thăng chuyển về đất liền. Đến 6 giờ 52 phút sáng 15/11, trực thăng đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Ngay sau đó bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục theo dõi và điều trị.

 

 Sáng 15/11, trực thăng cấp cứu đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất an toàn
Sáng 15/11, trực thăng cấp cứu đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất an toàn


 “Bệnh nhân đã được chuyển viện an toàn trong tình trạng tỉnh táo", bác sĩ Thế Nhã nói.

Bác sĩ Thế Nhã cho biết, uốn ván là bệnh cấp tính rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao. Khi mắc uốn ván, bệnh nhân thường bị co cứng cơ, tăng trương lực cơ trong đó có cả những cơ hô hấp. Bên cạnh đó là tình trạng tăng tiết đờm khiến cho bệnh nhân bị suy hô hấp đe doạ đến tính mạng.



https://tienphong.vn/truc-thang-vuot-bien-trong-dem-cuu-ngu-dan-gap-nan-post1393160.tpo

Theo Vân Sơn (TPO)

 

Có thể bạn quan tâm

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thực hành xử lý tình huống trên bản đồ.

Bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống

(GLO)- Từ ngày 15-17/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ. Gia Lai là địa phương đầu tiên trong 5 tỉnh, thành thuộc Quân khu 5 hoàn thành diễn tập, góp phần bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống.

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

null