Trồng 52.000 cây xanh tại 8 xã, phường ở Ayun Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 24-7, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND thị xã Ayun Pa tổ chức Lễ phát động “Trồng cây nhớ ơn Bác Hồ năm 2020”, đồng thời tiến hành trồng 52.000 cây xanh tại 8 xã, phường trên địa bàn từ nguồn kinh phí dịch vụ môi trường rừng và vốn ngân sách địa phương. 
Ngay sau lễ phát động diễn ra tại xã Ia Rtô, đại biểu, cán bộ, công chức và người dân đã đồng loạt trồng hàng ngàn cây dầu rái trong và ngoài khuôn viên xã, các tuyến đường liên xã và dọc trung tâm thị xã.
 Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia trồng cây tại buổi lễ phát động. Ảnh: M.N
Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia trồng cây tại buổi lễ phát động. Ảnh: Minh Nguyễn
Theo ông Lương Đình Trọng-Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh: Thời gian qua, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh thống nhất dành kinh phí dịch vụ môi trường rừng để hỗ trợ UBND các huyện, thị xã trồng cây phân tán, trồng cây nhớ ơn Bác Hồ hàng năm. Theo kế hoạch, năm 2020, đơn vị hỗ trợ 500 triệu đồng, kết hợp với nguồn ngân sách thị xã Ayun Pa trồng 52.000 cây xanh trên địa bàn các xã, phường.
Tại buổi lễ phát động, đại diện lãnh đạo thị xã Ayun Pa đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể địa phương tăng cường tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân về vai trò của cây xanh đối với môi trường và đời sống con người; lợi ích lâu dài của việc trồng cây, trồng rừng.
Đồng thời nhấn mạnh, việc trồng cây phải gắn liền với chăm sóc, bảo vệ để đảm bảo cây trồng có tỷ lệ sống cao, phát triển tốt nhằm tạo cảnh quan môi trường, thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn, nơi làm việc các cơ quan công sở, xây dựng thị xã Ayun Pa phát triển toàn diện, đảm bảo môi trường đô thị xanh-sạch-đẹp.
MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

Về miền lễ hội Giêng Hai

Về miền lễ hội Giêng Hai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

Đầu xuân về thăm làng văn hóa - du lịch Ơp.

Đầu xuân về thăm làng Ơp

(GLO)- Giữa nhịp sống hối hả của đô thị Pleiku, làng Ơp vẫn lặng lẽ bảo tồn bản sắc văn hóa của người Jrai. Mái nhà rông vững chãi giữa làng, nhịp cồng chiêng ngân vang hòa cùng vòng xoang uyển chuyển tạo nên sức hút riêng cho “làng trong phố”.

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành và tinh thần chủ động, sáng tạo, xã Vân Canh đã vượt khó, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, tạo nền tảng vững chắc bước vào năm 2026 với định hướng phát triển bền vững, gắn kinh tế với văn hóa - xã hội.

null