(GLO)- Nhiều loại cây cảnh được trồng phổ biến trong nhà và nơi công cộng nhờ vẻ ngoài bắt mắt. Tuy nhiên, ít người biết rằng một số loài trong số đó lại chứa độc tố, có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt với trẻ nhỏ và vật nuôi.
(GLO)- Không đợi phong trào, cũng không cần lời kêu gọi rầm rộ, Hội Yêu rác Bình Định quy tụ những bạn trẻ cùng làm những việc ý nghĩa cho môi trường thêm xanh. Từ nhặt rác, trồng cây đến “lấp ổ gà”..., các hoạt động đều được Hội thực hiện bằng tinh thần chủ động, tự nguyện, nhiệt tình.
(GLO)- Sáng 29-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai triển khai mô hình điểm về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại giáo xứ Kim Châu, phường Bình Định.
(GLO)- Gần 10 năm gắn bó với nông nghiệp hữu cơ, kỹ sư Trần Thái Bình (SN 1994, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) chọn con đường mà anh gọi là “sứ mệnh làm nông dân”. Hiện anh là Co-founder (người đồng sáng lập) ở Green Beli Farm - nông trại rộng hơn 10 ha tại xã Mang Yang.
(GLO)- Sáng 3-8, UBND xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Păh và nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương tổ chức chương trình “Phủ xanh yêu thương” tại xã Biển Hồ.
(GLO)- Nhiều cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động trồng cây, gây rừng. Việc trồng cây đang dần trở thành phong trào, mang lại lợi ích thiết thực cho sinh kế và môi trường.
(GLO)- Nhiều năm qua, khi những cơn mưa đầu mùa tưới tắm mặt đất và cây cỏ cũng là lúc họa sĩ Đinh Việt Thanh-giáo viên Mỹ thuật Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) lại cùng những người bạn đồng hành lên núi Chư Nâm trồng cây.
(GLO)- Sáng 19-5, tại xã Ia O (huyện Ia Grai), Công ty TNHH một thành viên 715 (Công ty 715), Binh đoàn 15 đã tổ chức Lễ phát động phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025).
(GLO)- Tây Nguyên bước vào mùa khô với bầu trời trong vắt, gió lùa qua thảo nguyên và từng đám mây nhẹ trôi. Trên những đỉnh núi của cao nguyên bạt ngàn nắng gió, mùa xuân sắp chạm ngõ với tấm áo mới rạng ngời.
Có những người con của phố thị, nhưng tâm hồn thì hướng về những ngọn đồi xanh thẳm. Đặng Công Lợi - một công dân trẻ của Đà Nẵng, vì yêu sắc xanh của cây lá, đang từng ngày nhân lên tình yêu trồng cây và gìn giữ môi sinh.
Xuất phát từ tình yêu với cây xanh nhưng không có đủ diện tích đất trồng, chị Phan Diệu Linh (đang sinh sống ở Đà Lạt) đã nảy ra ý tưởng tặng cây giống cho người yêu cây trên khắp cả nước.
(GLO)- Cuối tuần qua, chúng tôi cùng nhau lên núi Chư Nâm (huyện Chư Păh) để tiếp tục hành trình leo núi trồng cây mà nhóm đã gầy dựng mấy năm trước. Chúng tôi hy vọng Chư Nâm sẽ ngày một thêm xanh.
(GLO)- Để giữ màu xanh buôn làng, nhiều người ở Gia Lai đã thầm lặng gìn giữ và trồng thêm thật nhiều cây trên khắp các con đường, ngõ nhỏ. Họ đã góp phần đưa phong trào trồng cây trở thành nét đẹp văn hóa và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
(GLO)- Ngày 26-6, tại xã Hra, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Cụm thi đua số II tổ chức lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6).
Sáng 7-6, tại điểm cao 831, phường Yên Thế (TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai), Binh đoàn 15 đã trồng hơn 4 ngàn cây thông ba lá nhằm hưởng ứng phong trào Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ".
(GLO)- Sáng 4-6, UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.
Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Trao “Phòng tin học cho em” tại Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du; Pleiku ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè; Hàng trăm hộ dân ở huyện Chư Pưh thiếu nước sinh hoạt; Cựu chiến binh xã Ia Kdăm “gom nắng” thắp sáng đường quê…
Theo các nhà khoa học, sự kết hợp của 3 loại vi khuẩn Bacillus, Bacillus megaterium và Pseudomonas fluorescens có thể làm tăng độ phì nhiêu của đất và thúc đẩy thực vật phát triển trên Mặt Trăng.
(GLO)- Lễ “Rào bon trồng cây pơ lang” là lễ hội tiêu biểu của tộc người M’nông tỉnh Đak Nông. Lễ hội được đoàn nghệ nhân M’nông tái hiện, góp một mảng màu đặc sắc về lễ hội Tây Nguyên tại Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2023.
(GLO)- Gần 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Ia Blứ (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) chọn trồng cây hoa hòe để phát triển kinh tế gia đình. Chỉ trong thời gian ngắn, diện tích này được nhân rộng khiến chính quyền địa phương lo lắng, đồng thời lên tiếng cảnh báo về việc người dân ồ ạt trồng loại cây này.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát động trồng cây tại Bia di tích Khu căn cứ địa cách mạng xã Krong; Gia Lai: Tai nạn giao thông 9 tháng giảm cả 3 tiêu chí; Gia Lai: Hội thảo “Tối ưu hiệu quả điều trị khô mắt từ lý thuyết đến thực hành”; Gần 40 người thân của cán bộ, chiến sĩ Công an Kông Chro được tập huấn phòng cháy, chữa cháy; Kbang xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu mắc ca; Ia Pa phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trườnglà những thông tin đáng chú ý hôm nay.
(GLO)- Sáng 5-6, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động trồng cây hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và phong trào “Mỗi phụ nữ trồng một cây xanh, mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh”. Dự lễ phát động có lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và trên 100 hội viên, phụ nữ.
(GLO)-Ông Trần Khương Vũ-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai)-cho biết: Hiện đơn vị đang tiến hành khảo sát để triển khai trồng khảo nghiệm cây mắc ca nhằm thay thế một phần diện tích cây trồng kém hiệu quả của địa phương.