Triệt phá đường dây rút ruột xăng dầu với số lượng lớn ở TP. Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Qua gần 2 tháng điều tra, Công an TP. Hồ Chí Minh đã đồng loạt tập kích nhiều địa điểm ở huyện Nhà Bè bắt quả tang nhiều đối tượng đang có hành vi rút ruột xăng dầu với số lượng lớn.

Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, Phòng CSĐT Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) Công an TP. HCM phối hợp với Công an huyện Nhà Bè vừa  triệt phá thành công một đường dây chuyên rút ruột xăng dầu hết sức tinh vi với số lượng lớn. Công an bắt giữ nhiều đối tượng và thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến vụ việc.

 

Các đối tượng trong đường dây rút ruột xăng dầu tại cơ quan công an.
Các đối tượng trong đường dây rút ruột xăng dầu tại cơ quan công an.


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về việc điều tra truy xét nhằm làm rõ và xử lý nghiêm các đường dây rút ruột xăng dầu xảy ra gần đây bị công an triệt phá. Ban Giám đốc Công an TP. HCM giao Công an huyện Nhà Bè, Đội Hình sự hướng Nam và Đội 4 thuộc Phòng PC45 vào cuộc điều tra để xử lý.

Gần 2 tháng đeo bám địa bàn, trinh sát công an phát hiện nhiều tài xế móc nối với các đối tượng khác để rút ruột xăng dầu từ các xe bồn vận chuyển nhiên liệu từ Tổng kho Nhà Bè đến các điểm tiêu thụ. Trinh sát công an đã tiến hành mật phục theo dõi và củng cố hồ sơ chứng cứ báo cáo lên lãnh đạo.

 

Công an bắt quả tang các đối tượng đang rút ruột xăng dầu.
Công an bắt quả tang các đối tượng đang rút ruột xăng dầu.



Bước đầu, Công an xác định khi các tài xế cùng lơ xe nhận nhiên liệu từ Tổng kho Nhà Bè thì sẽ di chuyển vào những nơi kín ở gần đó và thực hiện việc rút ruột xăng dầu đem bán cho các đầu nậu. Trung bình mỗi chuyến, chúng rút được khoảng 2 can loại 30 lít xăng Jet A1, xăng A92, A.95... từ các xe bồn.

Trước đó, chiều 15-9, hàng chục trinh sát thuộc PC45 cùng Công an huyện Nhà Bè bất ngờ đồng loạt đột kích vào 3 địa điểm ở gần Kho A, Kho B và Kho C thuộc Tổng kho Xăng Dầu Nhà Bè, công an bắt quả tang 3 xe bồn cùng nhiều đối tượng đang có hành vi rút ruột xăng dầu với quy mô lớn.

Thời điểm kiểm tra, xe bồn của Công ty Petrolimex mang BKS 51C-544.64 do tài xe Lê Anh Tuấn (31 tuổi) cùng lơ xe sau khi nhận hàng từ kho B thuộc Tổng kho xăng dầu Nhà Bè liền tấp vào nhà số 66/10 Đặng Nhữ Lâm, thị trấn Nhà Bè do người phụ nữ tên H. làm chủ rút ruột 2 can xăng Jet A1 loại 30 lít/can đem bán thì bị bắt quả tang.

Khám xét nhà của H., công an thu giữ nhiều can nhựa khác dùng để chứa xăng đem bán cho những hệ thống chân rết khác.

Tương tự, công an cũng bắt quả tang nhân viên của một xe bồn khác mang BKS 57K-4571 cũng thuộc công ty Petrolimex đang có hành vi tương tự gần cổng kho C. Địa điểm rút ruột xăng dầu trên được ngụy trang như một gara sửa xe với 4 phía được che tôn rất kín đáo. Khi xe bồn vào, lập tức cánh cổng được đóng lại khiến những người bên ngoài rất khó phát hiện.

 

Tang vật công an thu giữ.
Tang vật công an thu giữ.



Công an đã tạm giữ nhiều đối tượng và thu nhiều tang vật gồm: 89 can nhựa loại 30 lít tương đương gần 2.700 lít chứa xăng dầu các loại; hàng chục can rỗng và các phương tiện có liên quan đến đường dây này để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận sau khi rút ruột xăng dầu sẽ trả cho tài xế từ 240.000 đồng/can (30 lít) xăng Jet A1 và 380.000 đồng/can đối với xăng A92. Sau đó, các đối tượng này đem bán cho các chân rết để kiếm lời từ 30.000 đồng đến 50.000đồng/can.

Được biết, đường dây rút ruột xăng dầu này hoạt động cực kì tinh vi, nhóm đối tượng rút kinh nghiệm từ những đường dây trộm cắp xăng dầu vừa bị công an triệt phá. Các đối tượng này thường chọn những địa điểm rất kín đáo để rút ruột xăng dầu. Khi vừa nhận hàng từ kho, các đối tượng đầu nậu cũng lập tức phân tán hàng hóa cho những chân rết nhỏ lẻ khác chứ không tích trữ lại số lượng lớn như trước đây.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

Đan Nguyên (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ dịp Tết

Bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ dịp Tết

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán, lưu lượng người và phương tiện trên các tuyến quốc lộ tăng cao. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng và đơn vị quản lý tuyến đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Đến năm 2030, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL

Đến năm 2030, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035”. Theo đó, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL.

Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù.

Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù

(GLO)- Ngày 6-2, Tòa án nhân dân khu vực 9 - Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Anh Tuấn - nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Châm (xã Ia Krái) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Công an Gia Lai tìm bị hại vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phù Cát

Công an Gia Lai tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phù Cát

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo về việc tìm bị hại của vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (nay là xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai).

null