Triệt phá đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia cực khủng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan công an đang điều tra mở rộng, làm rõ hành vi các đối tượng liên quan trong đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia cực khủng này.

Ngày 13-7, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy - C47 - Bộ Công an cho biết cơ quan này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước tới nay tại TP.HCM, bắt giữ nghi can cầm đầu đường dây là Phan Hữu Hiệu (48 tuổi, quê Nghệ An, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM).

 

Ông trùm buôn ma túy Phan Hữu Hiệu.
Ông trùm buôn ma túy Phan Hữu Hiệu.

Ngoài Hiệu, công an còn bắt giữ 6 người khác tạm trú tại TP.HCM gồm: Bùi Đình Trung, Nguyễn Thành Nam, Trần Ánh Nguyệt, Phan Thạch Dinh, Lý Thơ Phước, Trần Đức Trâm.

Quá trình khám xét nơi ở của nghi can, cơ quan công an thu giữ 179 bánh heroin, 4 tỉ đồng, 2 chiếc ô tô...

Quá trình trinh sát, ngày 10-7, ban chuyên án xác định Hiệu từ TP.HCM đi máy bay ra Nghệ An, sau đó Hiệu đi đường tiểu ngạch qua Lào để bàn bạc, thống nhất đưa 100 bánh heroin vận chuyển vào VN. Khi đó, thông tin trinh sát nắm được, dự kiến ngày 12-7, các đối tượng sẽ giao nhận "hàng" tại TP.HCM.

Nắm được thông tin cực kỳ quan trọng này, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 11-7, khi các đối tượng giao "hàng" tại một chung cư ở Q.Tân Phú (TP.HCM) thì các trinh sát ập vào bắt quả tang. Đồng thời đồng loạt khám xét 7 địa điểm là nơi cất giấu ma túy, khống chế bắt giữ các đối tượng có liên quan.

Theo thông tin điều tra ban đầu của C47, Hiệu thường xuyên từ TP.HCM đi Lào để bàn bạc, thống nhất việc mua ma túy từ các đối tượng tại Lào. Sau đó, ma túy sẽ được vận chuyển qua cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) hoặc cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị ) vào VN. Các nghi can chọn địa điểm giao nhận ma túy tại Đà Nẵng. Mỗi lần giao dịch từ 100 đến 150 bánh heroin.

Sau khi thống nhất được thời gian, địa điểm giao nhận ma túy, Hiệu chỉ đạo đệ tử ruột của mình là Bùi Đình Trung và Nguyễn Thành Nam đi xe ô tô từ TP.HCM ra Đà Nẵng nhận ma túy. Sau đó, Trung và Nam vận chuyển số ma túy này tập kết ở nhà của Hiệu tại địa chỉ 139/6 Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú.

Theo cơ quan công an, ngoài việc bán ma túy cho Lý Thơ Phước, Hiệu còn chỉ đạo Bùi Đình Trung và Nguyễn Thành Nam bán ma túy cho vợ chồng Phan Thạch Dinh (ngụ Quảng Trị), Trần Ánh Nguyệt, Trần Đức Trâm. Các nghi can này giao dịch mỗi lần từ 40 - 60 bánh heroin. Sau đó, các đối tượng này bán lại cho nhiều đối tượng khác tiêu thụ tại TP.HCM.

Cơ quan công an đang điều tra mở rộng, làm rõ hành vi các đối tượng liên quan trong đường dây.

Ngọc Lê/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

“Giang hồ” Tý Cưng lãnh án 16 năm tù

“Giang hồ” Tý Cưng lãnh án 16 năm tù

(GLO)- Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt bị cáo Tiêu Duy Dũng (SN 1983, Dũng thường được biết đến với cái tên “Tý Cưng”, trú tại tổ 14, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) 16 năm tù về 2 tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Bác thông tin bé trai 6 tuổi bị bắt cóc ở Pleiku

Bác thông tin bé trai 6 tuổi bị bắt cóc ở Pleiku

(GLO)- Chiều 31-3, Thượng tá Trần Trọng Sơn-Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết thông tin bé trai bị bắt cóc ở TP. Pleiku đang được lan truyền trên mạng xã hội là tin giả.

Công an Gia Lai tìm người quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến bị can Bùi Thị Thanh

Công an Gia Lai tìm người quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến bị can Bùi Thị Thanh

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo tìm cá nhân, tổ chức đang quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến vụ án Bùi Thị Thanh có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2018 tại xã Ia O, huyện Ia Grai.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: T.D

Ia O-Điểm sáng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã bám sát cơ sở, triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân địa phương.