Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 11-2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt Ban Kinh tế Trung ương về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017.

Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và đại diện một số Ban, ngành cơ quan Trung ương.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Kinh tế Trung ương.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Kinh tế Trung ương.

Báo cáo của Ban Kinh tế Trung ương nêu rõ, năm 2016, Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành có chất lượng các chức năng, nhiệm vụ được giao. Ban luôn bám sát tình hình thực tiễn phát triển của đất nước và quan điểm, đường lối của Đảng để nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các chủ trương, chính sách lớn về kinh tế, xã hội.

Đặc biệt, Ban Kinh tế Trung ương lần đầu tiên được giao nhiệm vụ chủ trì, chuẩn bị 7 đề án quan trọng trình Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị. Đây là những đề án hết sức quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Nội dung của các đề án tập trung vào việc tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện một số chủ trương, chính sách và giải pháp phù hợp, có hiệu quả nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nêu tại Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Năm 2016, các công tác chuyên môn, nhiệm vụ theo chức năng của Ban được triển khai tích cực, có hiệu quả. Trước những diễn biến khó khăn, phức tạp trong nước và quốc tế, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình kinh tế, xã hội, phát hiện kịp thời những vấn đề nổi cộm phát sinh được dư luận xã hội quan tâm và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội để báo cáo, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư giải pháp ứng phó kịp thời như về tình hình hạn hạn ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long...

Công tác thẩm định của Ban đã có những đổi mới và nâng cao chất lượng, thể hiện rõ quan điểm với tinh thần trách nhiệm cao. Công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát được chú trọng triển khai. Năm 2016, Ban đã tổ chức 59 đợt công tác, làm việc với các bộ, ngành, tổ chức, đơn vị và địa phương nhằm khảo sát, trao đổi, kiểm tra, giám sát hướng dẫn việc thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nắm tình hình phát triển kinh tế, xã  hội ở các địa phương…

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những cố gắng, quyết tâm và kết quả của Ban Kinh tế Trung ương trong năm 2016, và trong hơn 4 năm qua kể từ sau khi tái thành lập. Tổng Bí thư nêu rõ, so với những ngày đầu mới tái lập, Ban Kinh tế Trung ương đã dần kiện toàn tổ chức, bộ máy, cơ ngơi làm việc khang trang hơn. Hoạt động của Ban ngày càng toàn diện, chất lượng, nhuần nhuyễn và có kinh nghiệm. Thực tiễn hoạt động trong thời gian qua đã khẳng định tính đúng đắn, cần thiết của việc tái lập Ban Kinh tế Trung ương.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư lưu ý Ban Kinh tế Trung ương phải luôn nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu chiến lược về kinh tế, xã hội cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong điều kiện mới hiện nay, hoạt động của Ban cần phải toàn diện hơn, đều hơn, có chất lượng cao hơn với tinh thần tích cực, chủ động và quyết liệt hơn.

Tổng Bí thư đề nghị Ban Kinh tế Trung ương: “Thứ nhất là việc nghiên cứu xây dựng đề án, đây là lý do tồn tại Ban Kinh tế Trung ương. Phải xây dựng cho được chương trình nghiên cứu, xây dựng đề án, đảm bảo các đề án có chất lượng, mang tầm chiến lược, trước mắt là làm tốt 7 đề án như đã nêu. Khi được chủ trì các đề án, các đồng chí cần chú ý nâng cao chất lượng, để khi trình ra là có tính thuyết phục. Thứ 2 là về thẩm định. Thẩm định cũng là lý do tồn tại của Ban Kinh tế Trung ương. Thẩm định các đề án, báo cáo lớn của các cơ quan trình lên, cần sắc bén hơn, khách quan, công tâm, thuyết phục, mang tính phản biện, không xuôi chiều. Muốn thế, ngoài việc có dũng khí, bản lĩnh, phải có trình độ, có hiểu biết.

Tổng Bí thư đề nghị Ban Kinh tế Trung ương làm tốt hơn nữa công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những mặt tốt để khuyến khích biểu dương, những điển hình tiên tiến, mô hình tốt để nhân rộng; đồng thời phê phán, xử lý những tiêu cực, tham gia tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí.

Ban Kinh tế Trung ương cần quan tâm hơn nữa công tác hướng dẫn, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Trung ương, nhằm tạo đồng thuận cao trong xã hội, góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tế cuộc sống, biến nghị quyết thành hiện thực. Mặt khác, qua thực tế khảo sát, nghiên cứu, phát hiện cái mới, đề xuất bổ sung đường lối, chủ trương ở tầm chiến lược; phê phán, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, sai trái.

Để làm được những việc nói trên, Tổng Bí thư yêu cầu Ban Kinh tế Trung ương quan tâm việc xây dựng cơ quan, đội ngũ, phương thức tổ chức, lề lối làm việc, thu hút, tập hợp các chuyên gia giỏi, có bản lĩnh, kinh nghiệm, trình độ. Trong đó, đội ngũ lãnh đạo phải đoàn kết thống nhất cao, đồng tâm hiệp lực, phải phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, trước hết là người đứng đầu, xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch vững mạnh. Đồng thời, Ban Kinh tế Trung ương cần đặc biệt quan tâm công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức, lập trường tư tưởng vững vàng, có phương pháp làm việc tốt.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định sẽ cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Ban, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục những tồn tại hạn chế, tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ được giao.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null