Tọa đàm kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Thiêng liêng, ấm áp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 7-12, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã long trọng tổ chức tọa đàm kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10/12/1945-10/12/2020) và tuyên dương chi bộ, bí thư chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2015-2020.



Chủ trì buổi tọa đàm có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn tỉnh; Bí thư các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng đại diện chi bộ và bí thư chi bộ tiêu biểu.

Tin tưởng và tự hào

Điểm qua những dấu ấn và thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực trong 75 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: “Trải qua chặng đường 75 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ, chúng ta có quyền tự hào về những thắng lợi vĩ đại mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.  

 Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Phương Linh
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Phương Linh


Trong không khí thân tình, cởi mở, các đại biểu bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh đã đạt được. Là trung tâm chính trị, kinh tế của tỉnh, những thay đổi vượt bậc của TP. Pleiku minh chứng rõ nét cho sự lớn mạnh của địa phương. Đồng chí Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku-cho biết: “Hiện nay, Đảng bộ TP. Pleiku có 65 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 9.000 đảng viên. Đảng bộ thành phố luôn bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, phát huy thế và lực của địa phương kêu gọi đầu tư, thực hiện có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh. Hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở ngày càng vững mạnh toàn diện. Đó là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành, đoàn thể và tinh thần đoàn kết, nhất trí, đồng sức, đồng lòng và quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc thành phố”.

Đồng hành và chứng kiến bước tiến vững chắc của tỉnh nhà, đồng chí Ksor Phước-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy-phấn khởi chia sẻ: “So với thời kỳ khi tôi là Bí thư Tỉnh ủy thì tỉnh Gia Lai bây giờ đã có nhiều thay đổi đáng mừng. Các đồng chí đã thực hiện được tâm niệm mà chúng tôi luôn đặt ra cho việc lãnh đạo, chỉ đạo là làm sao thế hệ sau có đời sống tốt đẹp hơn. Một thắng lợi nữa là tỉnh đã xóa được nạn thiếu đói, bà con các dân tộc đã biết làm ăn, biết vận dụng làm sao để tăng năng suất trên cùng đơn vị diện tích. Trình độ của đảng viên bây giờ cũng rất cao, vượt lên nhiều mặt”.

Đồng chí Ksor Phước rất tự hào khi Đảng bộ tỉnh dành sự quan tâm đặc biệt đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ phát triển kinh tế, giáo dục-đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến công tác bồi dưỡng, phát triển cán bộ, đảng viên. Diện mạo các buôn làng ngày càng khởi sắc. Vui mừng và tự hào chia sẻ tại buổi tọa đàm, ông Ksor Phi-Bí thư Chi bộ làng Rbai (xã Ia Piar, huyện Phú Thiện) bày tỏ: “Nhờ có Bác và có sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng bộ tỉnh, đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai nói chung và bà con làng Rbai nói riêng đã có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Làng của chúng tôi thay đổi rõ rệt từ khi xây dựng làng nông thôn mới theo Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến nay, làng không còn hộ nuôi nhốt gia súc dưới gầm nhà sàn, hầu hết gia đình đều có nhà tiêu hợp vệ sinh, đường làng đều có điện chiếu sáng, được bê tông hóa; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,8%, thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/năm”.

Quyết tâm đưa Gia Lai vững tiến

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (thứ 2 từ phải sang) tặng biểu trưng cho Chi bộ 3 (Đảng bộ Báo Gia Lai) là 1 trong 75 chi bộ, bí thư chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Phương Linh
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (thứ 2 từ phải sang) tặng biểu trưng cho Chi bộ 3 (Đảng bộ Báo Gia Lai) là 1 trong 75 chi bộ, bí thư chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Phương Linh
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10/12/1945-10/12/2020), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tuyên dương và tặng biểu trưng cho 75 chi bộ và 75 bí thư chi bộ tiêu biểu của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2015-2020. Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm đã đến dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku).

75 năm qua đã để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Song trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh xác định thách thức, khó khăn hãy còn nhiều, đòi hỏi phải nỗ lực, quyết tâm cao hơn đối với sự nghiệp phát triển của địa phương. Đồng chí Ksor Phước cho rằng, các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên phải nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Đội ngũ cán bộ lãnh đạo cần phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp của tỉnh nhà để đưa Gia Lai bứt phá đi lên. Đây là trọng trách lớn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. “Để làm được điều đó, Đảng bộ tỉnh cần phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc; đổi mới cách làm, cách phân công nhiệm vụ cho từng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Làm tốt hơn công tác thu hút đầu tư và đảm bảo hài hòa các lợi ích. Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng học tập, nâng cao năng lực, sức chiến đấu, phải gần dân, bám dân, dựa vào dân để lãnh đạo, chỉ đạo”-đồng chí Ksor Phước nhấn mạnh.

Trước yêu cầu của giai đoạn mới, Đảng bộ TP. Pleiku xác định quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần vào sự phát triển đi lên của tỉnh. Bí thư Thành ủy Pleiku cho hay: “Thành phố tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Chú trọng cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tăng cường xúc tiến, quảng bá, liên kết phát triển du lịch. Tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao và làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả…”.

Đại diện cho thế hệ trẻ, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo nêu quyết tâm: “Ý thức được trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, tuổi trẻ Gia Lai quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng, kiên cường, bất khuất, không ngừng học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện tác phong, phát huy tinh thần xung kích trên mọi mặt trận; tình nguyện tham gia, đi đầu trong mọi hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực hội nhập quốc tế, góp sức xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp”.   

PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.