Tiếp tục quan tâm công tác cán bộ nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 28-12, tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” khu vực duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình.
Tham dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Thu Hà-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Bùi Văn Cường-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Nguyễn Phước Lộc-Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, địa phương liên quan.
Về phía tỉnh Gia Lai, tham dự Hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Đông
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Đông
Báo cáo do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trình bày tại Hội nghị nêu rõ: Thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ, bình đẳng giới; tập trung ưu tiên nguồn lực cho công tác phụ nữ; lồng ghép các vấn đề bình đẳng giới vào quá trình xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; tăng cường đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật, chính sách liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình, trẻ em; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em; quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện. Công tác cán bộ nữ được cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện, trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy của các Tỉnh ủy, Thành ủy trong khu vực ở cấp tỉnh và cấp xã cao hơn so với tỷ lệ bình quân của cả nước; có 13/14 tỉnh có nữ Ủy viên Ban Thường vụ cấp tỉnh; đội ngũ nữ lãnh đạo chủ chốt các cấp hầu hết đều chiếm tỷ lệ 10%...
Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai công tác phụ nữ thời gian qua còn tồn tại một số vấn đề cần quan tâm như: Tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã miền núi, biên giới còn cao so với tỷ lệ hộ nghèo chung; tỷ lệ lao động nữ chưa qua đào tạo còn cao; tình trạng mù chữ, không biết tiếng phổ thông ở phụ nữ dân tộc thiểu số đã và đang hạn chế cơ hội phát triển, nâng cao đời sống của phụ nữ; tỷ lệ nữ cấp ủy viên chưa đạt chỉ tiêu 15% theo quy định ở tất cả các cấp; tỷ lệ nữ đại biểu hội đồng nhân dân các cấp chưa đạt yêu cầu đề ra…
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết: Năm 2020, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác phụ nữ, bình đẳng giới; phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, giáo dục, việc làm, đào tạo nghề, sức khỏe sinh sản cho phụ nữ; phát huy vai trò nòng cốt của hội LHPN các cấp trong công tác phụ nữ; chú trọng bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn vào các vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp; đảm bảo tỷ lệ nữ trong quy hoạch…
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phụ nữ trong tình hình mới, nhất là những thuận lợi, khó khăn trong việc đào tạo, sử dụng cán bộ nữ, trước mắt là Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
Đồng chí Hồ Văn Niên phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Đông
Đồng chí Hồ Văn Niên phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Đông
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thống nhất cao với dự thảo Báo cáo do Hội LHPN chuẩn bị; đồng thời nêu lên những thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp có liên quan đến công tác cán bộ trong thời gian đến trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 
Theo đó, về thuận lợi, công tác quy hoạch cán bộ nữ tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục được quan tâm, đảm bảo theo quy định, những đơn vị chưa quan tâm quy hoạch cán bộ nữ đều được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo. Qua theo dõi, số cán bộ nữ được quy hoạch đã có nhiều cố gắng, luôn phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Về khó khăn, việc sắp xếp số cán bộ nữ đã được quy hoạch hoặc hiện đang giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp vẫn gặp một số khó khăn nhất định. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, trong đó có cán bộ nữ vẫn còn hạn chế. Việc tuyển dụng nữ công chức, viên chức, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số chưa đảm bảo theo yêu cầu, dẫn đến công tác tạo nguồn, phát triển đối với cán bộ nữ là công chức còn gặp khó khăn. Việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng số cán bộ trẻ của tỉnh tuy được quan tâm nhưng kết quả đạt được còn khá khiêm tốn.
Về giải pháp trong thời gian đến, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của Trung ương, địa phương về công tác phụ nữ, nhất là Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20-1-2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị trong việc thực hiện công tác cán bộ nữ. Làm tốt các khâu trong công tác cán bộ. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo để tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp đảm bảo theo đúng quy định.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao nỗ lực của các tỉnh, thành phố trong khu vực trong việc triển khai Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư; đồng thời nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ trong tình hình mới. Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của phụ nữ, bình đẳng giới trong đời sống xã hội; cấp ủy, chính quyền các cấp cần chủ động bố trí, sắp xếp, bố trí các vị trí phù hợp để cán bộ nữ có điều kiện rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành; đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp khóa mới đạt 15% trở lên; quan tâm phát triển, đào tạo cán bộ trẻ, phụ nữ, dân tộc thiểu số…
Đồng chí Trương Thị Mai trao quà Tết yêu thương xuân Canh Tý. Ảnh: Nguyễn Đông
Đồng chí Trương Thị Mai trao quà Tết yêu thương xuân Canh Tý. Ảnh: Nguyễn Đông
Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã phối hợp với Hội LHPN Việt Nam tổ chức Chương trình trao quà Tết yêu thương Xuân Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với tổng trị giá gần 490 triệu đồng, gồm: thăm hỏi, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng; trao tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách; trao 20 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ 2 mô hình sinh kế của phụ nữ; trao tặng 3 nhà mái ấm tình thương, 5 công trình nước sạch hợp vệ sinh.
Sáng cùng ngày, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Nguyễn Đông

Có thể bạn quan tâm

Giới thiệu ông Đoàn Hữu Dũng-Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Giới thiệu Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng Đoàn Hữu Dũng ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 9-1, Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đoàn Hữu Dũng chủ trì hội nghị.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây

(GLO)- Ngày 9-1, Đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do đồng chí Đặng Vĩnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây.

Bầu cử và vai trò quyết định của nhân dân

Bầu cử và vai trò quyết định của nhân dân

(GLO)- Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngày hội lớn của toàn dân - nơi quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện trực tiếp, tập trung và rõ nét nhất.

Quanh cảnh buổi làm việc. Ảnh: ĐVCC

Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai làm việc với 4 xã phía Tây tỉnh

(GLO)- Ngày 8-1, tại xã Ia Hiao, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do đồng chí Trần Cang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh - làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các xã Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao và Ia Tul về công tác chuẩn bị bầu cử.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

(GLO)- Sáng 6-1, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu chỉ đạo quan trọng. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư đến bạn đọc.

Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn tầm

Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn tầm

(GLO)- Năm 2025 khép lại với nhiều dấu mốc đặc biệt đối với tỉnh Gia Lai: Hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I; kiên cường vượt qua thiên tai khốc liệt.

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

(GLO)- Chiều 31-12, Đảng ủy phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng thời, phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280 và các làng dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Kỳ họp HĐND xã Gào thông qua 5 nghị quyết quan trọng

HĐND xã Gào thông qua 5 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp thứ 5

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 5, HĐND xã Gào (tỉnh Gia Lai) khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 30-12, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 nhằm xem xét, quyết định và thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

null