Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đón tiếp, làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 27-9, tại trụ sở Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đã tiếp đón và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan-Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Phô Xay XayYaSone-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn. Đi cùng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên (bìa phải) đón tiếp đồng chí Phô Xay XayYaSone-Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Salavan. Ảnh: Phan Làii
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên (bìa phải) đón tiếp đồng chí Phô Xay XayYaSone-Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Salavan. Ảnh: Phan Lài

Đón tiếp đoàn có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Gia Lai.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phô Xay XayYaSone-Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Salavan đã cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy Gia Lai với buổi làm việc ý nghĩa này, chứng minh mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa 2 nước Việt Nam-Lào, đặc biệt là mối quan hệ của 2 tỉnh Gia Lai và Salavan. Năm 2006, 2 tỉnh Salavan và Gia Lai đã ký biên bản hợp tác toàn diện. 

Quang cảnh buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan. Ảnh: Phan Lài

Quang cảnh buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan. Ảnh: Phan Lài

Đồng chí Phô Xay XayYaSone đã thông tin về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển và tốc độ tăng trưởng kinh tế, an ninh chính trị tại địa phương. Đặc biệt, tháng 7-2022, Sở Ngoại vụ 2 tỉnh đã có buổi làm việc đánh giá, tổng kết nội dung hợp tác được ký kết từ năm 2006. Mong muốn trong thời gian tới, 2 tỉnh Salavan và Gia Lai tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp tác. Tỉnh Gia Lai có tiềm năng, thế mạnh về phát triển nông nghiệp, mong muốn tỉnh Gia Lai tạo điều kiện cho tỉnh Salavan sang thăm, học hỏi kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp. Mong muốn các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu, tìm cơ hội về thế mạnh tương đồng giữa 2 nước để phối hợp, hợp tác trong phát triển kinh tế; phát huy những ưu điểm, thế mạnh của mỗi địa phương. Mong muốn các sở, ban, ngành tiếp tục tổ chức các chuyến học tập, giao lưu giữa 2 tỉnh. 

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (bìa phải) thông tin tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh Gia Lai với đồng chí Phô Xay XayYaSone-Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Salavan. Ảnh: Phan Lài
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (bìa phải) thông tin tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh Gia Lai với đồng chí Phô Xay XayYaSone-Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Salavan. Ảnh: Phan Lài

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên rất vui mừng vì Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với tỉnh Gia Lai nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2022); kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022). Chuyến thăm và làm làm việc lần này đã góp phần quan trọng trong việc tăng cường tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác giữa 2 tỉnh.

Tại buổi tiếp đón, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã thông tin với Đoàn công tác cấp cao của tỉnh Salavan về tình hình và kinh nghiệm phát triển kinh tế, xã hội, những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ. Những tiềm năng, và thế mạnh của tỉnh Gia Lai về: trồng trọt, tài nguyên thiên nhiên, năng lượng, du lịch... Hiện nay, tỉnh Gia Lai đang đặc biệt quan tâm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tỉnh Gia Lai rất trân trọng đề nghị của tỉnh Salavan về mối quan hệ hợp tác trong thời gian tới. Hy vọng, thời gian đến, mối quan hệ giữa 2 nước Việt Nam-Lào, đặc biệt là mối quan hệ giữa 2 tỉnh Gia Lai và Salavan ngày càng bền chặt, hữu nghị, đoàn kết.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan tặng những món quà ý nghĩa đến Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Phan Lài

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan tặng những món quà ý nghĩa đến Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Phan Lài

Dịp này, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đã gửi đến Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Salavan những món quà ý nghĩa. Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Salavan cũng đã tặng các đại biểu của tỉnh Gia Lai những món quà đặc trưng của địa phương.

PHAN LÀI

 

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null