Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính họp trực tuyến với các địa phương về phòng-chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 30-7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tình hình phòng-chống dịch Covid-19 và phương án tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV liên quan đến công tác phòng chống-dịch.



Tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu UBND Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện


Theo Bộ Y tế, tính đến 19 giờ ngày 29-7, cả nước ghi nhận trên 128 ngàn ca mắc, trong đó trên 126 ngàn ca mắc ghi nhận trong nước, có 31.789 người khỏi bệnh và 863 ca tử vong. Riêng đợt dịch thứ 4, cả nước ghi nhận gần 126 ca; trong đó gần 125 ngàn ca mắc ghi nhận trong nước, có 28.963 trường hợp khỏi bệnh và 828 ca tử vong. Tại Gia Lai, tính từ ngày 26-4-2021 đến 7 giờ ngày 30-7, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 41 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó đã xuất viện 7 trường hợp, hiện 34 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến, đề xuất của các bộ, ngành, địa phương trong công tác phòng-chống dịch. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chúng ta nhất quán mục tiêu phòng-chống dịch hiệu quả, bảo đảm sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước để có nguồn lực phòng-chống dịch, đảm bảo mục tiêu người dân phải được ấm no, an toàn, hạnh phúc. Thủ tướng Chính phủ biểu dương lực lượng tuyến đầu nỗ lực, đồng hành trong công tác phòng-chống dịch, cùng Chính phủ thực hiện “mục tiêu kép” trong thời gian vừa qua.

Bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác phòng-chống dịch đó là phải tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Khi tình hình dịch phức tạp phải có sự phân tầng điều trị phù hợp, giảm tối đa tử vong, không để thiếu nhân lực, trang-thiết bị, thuốc men… cần thiết trong phòng-chống dịch.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, thời gian tới cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, triệt để các biện pháp phòng-chống dịch; kiên định mục tiêu sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước để có nguồn lực phòng-chống dịch, đảm bảo mục tiêu người dân phải được ấm no, an toàn, hạnh phúc, tinh thần “an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn, dứt khoát không để khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng kinh tế-xã hội và khủng hoảng truyền thông. Xác định Covid-19 tạm thời chưa có thuốc chữa bệnh nên phải thích ứng với nó trong điều kiện hiện nay với phòng là chính, cơ bản chiến lược. Đây là cuộc chiến trường kỳ, cần có tâm thế, nguồn lực, chiến lược lâu dài, bình tĩnh, sáng suốt, linh hoạt, quyết liệt trong chỉ đạo phòng-chống dịch.

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả chỉ đạo của cấp trên trong công tác phòng-chống dịch. Các bộ, các ngành, các cấp, tùy theo chức năng quyền hạn của mình thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong triển khai các biện pháp chống dịch vừa thực hiện vừa phát hiện điểm mới và đúc rút kinh nghiệm. Trong thực hiện phòng-chống dịch phải đảm bảo không để cho dân thiếu ăn, thiếu mặc, đáp ứng yêu cầu y tế của người dân mọi lúc mọi nơi, đáp ứng được nhu cầu thiết yếu cho người dân; giảm tối đa các ca tử vong.

Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cần thay đổi chính sách ưu tiên về tiêm vắc xin; đồng thời kêu gọi sự chia sẻ của các tỉnh, thành ưu tiên chia sẻ vắc xin cho TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và những tỉnh, thành mà dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Đẩy mạnh hơn nữa chiến lược vắc xin, tiêm vắc xin hiệu quả, an toàn, đẩy nhanh tiến độ tiêm không để lãng phí thời gian. Nhanh chóng có những biện pháp chuyển giao công nghệ nghiên cứu sản xuất vắc xin trong nước; nghiên cứu sản xuất thuốc và nhập thuốc chữa bệnh, điều trị Covid… Hoàn thiện công nghệ để góp phần phòng-chống Covid. Tăng cường chuyển giao công nghệ sản xuất máy thở; tăng cường đào tạo nhận lực, bổ sung kiến thức, năng lực cho nhân viên y tế, nhất là đội ngũ y tế cấp cứu; bảo đảm điều kiện làm việc cho nhân viên y tế. Nghiên cứu hỗ trợ cho người lao động mất việc, bị ảnh hưởng do Covid-19. Cân đối nguồn lực, có những giải pháp phù hợp, huy động cả tổ chức hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy truyền thống tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau trong phòng-chống dịch.

 

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null