Thu hồi gần 700 triệu đồng tiền sai phạm tại BQL RPH Đức Cơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng ngày 20-7, nguồn tin Báo Gia Lai cho biết, cơ quan chức năng vừa ra quyết định thu hồi gần 700 triệu đồng tiền sai phạm tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ để nộp vào ngân sách nhà nước.
Cụ thể, cơ quan chức năng đã quyết định thu hồi số tiền 678,397 triệu đồng sai phạm trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ. Trong thời hạn 30 ngày, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ có trách nhiệm nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định.
Hiện trường 1 vụ phá rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ. Ảnh: Chí Hào
Hiện trường 1 vụ phá rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ. Ảnh: Chí Hào
Trước đó, qua thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí giai đoạn từ năm 2013-2018 tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ, cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm, cụ thể đã chi phụ cấp đặc biệt cho viên chức, người lao động vượt định mức quy định số tiền gần 190 triệu đồng; chi phụ cấp thu hút không đúng đối tượng hơn 355 triệu đồng; chi phụ cấp lâu năm không đúng đối tượng quy định gần 158 triệu đồng; chi trùng sữa chữa xe ô tô gần 15 triệu đồng. Tổng số tiền sai phạm hơn 700 triệu đồng. Căn cứ các quy định hiện hành và ý kiến giải trình của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ, cơ quan chức năng đã giảm trừ, không thu hồi số tiền hơn 39 triệu đồng.
Chí Hào

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null