Lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được các ban, ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện với nhiều cách làm linh hoạt, phù hợp thực tiễn, mang lại hiệu quả cao.

Đặc biệt, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) đã tạo không khí sôi nổi, hứng khởi, thúc đẩy cộng đồng tìm hiểu và chấp hành pháp luật.

Chung tay đưa pháp luật đi vào đời sống

Không còn là nhiệm vụ riêng của ngành Tư pháp, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) ngày càng được nhiều ban, ngành, cơ quan, đơn vị hưởng ứng và thực hiện hiệu quả. Nổi bật là lực lượng Công an với công tác tuyên truyền pháp luật về ATGT cho học sinh.

Cán bộ Sở Tư pháp tuyên truyền pháp luật cho học sinh Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo (xã Hòa Hội) qua hình thức hỏi đáp. Ảnh: N.C
Cán bộ Sở Tư pháp tuyên truyền pháp luật cho học sinh Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo (xã Hòa Hội) qua hình thức hỏi đáp. Ảnh: N.C

Thượng tá Lê Hồng Phương-Phó Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh)-cho biết từ đầu tháng 9-2025, đơn vị triển khai “Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường”. Lực lượng tuyên truyền đồng loạt trên toàn tỉnh, phối hợp với nhà trường, Công an cơ sở và các đơn vị, DN. Hơn 2 tháng qua, đơn vị phối hợp tổ chức hơn 100 buổi tuyên truyền pháp luật tại các trường học cho học sinh các cấp.

Ngoài hướng dẫn kỹ năng lái xe, đội mũ bảo hiểm, chúng tôi tập trung phổ biến các quy tắc tham gia giao thông an toàn phù hợp đặc thù từng địa bàn, đối tượng học sinh; các nội dung cơ bản của Luật Trật tự, ATGT đường bộ và Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ…

Công tác tuyên truyền pháp luật cũng được các đơn vị ngành KSND chú trọng thực hiện qua nhiều hình thức như phiên tòa giả định, tổ chức tuyên truyền tập trung tại thôn, làng gắn với thăm hỏi, tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong lĩnh vực quản lý thị trường, công tác tuyên truyền pháp luật gắn liền với nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm. Ông Lê Hồng Hà-Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh-chia sẻ: “Chúng tôi tuyên truyền cho cả 2 phía. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập trung phổ biến chế tài xử lý vi phạm về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại. Đối với người tiêu dùng, phổ biến các quy định về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm để nâng cao hiểu biết và tự bảo vệ mình”.

Để góp phần ngăn chặn các vi phạm về khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), thời gian qua BĐBP tỉnh tổ chức nhiều đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật cho ngư dân các xã, phường ven biển. Nội dung trọng tâm là Luật Thủy sản năm 2017, Nghị định số 38/2024/NĐ-CP, Nghị quyết số 4/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao về hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản.

Lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật

Chủ đề Ngày Pháp luật năm 2025 tại Gia Lai là “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật của mọi người dân, tổ chức”. Với vai trò cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, từ đầu năm 2025 đến nay, Sở Tư pháp tổ chức hàng loạt chương trình, hoạt động hướng đến tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân.

Tiêu biểu là các chương trình tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số; hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên; chương trình PBGDPL kết hợp thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức “rung chuông vàng” cho học sinh, đoàn viên, thanh niên tại các trường THPT; chuỗi ngày hội “Công dân với pháp luật”…

Sở cũng tổ chức nhiều buổi tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và những người thực hiện công tác PBGDPL ở cơ sở, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đặc biệt, Sở đã tổ chức 2 cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, thu hút hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên tham gia. Hiện đơn vị đang triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho học sinh THPT” trên địa bàn tỉnh, dự kiến diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 9 đến 18-11.

Điều đáng chú ý, không khí hướng đến Ngày Pháp luật Việt Nam, đặc biệt trong đợt cao điểm từ 10-10 đến 8-11, lan tỏa đến hầu hết các cơ quan, đơn vị và địa phương. Nổi bật là chương trình “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” diễn ra tối 3-11, do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp Trường ĐH Quy Nhơn tổ chức.

Chương trình “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” tổ chức tại Trường Đại học Quy Nhơn thu hút 1.000 sinh viên tham dự.
Chương trình “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” tổ chức tại Trường Đại học Quy Nhơn thu hút 1.000 sinh viên tham dự. Ảnh: N.C

Em Trần Khánh Mỹ-sinh viên lớp Ngôn ngữ Anh K47B (Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Quy Nhơn)-chia sẻ: “Chương trình giúp em hiểu rõ các cạm bẫy trên mạng xã hội, chiêu trò lừa đảo công nghệ cao và cách phòng tránh, tự bảo vệ mình. Chúng em còn được phổ biến kiến thức pháp luật, đặc biệt về phòng, chống ma túy học đường, giúp nhận thức rằng muốn trở thành công dân tốt, trước hết phải sống, học tập và làm việc theo pháp luật”.

Ông Võ Anh Tuấn-Giám đốc Sở Tư pháp-nhận định: “Công tác PBGDPL nói chung và các chương trình hướng đến Ngày Pháp luật Việt Nam nói riêng ngày càng nhận được sự quan tâm của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh. Nhiều cách làm mới mẻ, có sức lan tỏa, giúp kiến thức pháp luật gần gũi với người dân; khuyến khích tinh thần học hỏi, nâng cao năng lực tiếp cận và ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó, hình thành ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật và văn hóa tuân thủ pháp luật trong mỗi người, góp phần tạo động lực phát triển đất nước”.

Có thể bạn quan tâm

Chỉ trong 8 ngày đầu tháng 7-2026 trên địa bàn Gia Lai phát hiện hơn 500 mô tô vượt đèn đỏ, tổng tiền phạt có thể lên đến hàng tỷ đồng.

Gia Lai: Hơn 500 mô tô vượt đèn đỏ trong 8 ngày

(GLO)- Theo ghi nhận của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai, trong 8 ngày đầu tháng 7-2026, hệ thống camera giám sát trên toàn tỉnh phát hiện gần 1.400 trường hợp phương tiện có dấu hiệu vi phạm giao thông, trong đó có hơn 500 xe máy phạm lỗi vượt đèn đỏ.

Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai xét xử trực tuyến vụ án cố ý gây thương tích

Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai xét xử trực tuyến vụ án cố ý gây thương tích

(GLO)- Sáng 8-7, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn mở phiên tòa xét xử trực tuyến vụ án hình sự đối với bị cáo Từ Văn Phú (SN 1989, trú khối 1, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) về tội "Cố ý gây thương tích" theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Tuyên truyền pháp luật cho gần 500 học sinh trên địa bàn xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai.

Tuyên truyền pháp luật cho gần 500 học sinh ở xã Hòa Hội

(GLO)- Sáng 8-7, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Hòa Hội và Đoàn Thanh niên xã tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường cho gần 500 học sinh các trường THCS, THPT ở xã Hòa Hội.

Khởi tố đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Khởi tố đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 8-7, Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Rơ Mah Hiếu (SN 2003, trú làng Mít Jép, xã Ia O) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam để điều tra hành vi tuyên truyền chống Nhà nước

Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam để điều tra hành vi tuyên truyền chống Nhà nước

(GLO)- Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam cùng Trần Việt Anh để điều tra về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Sai sự thật về quy định điều khiển xe máy của người từ 16 tuổi

Thông tin "từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy bị phạt" là sai sự thật

Quy định xử phạt vi phạm hành chính, nhằm thống nhất cách xác định đối tượng vi phạm đối với hành vi điều khiển xe mô-tô khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật; không phải quy định cấm người từ đủ 16 tuổi điều khiển xe gắn máy.

null