Quân đoàn 34 nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên, thanh niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thông qua các buổi sinh hoạt, tọa đàm và cuộc thi, lực lượng đoàn viên thanh niên thuộc Quân đoàn 34 được trang bị kiến thức pháp luật và rèn luyện kỷ luật của đơn vị. Đây là nhiệm vụ then chốt nhằm góp phần nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị chính quy, quản lý kỷ luật trong toàn Quân đoàn.

Thiếu tá Dương Văn Quý-Trợ lý thanh niên (Ban Chính trị, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320) là tấm gương điển hình của Quân đoàn 34 về ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật của đơn vị.

Thiếu tá Quý chia sẻ: “Những năm qua, tôi tham mưu giúp Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn triển khai các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở. Đơn cử như việc lựa chọn, bồi dưỡng những hạt nhân để làm báo cáo viên pháp luật.

Khi có hiểu biết sâu về các quy định của pháp luật và nói năng lưu loát, các báo cáo viên này sẽ truyền đạt hiệu quả các quy định đến đoàn viên, thanh niên trong đơn vị và người dân.

quan-doan-34-dd.jpg
Chiến sĩ Quân đoàn 34 nghe giới thiệu về các tập sách có nội dung tuyên truyền pháp luật. Ảnh: T.D

Trong năm, chúng tôi đã tổ chức 7 buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút 6.680 lượt cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn tham gia. Tại các buổi tuyên truyền, chúng tôi phổ biến một số luật như: Luật An ninh mạng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng-chống ma túy…

Qua các buổi tuyên truyền, 100% đoàn viên, thanh niên trong Trung đoàn nắm được những quy định của pháp luật và chấp hành nghiêm. Nhờ vậy mà năm qua, đơn vị không xảy ra trường hợp đoàn viên thanh niên vi phạm pháp luật”.

Tham gia nhiều buổi phổ biến pháp luật do đơn vị tổ chức, Trung sĩ Hà Văn Trãi (Đại đội 8, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48) chia sẻ: “Ở đơn vị có hệ thống loa truyền thanh được phát hàng ngày để tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ chấp hành các quy định của pháp luật.

Trong các buổi sinh hoạt của đơn vị và chi đoàn cũng có lồng ghép tuyên truyền các quy định của pháp luật. Tại các buổi tuyên truyền, đơn vị còn chiếu các video minh họa và phát tờ rơi nên chúng tôi nắm bắt nhanh hơn”.

Trung tá Mai Thanh Tuấn-Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn Pháo phòng không 234-cho hay: “Ngoài những buổi tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề phổ biến pháp luật, chúng tôi còn lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của đơn vị, chi đoàn. Đơn vị cũng tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật hoặc sân khấu hóa các tiểu phẩm văn nghệ để thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Qua công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật của đơn vị và các quy định của pháp luật trong đoàn viên, thanh niên được nâng lên. Năm qua, đơn vị không ghi nhận trường hợp quân nhân vi phạm kỷ luật”.

2thanh-nien-quan-doan-3-tim-hieu-thong-tin-phap-luat-qua-sach-bao.jpg
Thanh niên Quân đoàn 3 tìm hiểu thông tin pháp luật qua sách báo. Ảnh: T.D

Theo Cục Chính trị Quân đoàn 34, từ năm 2021 đến nay, công tác phổ biến pháp luật trong toàn Quân đoàn được triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động phong phú. Quân đoàn đã tổ chức 1.620 buổi tọa đàm ở 291 tổ chức cơ sở Đoàn với các chủ đề như: “Thanh niên Quân đoàn xung kích rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị chính quy và đảm bảo an toàn”, “Thanh niên Quân đội nói không với vi phạm pháp luật”...

Quân đoàn cũng đã bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 3.126 báo cáo viên trong đơn vị qua 92 buổi tập huấn. Bên cạnh đó, hàng năm, các đơn vị trực thuộc Quân đoàn đều tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, thi viết tiểu phẩm pháp luật và ngày hội “Thanh niên Quân đoàn với văn hóa giao thông”.

Mặt khác, Quân đoàn cũng đã xây dựng được các mô hình hay như: “Chi Đoàn không có cán bộ, đoàn viên, thanh niên vi phạm pháp luật, kỷ luật”, “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Mỗi ngày 1 câu hỏi, mỗi tuần 1 điều luật”… Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ, nhất là đoàn viên, thanh niên được nâng cao rõ rệt.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Lê Trọng Tuấn-Trưởng ban Công tác quần chúng (Cục Chính trị Quân đoàn 34) thông tin: Thời gian tới, Quân đoàn đổi mới phương pháp phổ biến pháp luật để đạt hiệu quả tốt hơn. Công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên cũng sẽ được đẩy mạnh.
Cùng với đó, Quân đoàn sẽ duy trì các mô hình và nhân rộng những cách làm hay trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật ở đơn vị. Chúng tôi cũng đề xuất cấp trên khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong thực hiện, chấp hành quy định pháp luật để tạo sự lan tỏa, thi đua trong toàn Quân đoàn.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đang leo thang sau vụ tấn công du khách của các tay súng ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Vụ việc đã dẫn đến các hành động trả đũa lẫn nhau và làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra đối đầu quân sự mới giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

50 năm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh vững bước nơi biên cương

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-50 năm vững bước nơi biên cương

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) được thành lập ngày 15-6-1975. Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn vững chắc tay súng bảo vệ biên cương Tổ quốc và gắn bó máu thịt với người dân trên địa bàn biên giới.

Gia Lai hội đàm với tỉnh Preah Vihear (Campuchia) về công tác phối hợp quy tập hài cốt liệt sĩ

Gia Lai hội đàm với tỉnh Preah Vihear (Campuchia) về công tác phối hợp quy tập hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Sáng 24-4, Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai đã có cuộc hội đàm với Ban Chuyên trách tỉnh Preah Vihear nhằm thống nhất nội dung phối hợp tổ chức lễ cầu siêu, lễ tiễn và bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.