Thôn Mỹ Ðức, xã Ân Mỹ (Hoài Ân): Lùm xùm chuyện chia gạo hỗ trợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Gần đây, dư luận thôn Mỹ Ðức, xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân, bàn tán việc Ban nhân dân thôn Mỹ Ðức phân chia gạo cứu trợ cho người dân không đúng quy định, lập danh sách khống để đối phó với UBND xã. Ðây là bài học kinh nghiệm cho các địa phương khác trong việc phân chia hàng cứu trợ.

 
Bảng danh sách khống do ông Nguyễn Trọng Diệp lập để báo cáo UBND xã Ân Mỹ.

Bảng danh sách khống do ông Nguyễn Trọng Diệp lập để báo cáo UBND xã Ân Mỹ.

Phân chia một đằng,  báo cáo một nẻo

Ngày 9.12.2016, Chủ tịch UBND xã Ân Mỹ ban hành Quyết định số 95/QĐ-CTUBND phân bổ 6.000 kg gạo hỗ trợ từ nguồn gạo dự trữ quốc gia cho người dân tại 5 thôn trên địa bàn xã khắc phục khó khăn do ảnh hưởng thiên tai trong năm 2016. Theo đó, lượng gạo được phân bổ tương ứng với số dân mỗi thôn; mỗi nhân khẩu/gia đình được cấp 5 kg, hộ có 3 khẩu trở lên cấp không quá 45 kg gạo. Thôn Mỹ Đức được phân bổ 1.410 kg gạo. Trước khi phân bổ gạo về thôn, UBND xã đã họp quán triệt các trưởng thôn cấp gạo đúng quy định.

Ngày 16 - 17.12, khi cấp gạo cho người dân, Ban nhân dân thôn Mỹ Đức đã tự ý chia bình quân cho mỗi nhân khẩu (đại diện cho 1 hộ) gần 6,3 kg gạo. Theo thống kê của Ban nhân dân thôn, có 225 hộ được nhận gạo; riêng 40 hộ dân ở xóm 1 và xóm 2 không được phát gạo vì trước đó các hộ này đã được nhận 1 suất quà trị giá 200 ngàn đồng do UBND xã Ân Mỹ phân bổ.

Sau khi cấp gạo, ông Nguyễn Trọng Diệp, Phó Trưởng thôn Mỹ Đức, đã lập một danh sách khác báo cáo cho UBND xã Ân Mỹ là Ban nhân dân thôn đã phân bổ 1.410 kg gạo cho 54 hộ, trong đó có 14 hộ nhận 15 kg/hộ, 40 hộ nhận 30 kg/hộ. Sau khi một số người dân phát giác, bàn tán việc phân phát gạo hỗ trợ không đúng quy định đến tai lãnh đạo UBND xã Ân Mỹ, ngày 27.12.2016, ông Lê Văn Minh, Trưởng thôn Mỹ Đức, đã lập một bảng danh sách khác với 225 hộ đã nhận gạo cứu trợ. Đến ngày 4.1, ông còn giữ bảng danh sách này, chưa gửi UBND xã.

Việc làm “tiền hậu bất nhất” của Ban nhân dân thôn Mỹ Đức khiến một số người dân địa phương không đồng tình và đặt nghi vấn: Nếu Ban nhân dân thôn đã chia bình quân, hộ gia đình nào cũng được hỗ trợ gạo thì tại sao lại lập bảng danh sách hoàn toàn khác để báo cáo xã; liệu các thành viên trong Ban nhân dân thôn có tư lợi trong quá trình phân chia gạo cứu trợ?

“Linh động” để đảm bảo công bằng?

Giải thích với P.V Báo Bình Định về vấn đề này, Phó Trưởng thôn Mỹ Đức Nguyễn Trọng Diệp nói: “Hầu hết các gia đình trong thôn đều bị thiệt hại trong các đợt mưa lũ. Vì vậy, sau khi nhận gạo do UBND xã phân bổ, Quân Dân Chính thôn họp bàn và quyết định chia đều số gạo cho mọi người. Biết làm vậy là không đúng quy định của cấp trên nhưng nếu chia đúng 15 kg gạo/nhân khẩu thì hộ có - hộ không, kẻ mừng - người tủi. Riêng 40 hộ đã được nhận quà bằng tiền mặt (200 ngàn đồng/suất - P.V) là những gia đình bị nước tràn vào nhà gây ngập sâu trong đợt mưa lũ đầu tháng 11.2016”. Ông Minh cũng khẳng định: “Ban nhân dân thôn linh động làm vậy để đảm bảo công bằng cho các hộ dân, bởi mưa lũ thì hộ gia đình nào cũng bị ảnh hưởng, chứ hoàn toàn không có chuyện cắt xén hay vụ lợi cá nhân”.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hà Thanh, Chủ tịch UBND xã Ân Mỹ: “Ban nhân dân thôn Mỹ Đức chưa xin ý kiến của xã, tự ý phân chia gạo hỗ trợ không đúng như quy định là sai và càng sai hơn khi lập khống bảng danh sách số lượng hộ được nhận gạo để báo cáo UBND xã. Sắp tới, UBND xã cử bộ phận Văn hóa - Xã hội và Công an xã xác minh, làm rõ liệu có xảy ra tình trạng cắt xén, vụ lợi cá nhân hoặc gây thất thoát trong quá trình phân chia gạo hỗ trợ hay không”.

Ông Thanh nói thêm, việc Ban nhân dân thôn Mỹ Đức “linh động” phân chia để hộ nào cũng có gạo hỗ trợ chỉ có thể thông cảm về mặt tình, còn về lý là sai vì không đúng với quy định của cấp trên. Sắp tới đây, Đảng ủy, UBND xã sẽ họp bàn, đưa ra hình thức xử lý phù hợp với các cá nhân có liên quan. Tuy nhiên, trước khi đưa ra hình thức xử lý cuối cùng, UBND xã sẽ tổ chức họp dân để lắng nghe ý kiến của người dân địa phương về vấn đề này”.

VĂN LỰC

Có thể bạn quan tâm

Xã Ia Tôr xử lý dứt điểm bãi rác tự phát

Xã Ia Tôr xử lý dứt điểm bãi rác tự phát

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh qua bài viết "Người dân bức xúc vì bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường" đăng trên Báo Gia Lai điện tử ngày 11-8, UBND xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đã huy động lực lượng, phương tiện xử lý dứt điểm tình trạng này.

Thêm 200 triệu đồng ủng hộ xây dựng khu vực phòng chờ tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai

Thêm 200 triệu đồng ủng hộ xây dựng khu vực phòng chờ tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai

(GLO)- Chiều 14-8, đại diện Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cho biết: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Kỳ Đồng (TP. Hồ Chí Minh) đã hỗ trợ 200 triệu đồng để xây Khu vực phòng chờ cho người nhà bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc-Thận nhân tạo.

Tìm nam thanh niên liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên đường Lê Duẩn, phường An Phú

Tìm nam thanh niên liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên đường Lê Duẩn, phường An Phú

(GLO)- Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 5 (Quân khu 5) đang thụ lý vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” có liên quan đến quân nhân Lã Thế Anh (SN 1974; cấp bậc: Thượng tá; chức vụ: Chính ủy; đơn vị: Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai).

Nhiều người cao tuổi bất ngờ trước việc giảm mức hưởng BHYT từ 100% xuống 80%

Nhiều người cao tuổi bất ngờ trước việc giảm mức hưởng BHYT từ 100% xuống 80%

(GLO)- Mới đây, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai nhận được ý kiến phản ánh của nhiều người cao tuổi về việc đang được quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán với mức hưởng 100%, 95% nhưng từ ngày 1-7-2025 chỉ còn 80% mà không hề được cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) thông tin trước.

Cùng xoa dịu nỗi đau da cam

Cùng xoa dịu nỗi đau da cam

(GLO)- Ðã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi chất độc da cam/dioxin rải xuống mảnh đất Việt Nam, nhưng nỗi đau vẫn hiện hữu. Tại Gia Lai, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đang đồng hành, sẻ chia và tiếp thêm nghị lực cho những người mang trên mình di chứng chiến tranh.

Gia Lai: 1 bảo vệ tử vong chưa rõ nguyên nhân

Gia Lai: 1 bảo vệ tử vong chưa rõ nguyên nhân

(GLO)-Khoảng 5 giờ 50 phút ngày 9-8, ông Nguyễn Thành Sơn (SN 1965, phường Quy Nhơn Nam), hiện làm bảo vệ tại cửa hàng V.B.Đ (ở phường Quy Nhơn Nam) đã phát hiện ông N.C.H. (SN 1952, phường Quy Nhơn Nam) tử vong chưa rõ nguyên nhân trong tư thế nằm ngửa như đang ngủ tại khu vực làm việc.

null