Thiếu giấy tờ làm hồ sơ đất đai, cơ quan phải hướng dẫn thế nào?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khi người dân thực hiện thủ tục đất đai nhưng hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đáp ứng điều kiện tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền phải hướng dẫn một lần bằng văn bản để người dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; không được để người dân phải đi lại nhiều lần mà không có hướng dẫn rõ ràng.

Theo thông tin được Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đăng tải, quy định này được nhấn mạnh trong quá trình xử lý hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất có sai lệch về diện tích. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền phải hướng dẫn người dân một lần bằng văn bản, nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện.

trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong.jpg
Người dân khi làm thủ tục đất đai nếu nhận được yêu cầu bổ sung hồ sơ nên đề nghị cơ quan tiếp nhận nêu cụ thể bằng văn bản các giấy tờ, nội dung còn thiếu. Ảnh minh họa: Bá Bính

Quy định này nhằm hạn chế tình trạng hồ sơ bị yêu cầu bổ sung nhiều lần, người dân phải đi lại, đo đạc hoặc hoàn thiện giấy tờ nhưng không biết chính xác còn thiếu nội dung gì. Cơ quan giải quyết cũng phải cấp giấy hẹn hoặc có văn bản thông báo về tình trạng hồ sơ và lý do chưa thể giải quyết theo quy định.

Đối với thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Nghị định 101/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về thành phần hồ sơ, cơ quan tiếp nhận và trình tự giải quyết. Người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, tại địa điểm thỏa thuận với Văn phòng đăng ký đất đai hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

Bên cạnh đó, trong các thủ tục đất đai được công bố trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì cơ quan tiếp nhận phải trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, để người dân thực hiện theo quy định.

Người dân khi làm thủ tục đất đai nếu nhận được yêu cầu bổ sung hồ sơ nên đề nghị cơ quan tiếp nhận nêu cụ thể bằng văn bản các giấy tờ, nội dung còn thiếu. Việc này giúp người dân có căn cứ hoàn thiện hồ sơ đầy đủ ngay trong một lần, đồng thời bảo đảm quá trình giải quyết thủ tục được minh bạch, đúng quy định.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: 3 thủ tục hành chính mới được ban hành trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm

Gia Lai: 3 thủ tục hành chính mới được ban hành trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định công bố danh mục 3 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm; đồng thời sửa đổi, bổ sung 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Gia Lai: Hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nội dung cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thuế

Gia Lai: Hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nội dung cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thuế

(GLO)- Thuế tỉnh Gia Lai vừa có văn bản gửi các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn, hướng dẫn triển khai các nội dung về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) và các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP.

Phó Thủ tướng: Không để tái diễn vụ việc “yêu cầu cụ bà 97 tuổi đến phường làm thủ tục”.

Phó Thủ tướng: Không để tái diễn vụ việc “yêu cầu cụ bà 97 tuổi đến phường làm thủ tục”

(GLO)- Sau vụ yêu cầu cụ bà 97 tuổi phải trực tiếp đến làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu gây bức xúc dư luận, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương rút kinh nghiệm, triển khai dịch vụ công lưu động, đơn giản hóa thủ tục ủy quyền trên môi trường điện tử.

Gia Lai: Ủy quyền cho 65 chủ tịch UBND cấp xã cấp phép khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Gia Lai: Ủy quyền cho 65 chủ tịch UBND cấp xã cấp phép khoáng sản làm vật liệu xây dựng

(GLO)- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 2574/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND 65 xã, phường thuộc tỉnh triển khai thí điểm cấp phép hoạt động khoáng sản cát xây dựng và đất san lấp. Thời hạn ủy quyền là 5 năm.

null