Thao trường 3 trong 1: Nâng cao chất lượng huấn luyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, mô hình thao trường 3 trong 1 (phục vụ huấn luyện, diễn tập và tăng gia sản xuất) đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương trong tỉnh Gia Lai.

Thành quả bước đầu

Khu thao trường 3 trong 1 của Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Kbang có diện tích khoảng 20 ha, thuộc địa phận xã Lơ Ku. Thao trường được chia thành nhiều khu vực khác nhau như: khu nhà ở, chăn nuôi, vườn rau xanh, rừng trồng, trường bắn.

Thiếu tá Hồ Văn Ngôi-Nhân viên phụ trách thao trường-cho biết: Thao trường được triển khai xây dựng từ năm 2021. Do khí hậu khắc nghiệt và địa hình ngập úng khiến việc trồng trọt, chăn nuôi gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục vấn đề này, đơn vị đã tập huấn trang bị cho cán bộ, chiến sĩ những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong trồng trọt, chăn nuôi.

“Tính riêng năm 2024, chúng tôi đã thu hoạch được hơn 4.000 kg rau xanh, 720 kg thịt heo, 970 kg cá, 520 kg thịt gia cầm, 450 kg thịt bò. Hiện khu chăn nuôi ở thao trường có 45 con heo, 125 con gia cầm, 6 con bò và 3 con trâu. Nguồn thực phẩm này đã góp phần cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cùng lực lượng dân quân tự vệ tham gia huấn luyện hàng năm ở đây”-Thiếu tá Ngôi chia sẻ.

Ngoài ra, khu vực trường bắn ở thao trường cũng được Ban CHQS huyện Kbang bố trí phù hợp với địa hình nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình huấn luyện, diễn tập bắn đạn thật. Các dãy nhà làm việc và nhà ở được vệ sinh sạch sẽ, ngăn nắp.

Trung tá Trần Cơ Thạch-Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị Ban CHQS huyện-cho hay: Mô hình thao trường 3 trong 1 không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao chất lượng thực phẩm phục vụ cho quân nhân, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương.

Riêng công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ trong năm 2024 đạt 100% chỉ tiêu đề ra với 1.303 đồng chí tham gia huấn luyện, trong đó có 85,4% đạt loại khá và giỏi.

1-9031.jpg
Huấn luyện bắn đạn thật cho lực lượng tự vệ tại thao trường 3 trong 1 của Ban CHQS TP. Pleiku. Ảnh: Nguyên Võ

Tương tự, thao trường 3 trong 1 rộng 8 ha của Ban CHQS TP. Pleiku tại phường Chi Lăng cũng phát huy hiệu quả rõ rệt. Trung tá Lê Đình Lộc-Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP. Pleiku-cho biết: “Thao trường được quy hoạch khoa học theo từng khu vực nên đảm bảo quá trình huấn luyện đi đôi với tăng gia sản xuất.

Năm 2024, bên cạnh công tác huấn luyện cho các lực lượng đảm bảo theo kế hoạch đề ra thì hoạt động tăng gia cũng mang lại hiệu quả cao. Chúng tôi đã thu hoạch được hơn 5,6 tấn rau quả, 960 kg thịt heo, 630 kg thịt gia cầm, góp phần cải thiện đời sống bộ đội”.

Tiếp tục phát huy hiệu quả thao trường

Theo ông Lê Ngọc Chiến-Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Kông Bơ La (huyện Kbang): Mô hình thao trường 3 trong 1 của huyện đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ. Trong quá trình huấn luyện tại thao trường, cán bộ, chiến sĩ yên tâm về mặt tư tưởng và sinh hoạt có nền nếp.

Cùng với đó, các chiến sĩ còn được tập luyện thể dục thể thao và tăng gia sản xuất nên sức khỏe đảm bảo. “Năm 2024, công tác huấn luyện của Ban CHQS xã đạt 100% kế hoạch đề ra. Chúng tôi sẽ tích cực phối hợp với Ban CHQS huyện để thực hiện tốt hơn công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ của xã tại thao trường 3 trong 1”-ông Chiến chia sẻ.

ban-dan-that-tai-thao-truong-3-trong-1-cua-bch-qs-thanh-pho-pleiku.jpg
Bắn đạn thật tại thao trường 3 trong 1 của Ban CHQS thành phố Pleiku. Ảnh: T.D

Còn theo Trung tá Trần Cơ Thạch: Thời gian tới, Ban CHQS huyện Kbang quyết tâm duy trì và phát huy hiệu quả mô hình thao trường 3 trong 1. Mục tiêu không chỉ là cải thiện chất lượng đời sống cho cán bộ, chiến sĩ mà còn góp phần vào sự phát triển của đơn vị, đảm bảo sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trong khi đó, Trung tá Lê Đình Lộc cho biết: Trong giai đoạn 2020-2024, Ban CHQS TP. Pleiku hoàn thành tốt nhiệm vụ triển khai xây dựng điểm thao trường 3 trong 1. Đơn vị tiếp tục thi công đồng bộ các hạng mục còn lại của mô hình thao trường 3 trong 1 và xây dựng doanh trại chính quy.

Song song với đó, đơn vị duy trì ổn định công tác tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null