Những 'đóa hoa' trên thao trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những ngày này, tại TT HL quân sự Quốc gia 4, cường độ tập luyện cao cùng với thời tiết giao mùa đã phần nào gây khó khăn cho các cán bộ, chiến sĩ đang tập luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2024).

Nhất là đối với các nữ quân nhân, dân quân.

Vượt lên những khó khăn đó, các chị em đã tập trung cao độ, kiên trì hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện, sẵn sàng cho sự kiện quan trọng của đất nước vào tháng 5 tới đây.

Báo SGGP giới thiệu đến độc giả một số hình ảnh những "đóa hoa" đang ngày ngày hăng say tập luyện, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ:

Từ thành phố mang tên Bác, Khối nữ du kích miền Nam đang dần thích nghi với khí hậu của miền Bắc, hăng hái luyện tập trên thao trường. Ảnh: HỮU TÂN

Từ thành phố mang tên Bác, Khối nữ du kích miền Nam đang dần thích nghi với khí hậu của miền Bắc, hăng hái luyện tập trên thao trường. Ảnh: HỮU TÂN

Mỗi buổi tập, khối được chia thành nhiều bộ phận để tập riêng. Ảnh: HỮU TÂN

Mỗi buổi tập, khối được chia thành nhiều bộ phận để tập riêng. Ảnh: HỮU TÂN

Khối trưởng và tổ quân kỳ luyện tập. Ảnh: HỮU TÂN

Khối trưởng và tổ quân kỳ luyện tập. Ảnh: HỮU TÂN

Trước khi kết thúc mỗi buổi tập, các bộ phận tập sẽ ghép khối để giáo viên kiểm tra. Ảnh: HỮU TÂN

Trước khi kết thúc mỗi buổi tập, các bộ phận tập sẽ ghép khối để giáo viên kiểm tra. Ảnh: HỮU TÂN

Cách đó không xa là các nữ quân nhân đại diện cho Khối Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đang tập ke chân. Ảnh: HỮU TÂN

Cách đó không xa là các nữ quân nhân đại diện cho Khối Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đang tập ke chân. Ảnh: HỮU TÂN

Đây là các nữ quân nhân được tuyển chọn từ Quân khu 3. Ảnh: HỮU TÂN

Đây là các nữ quân nhân được tuyển chọn từ Quân khu 3. Ảnh: HỮU TÂN

Những cô gái toát lên vẻ hùng dũng, nghiêm trang khi mang trên mình quân phục dã chiến cùng súng tiểu liên STV215 do Việt Nam sản xuất. Ảnh: HỮU TÂN

Những cô gái toát lên vẻ hùng dũng, nghiêm trang khi mang trên mình quân phục dã chiến cùng súng tiểu liên STV215 do Việt Nam sản xuất. Ảnh: HỮU TÂN

Đây là lần đầu tiên Khối Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất hiện trong một lễ diễu binh, diễu hành nên các nữ quân nhân đều tập trung, tỉ mỉ trong từng động tác. Ảnh: HỮU TÂN

Đây là lần đầu tiên Khối Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất hiện trong một lễ diễu binh, diễu hành nên các nữ quân nhân đều tập trung, tỉ mỉ trong từng động tác. Ảnh: HỮU TÂN

Cũng là lần đầu tiên xuất hiện, Khối nữ quân nhạc cũng đang miệt mài tập luyện. Ảnh: HỮU TÂN

Cũng là lần đầu tiên xuất hiện, Khối nữ quân nhạc cũng đang miệt mài tập luyện. Ảnh: HỮU TÂN

Dù có vất vả nhưng quân dung của nữ quân nhân luôn tươi tỉnh, đầy tự hào. Ảnh: HỮU TÂN

Dù có vất vả nhưng quân dung của nữ quân nhân luôn tươi tỉnh, đầy tự hào. Ảnh: HỮU TÂN

Để đạt được sự đồng đều, thống nhất đòi hỏi các nữ quân nhân phải kiên trì luyện tập. Ảnh: HỮU TÂN

Để đạt được sự đồng đều, thống nhất đòi hỏi các nữ quân nhân phải kiên trì luyện tập. Ảnh: HỮU TÂN

Các động tác đều được phối hợp nhịp nhàng. Ảnh: HỮU TÂN

Các động tác đều được phối hợp nhịp nhàng. Ảnh: HỮU TÂN

Giáo viên huấn luyện chỉnh sửa từng động tác. Ảnh: HỮU TÂN

Giáo viên huấn luyện chỉnh sửa từng động tác. Ảnh: HỮU TÂN

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Ayun Pa chữa cháy kho mì tại thôn Plei Tăng A, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi

Lính cứu hỏa trên mặt trận không tiếng súng

(GLO)-Nghề nào cũng có vinh quang riêng, song với cán bộ, chiến sĩ phòng cháy và cứu nạn cứu hộ, bên cạnh niềm tự hào nghề nghiệp còn là sự hy sinh thầm lặng. Trên mặt trận không có tiếng súng, không có tội phạm nhưng muôn vàn nguy hiểm, họ luôn dốc hết sức mình vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Vườn cây của gia đình chị Nguyễn Thị Huệ -Công nhân Đội 2, Công ty Cà phê Ia Sao 2 trồng năm 1986 vẫn đạt sản lượng 24 tấn quả tươi/ha. Ảnh: Đinh Yến

Những công nhân tiêu biểu trong lao động giỏi, sáng tạo

(GLO)- Bằng lòng đam mê, nhiều công nhân tại các công ty cà phê tỉnh Gia Lai đã không ngừng học hỏi và có những sáng kiến mới áp dụng vào sản xuất. Họ không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn mang lại nhiều nguồn lợi cho đơn vị, góp phần tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của giai cấp công nhân.

Nông sản Việt đang ở đâu?

Nông sản Việt đang ở đâu?

Thời điểm hiện tại, Việt Nam đang vào vụ thu hoạch các mặt hàng nông sản như: vải, nhãn, sầu riêng, thanh long,… Câu hỏi đặt ra giải pháp nào để xúc tiến xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản mùa vụ Việt Nam tránh tình trạng ùn ứ, điệp khúc “được mùa mất giá”.

Cán bộ Đoàn, ĐVTN cùng lực lượng quân đội đóng góp ngày công để đẩy nhanh tiến độ thi công nhà ở cho người dân. Ảnh: P.L

Xóa nhà tạm-Kiến tạo tương lai - Kỳ 2: Góp gạch hồng dựng xây mái ấm

(GLO)-Phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát đang lan tỏa trên địa bàn tỉnh Gia Lai bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Mỗi tấm lòng, mỗi hành động đều hiện thực hóa mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” trên hành trình góp gạch hồng dựng xây mái ấm, giúp người dân an cư, lạc nghiệp.

Vào 'lò' gia công mỹ phẩm

Vào 'lò' gia công mỹ phẩm

Thị trường mỹ phẩm “nóng rực” khi hàng loạt sản phẩm vô chủ vứt bừa bãi, doanh nghiệp ồ ạt xin thu hồi công bố. Phóng viên đã thâm nhập thị trường mỹ phẩm để tận thấy cách thức hô biến đồ rẻ tiền thành cao cấp, chiêu trò của các ông trùm vươn vòi bạch tuộc, bủa vây người người tiêu dùng.

null