Thành Thành Công Gia Lai: Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm gần đây, việc trồng mía không hiệu quả nên nhiều nông dân đã chuyển đổi sang cây trồng khác. Để ổn định vùng nguyên liệu, trong vụ ép 2021-2022, Công ty TNHH một thành viên Thành Thành Công Gia Lai (TTC Gia Lai) đã triển khai nhiều chính sách đầu tư, liên kết nhằm hỗ trợ bà con nông dân nâng cao năng suất, hiệu quả cây mía. 
Từ hỗ trợ tài chính 
Vụ ép 2020-2021, vùng nguyên liệu mía của TTC Gia Lai chỉ còn hơn 9.000 ha. Để vùng nguyên liệu khu vực Đông Nam tỉnh phát triển trở lại, vụ ép 2021-2022, TTC Gia Lai đã triển khai nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ người trồng mía. Trong đó, đơn vị tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng như: đào hồ, khoan giếng, kéo điện tưới mía, san ủi, cải tạo ruộng với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/ha. Đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt 15 triệu đồng/ha; ứng vốn trồng mía tơ 38-43 triệu đồng/ha theo từng hạng mục như: làm đất, hom giống, công trồng, vật tư… Đặc biệt, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn về tài chính được Công ty cho ứng trước 3 triệu đồng/ha. 
Ông Bùi Đình Thạ (tổ 15, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) cho hay: Tuy giá mía xuống thấp nhưng tôi vẫn đầu tư chăm sóc 15 ha mía. Chính sách đầu tư, hỗ trợ của TTC Gia Lai đã giúp tôi cơ giới hóa từ khâu trồng, chăm sóc và thu hoạch, góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận. Chính sách đầu tư phát triển vùng nguyên liệu của TTC Gia Lai hiện nay rất tốt, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa 2 bên. “Vụ ép vừa rồi, giá mía hơn 900 ngàn đồng/tấn, năng suất bình quân đạt gần 100 tấn/ha. Sau khi trừ chi phí, tôi lãi hơn 400 triệu đồng”-ông Thạ nói.
Cơ giới hóa trồng mía phục vụ vụ ép 2021-2022. Ảnh: Nguyễn Diệp
Cơ giới hóa trồng mía phục vụ vụ ép 2021-2022. Ảnh: Nguyễn Diệp
Theo TTC Gia Lai, kết thúc vụ ép 2020-2021, năng suất mía bình quân toàn vùng đạt 72 tấn/ha, lợi nhuận đạt 25-30 triệu đồng/ha. Mặc dù nắng hạn kéo dài trong tháng 7 và tháng 8-2021 nhưng nhờ đầu tư thâm canh nên năng suất mía bình quân của vụ ép 2021-2022 ước đạt 71 tấn/ha.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Anh Tuấn-Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện-cho biết: Những năm qua, TTC Gia Lai có nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ nông dân phát triển cây mía. Đây là giải pháp phù hợp với xu hướng hiện nay, nhất là ký kết hợp đồng thu mua theo giá bảo hiểm. Thời gian tới, huyện sẽ tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi những diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng mía để nâng cao hiệu quả trên một diện tích.
Đến xây dựng vùng nguyên liệu bền vững
Trước tình hình bệnh trắng lá mía gây hại trong thời gian qua, TTC Gia Lai đang nhân giống mía sạch bệnh để cấp cho các hộ dân cùng với hỗ trợ 3 triệu đồng/ha công trồng. Bên cạnh đó, Công ty còn hỗ trợ 1 triệu đồng/ha để khai hoang đối với các vùng trồng mía mới ở huyện Kông Chro, Krông Pa, xã Hbông (huyện Chư Sê) và một số vùng lân cận của huyện Ea Hleo (tỉnh Đak Lak), trừ diện tích mía trồng bằng hố. Đầu tư 70-100% vốn cho các hộ trồng mía hoặc cá nhân có ký dịch vụ với Công ty mua máy móc phục vụ cơ giới hóa. Đặc biệt, TTC Gia Lai cam kết thu mua mía bảo hiểm thấp nhất trong 3 vụ liên tiếp là 850 ngàn đồng/tấn mía 10 CCS tại ruộng. Đây là bước đột phá mới trong đầu tư phát triển vùng nguyên liệu theo hướng bền vững.
Bà Lê Thị Quỳnh Trang-Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Tân Tiến (huyện Ia Pa) cho hay: “Những năm qua, chính sách đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía của TTC Gia Lai giúp người trồng mía giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận. Riêng 43 thành viên của Hợp tác xã ký hợp đồng với TTC Gia Lai trồng trên 300 ha, giá mua bảo hiểm 3 năm là 850 ngàn đồng/tấn tại ruộng từ vụ ép năm nay sẽ giúp người dân yên tâm đầu tư sản xuất”.
Cán bộ nguyên liệu của Công ty luôn đồng hành cùng người trồng mía. Ảnh: Nguyễn Diệp
Cán bộ phụ trách nguyên liệu của Công ty luôn đồng hành cùng người trồng mía. Ảnh: Nguyễn Diệp
Bà Vũ Thị Lan-Giám đốc TTC Gia Lai-cho biết: TTC Gia Lai đang tập trung triển khai các chính sách đầu tư vùng nguyên liệu theo chiều sâu, xây dựng các mô hình cánh đồng liên kết với các hợp tác xã, người dân. Đồng thời, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác như: cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất, bón phân đến thu hoạch, tưới tiết kiệm và sử dụng chế phẩm kích thích mía sinh trưởng... Cùng với đó, Công ty cũng tăng định suất ứng vốn, thực hiện các chính sách hỗ trợ không hoàn lại 5-7 triệu đồng/ha đối với mía tơ, hơn 3 triệu đồng đối với chăm sóc mía gốc để người dân thâm canh. Đặc biệt, Công ty sẽ xây dựng nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh để hỗ trợ nông dân cải tạo đất trồng mía.
“Chúng tôi tin rằng với chính sách đầu tư phát triển vùng nguyên liệu theo hướng bền vững, nếu bà con áp dụng đúng quy trình canh tác, quản lý đồng ruộng tốt thì người trồng mía sẽ có lợi nhuận cao trong những năm tới”-Giám đốc TTC Gia Lai kỳ vọng.
NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

(GLO)- Chị Phan Thị Bích Bình-Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người tiên phong đưa cây dứa mật về trồng ở vùng đất Ia Nhin mang lại thu nhập cao và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Sau hơn 4 năm triển khai (2021-2025), Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã góp phần giảm nghèo bền vững và tạo động lực để các địa phương phát triển. Chương trình là đòn bẩy cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS.

Giấc mơ của những người tha hương

Giấc mơ của những người tha hương

(GLO)- Khu vực gần Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (thuộc làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) từng được ví như vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” bởi sự hoang vắng và cằn cỗi. Ấy thế mà với những người dân miền Tây Nam Bộ tha hương, nơi đây trở thành miền đất hứa và cùng xây dựng quê hương thứ hai.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

(GLO)- Khoảng 2 năm trở lại đây, hồ tiêu tăng giá giúp bà con nông dân có lợi nhuận khá. Dù vậy, hiện nay, người dân không ồ ạt đầu tư trồng mới mà chỉ trồng dặm tại những trụ hồ tiêu bị chết và trồng xen vào vườn cà phê, cây ăn quả. Đồng thời, đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

null