Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân có xu hướng du lịch nội địa trong mùa Hè

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Điểm đến nội địa có biển quen thuộc như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Vũng Tàu, Quảng Bình và Thanh Hóa vẫn giữ vững sức hút mạnh mẽ và đang nhận được nhiều sự quan tâm, tư vấn từ du khách.

Du khách tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills (thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Du khách tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills (thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Tại Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày cuối tháng 5, thị trường du lịch bắt đầu nhộn nhịp khởi động tour du lịch Hè 2025 và nhiều người dân có xu hướng du lịch nội địa.

Cộng đồng doanh nghiệp du lịch - lữ hành đưa ra dự báo nhu cầu du lịch của người dân vẫn duy trì ở mức cao, kết hợp với chương trình kích cầu được triển khai mạnh mẽ hứa hẹn một mùa Hè bùng nổ và bội thu.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, chị Thái Nguyên (quận Bình Thạnh) chia sẻ, năm nay gia đình tranh thủ tổ chức du lịch sớm để hạn chế rủi ro về thời tiết. Gia đình ưu tiên tour du lịch ngắn ngày để sau đó cho các con về quê với ông bà vài tuần trước khi trở lại kỳ học Hè.

Anh Anh Đức (thành phố Thủ Đức) cho biết Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay rơi vào dịp cuối tuần và các con cũng đã nghỉ Hè nên gia đình đặt tour du lịch kết hợp nghỉ dưỡng với vui chơi, giải trí, đảm bảo phù hợp với nhiều thành viên trong gia đình.

Trong mùa du lịch Hè 2025, du lịch nội địa với những trải nghiệm xanh và bền vững, nhất là hành trình cá nhân hóa đáp ứng nhu cầu cảm xúc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, người thân, bạn bè… được ưa chuộng. Bên cạnh đó, nhiều người dân ngày càng có xu hướng khám phá văn hóa điểm đến, thưởng thức ẩm thực địa phương và hòa mình vào thiên nhiên.

Dự báo du lịch mùa Hè 2025 của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) cho thấy có 71% du khách cho biết họ ưu tiên lựa chọn các điểm đến thân thiện với môi trường và có cam kết phát triển bền vững; 76% du khách mong muốn chuyến đi của mình góp phần tích cực cho cộng đồng địa phương. Những điểm đến sở hữu thiên nhiên trong lành, kết hợp trải nghiệm nghỉ dưỡng với khám phá văn hóa, ẩm thực bản địa ngày càng thu hút được nhiều du khách.

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda (Agoda) công bố danh sách những điểm đến châu Á lý tưởng cho những ai yêu thích hành trình “du lịch chậm." Trong đó, Nha Trang dẫn đầu danh sách điểm đến tại Việt Nam khi là nơi du khách có thể tận hưởng nhịp sống thư thái, cùng làn nước biển trong xanh bên bờ cát trắng. Không dừng lại ở đó, với đa dạng trải nghiệm từ hành trình khám phá tháp Bà Ponagar cổ xưa đến thư giãn với những liệu trình bùn khoáng, còn giúp Nha Trang thành điểm dừng chân thú vị cho du khách trong và ngoài nước.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc quốc gia Agoda Việt Nam, cho hay du lịch chậm như một nút “tái tạo” làm thay đổi cách du khách khám phá thế giới, khuyến khích họ tạm gác lại nhịp sống hối hả để hòa mình, cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp của từng điểm đến...

Đại diện Công ty cổ phần Truyền thông Du lịch Việt (Du lịch Việt) nhận định lượng khách nội địa trong mùa Hè này có thể tăng trưởng ấn tượng, ước tính tăng 15-20% so với cùng kỳ năm 2024. Nhu cầu du lịch đa dạng, từ chuyến đi gia đình ấm cúng, hoạt động team-building gắn kết cho doanh nghiệp… đến tour nghỉ dưỡng thư giãn ngày càng được ưa chuộng. Ngoài ra, điểm đến biển đảo, khu vui chơi giải trí hiện đại và những khu nghỉ dưỡng xanh mát vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu của du khách trong mùa Hè này.

Người dân du lịch tới Mộc Châu. (Ảnh: Vietnam+)
Người dân du lịch tới Mộc Châu. (Ảnh: Vietnam+)

Thống kê nhanh từ hệ thống chi nhánh và đối tác của Du lịch Việt trên toàn quốc, điểm đến nội địa có biển quen thuộc như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Vũng Tàu, Quảng Bình và Thanh Hóa vẫn giữ vững sức hút mạnh mẽ và đang nhận được nhiều sự quan tâm, tư vấn từ du khách.

Điểm đến vùng núi với khí hậu mát mẻ như Đà Lạt, Sa Pa, Mộc Châu và Hà Giang cũng là lựa chọn lý tưởng để tránh nóng.

Đáng chú ý, xu hướng lựa chọn khu nghỉ dưỡng sinh thái và homestay gần các thành phố lớn cũng đang gia tăng, đặc biệt đối với các nhóm bạn trẻ.

Đối với du lịch nước ngoài, hành trình ngắn ngày đến khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore và Malaysia dự kiến vẫn sẽ thu hút đông đảo du khách nhờ sự đa dạng trong trải nghiệm (biển, thắng cảnh, mua sắm, ẩm thực) và sự thuận tiện về thời gian, chi phí... Mặt khác, điểm đến với khí hậu dễ chịu hơn trong mùa Hè như Hàn Quốc, Nhật Bản và một số nước châu Âu cũng nhận được sự quan tâm lớn.

Trong bối cảnh mùa cao điểm du lịch, tình trạng lừa đảo trực tuyến có xu hướng gia tăng, cơ quan quản lý và đơn vị du lịch, lữ hành tại Thành phố Hồ Chí Minh khuyến nghị, người dân thận trọng với những đối tượng xấu thường lợi dụng sự chủ quan và nhu cầu du lịch cao để thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi, thông qua nhiều hình thức như tour giá rẻ bất thường, cam kết visa không có căn cứ, vé máy bay/vé tàu giả, đặt phòng khách sạn ảo và giả mạo thương hiệu công ty du lịch uy tín.

Đặc biệt, người dân cần nâng cao cảnh giác, chỉ đặt dịch vụ qua kênh chính thức của công ty, kiểm tra kỹ thông tin và hợp đồng, tránh xa các ưu đãi không thực tế, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm cho các nguồn không đáng tin cậy.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

(GLO)- Tháng ba ở Tây Nguyên, khi bầu trời trong xanh và nắng bắt đầu rực rỡ, sắc hoa pơ lang đỏ thắm bừng lên trên cao nguyên Pleiku, như những đốm lửa trôi giữa mây trời. Không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, hoa pơ lang còn mang trong mình thông điệp văn hóa sâu sắc.

Về miền lễ hội Giêng Hai

Về miền lễ hội Giêng Hai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

Cù Lao Xanh thêm xanh…

Cù Lao Xanh thêm xanh…

(GLO)- Đã nhiều lần đến với xã đảo Nhơn Châu, nhưng lần nào hòn đảo nhỏ lọt thỏm giữa trùng khơi này cũng khiến tôi nôn nao khám phá cứ như thể lần đầu. Và trong thẳm sâu lòng mình, tôi luôn khe khẽ gọi nơi này bằng cái tên mộc mạc - Cù Lao Xanh.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Rừng cổ thụ huyền bí quanh thác nước làng Á.

Rừng cổ thụ quanh thác nước làng Á

(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.

null