(GLO)- Tọa lạc bên bờ kè sông Lại Giang (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai), vườn nho của ông Phùng Bá Thân (SN 1966) đã trở thành điểm check-in “gây sốt” mùa hè qua. Không chỉ hút mắt bởi sắc xanh và chùm nho trĩu quả, nơi đây còn gợi mở tiềm năng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm.
Hàng trăm nghìn lượt du khách tấp nập đổ về Đà Nẵng sôi động, Gia Lai nhiều cảnh đẹp thơ mộng và vườn trái cây miệt vườn Vĩnh Long trĩu quả để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Với lợi thế về vị trí địa lý, thiên nhiên kỳ vĩ và kho tàng văn hóa đa dạng, Tây Nguyên và Nam Trung bộ sở hữu sức hút độc đáo. Tuy nhiên, việc khai thác những lợi thế này để phát triển du lịch còn rất hạn chế. Làm thế nào để đánh thức “mỏ vàng” còn ngủ yên này, biến khát vọng thành hiện thực?
Điểm đến nội địa có biển quen thuộc như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Vũng Tàu, Quảng Bình và Thanh Hóa vẫn giữ vững sức hút mạnh mẽ và đang nhận được nhiều sự quan tâm, tư vấn từ du khách.
Từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, sau những trận mưa đầu mùa, ruộng bậc thang Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái như khoác lên mình tấm áo mới, óng ánh và rực rỡ. Cảnh sắc mê hoặc lòng người, thu hút du khách đến chiêm ngưỡng và trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây.
Thời điểm này, làng bí đao khổng lồ thôn Chánh Trạch 2 (xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, Bình Định) tất bật vào vụ thu hoạch. Sở dĩ gọi bí đao “khổng lồ” vì mỗi quả bí ở đây cân nặng hàng chục ký, cá biệt có quả nặng hơn nửa tạ.
Ninh Thuận - "vùng đất của nắng và gió" không chỉ nổi tiếng với những cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, có biển, rừng và bán sa mạc mà còn là "thiên đường check-in" với vô vàn góc chụp độc đáo.
Sản phẩm du lịch của vùng Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là du lịch trải nghiệm đời sống sông nước, du lịch sinh thái; du lịch tìm hiểu các giá trị di sản văn hóa; du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo...
Bản làng của người Ba Na ở bên vách đá Thành Tà Kơn niên đại 1,8 đến 2 triệu năm (thuộc xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định) trước đây vốn sống biệt lập, nhưng nay đã vươn mình trở thành vùng đất đầy tiềm năng của nông nghiệp - du lịch sinh thái.
(GLO)- Năm 2008, ở tuổi 24, anh Bùi Văn Ngợi (cựu học sinh Trường THPT Lê Lợi, TP. Pleiku) đã trở thành người Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công đỉnh Everest (Nepal) với độ cao 8.848 m. Song đó chưa phải là tất cả.
(GLO)- Đưa du khách trải nghiệm một ngày làm nông dân thu hoạch, tìm hiểu quy trình chế biến cà phê là một ý tưởng mới mẻ, đang thu hút nhiều khách du lịch khách nước ngoài khi đến Gia Lai.
“Mỗi vùng đất mình đặt chân tới đều là những trải nghiệm quý giá, mình ước có thật nhiều sức khỏe để viết tiếp danh sách các điểm đến còn dở dang”, chàng trai trẻ Phạm Trọng Thắng đã đặt chân đến 63 quốc gia và vùng lãnh thổ chia sẻ.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay, nhiều nhà vườn trồng hạt dẻ ở TP.Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) lên phương án đón hàng trăm khách du lịch đến trải nghiệm hái hạt dẻ. Mùa hạt dẻ chín đang là sản phẩm du lịch nông nghiệp mới lạ, hấp dẫn du khách khắp nơi đến với thành phố vùng biên này.
Một bộ phận không nhỏ giới trẻ Việt chọn những chuyến du lịch có thể mang đến giá trị tốt đẹp hơn cho môi trường, cộng đồng. Các em trồng cây xanh, không xả thải nhựa dọc hành trình xê dịch...
Nhận mức lương cao với vị trí quản lý ở một công ty tại TP.HCM, song Bùi Thị Kim Ngân vẫn quyết nghỉ việc, trở về quê hương Bảo Lộc bắt đầu một hành trình mới trong cuộc đời.
(GLO)- Mô hình du lịch trải nghiệm gắn với giáo dục đang thu hút sự quan tâm của nhiều người khi không chỉ là những chuyến đi mang tính giải trí thuần túy mà còn là dịp để học hỏi, trải nghiệm. Bởi vậy, mô hình này đang trở nên hấp dẫn, nhất là với đối tượng học sinh.
Du lịch trải nghiệm, dã ngoại trở thành trào lưu của người dân, đặc biệt là giới trẻ. Nắm bắt nhu cầu này, tại Đắk Lắk, một số doanh nghiệp thời gian qua đua nhau xây dựng và kinh doanh homestay, camping trên đất nông nghiệp, bất chấp an toàn của du khách...
Nguồn thu từ việc bán vé dự kiến khoảng 48 tỉ đồng mỗi năm, được dùng để tổ chức quản lý, nộp vào ngân sách nhằm phục vụ công tác bảo tồn, phát triển hạ tầng…
(GLO)- Huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm yến sào cũng như quy hoạch vùng nuôi chim yến để hình thành tour du lịch trải nghiệm. Đây được coi là hướng đi bền vững cho nghề nuôi chim yến trên địa bàn.
Ngày nay, không ít bạn trẻ chọn mô hình nông nghiệp kết hợp với du lịch để khởi nghiệp. Thế nhưng, bắt đầu từ đâu, thực hiện bằng cách nào để thành công là những điều mà nhiều bạn trẻ quan tâm.