
(Nguồn: Internet)
Được phát hiện bởi nhà thám hiểm Francisco Moreno vào thế kỷ 10, sông băng Perito Moreno có diện tích khoảng 250 km2 và dài chừng 30 km. Perito Moreno được đánh giá là sông băng đẹp và lâu đời nhất ở Argentina, ước tính dòng sông có niên đại khoảng 15.000 năm.
Perito Moreno là một trong 48 sông băng thuộc hệ thống dãy núi dài nhất thế giới Andes, lấy nguồn băng chủ yếu từ Patagonia. Vùng đất được xem như nơi tận cùng Trái Đất bởi chỉ cách Nam Cực khoảng 1.000 km. Như các sông băng khác, Perito Moreno được hình thành hoàn toàn từ tuyết. Nơi đây là nguồn cung cấp nước ngọt lớn thứ 3 thế giới.

Băng vỡ là hiện tượng tự nhiên xảy ra vào mùa Hè hằng năm ở sông băng Perito Moreno. Nhiều khối băng cao khoảng 70m (tương đương một toà nhà 20 tầng). Gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu, số lượng các tảng băng có kích thước lớn vỡ ra ngày càng nhiều, khiến diện tích sông băng thu hẹp nhanh hơn.
Sông băng Perito Moreno, thuộc Vườn quốc gia Los Glaciares ở tỉnh Santa Cruz. Vườn quốc gia này được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới từ năm 1981./.