Thành An hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Xã Thành An (thị xã An Khê) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2017. Phát huy những kết quả đạt được, từ đó đến nay, xã tiếp tục tập trung củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, hướng tới mục tiêu trở thành xã NTM kiểu mẫu vào năm 2020.
Ông Nguyễn Hữu Hạnh-Bí thư Đảng ủy xã Thành An-cho biết: “Trong các tiêu chí NTM, xã đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng tiêu chí giao thông. Bởi lẽ, tiêu chí này có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương phát triển. Chỉ tính riêng năm 2018, xã đã đầu tư kinh phí duy tu, sửa chữa mặt đường nhựa bán thâm nhập tại thôn 4; bê tông hóa một số tuyến đường trên địa bàn, đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm. Ngoài ra, xã cũng chú trọng nâng cao chất lượng tiêu chí tổ chức sản xuất. Theo đó, xã đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa gắn với khai thác các tiềm năng, thế mạnh sẵn có ở địa phương; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo hiệu quả, bền vững”. 
Nhiều nông dân xã Thành An phát triển các mô hình trồng cây ăn quả để nâng cao thu nhập. Ảnh: T.H
Nhiều nông dân xã Thành An phát triển các mô hình trồng cây ăn quả để nâng cao thu nhập. Ảnh: T.H

Ông Nguyễn Hữu Hạnh-Bí thư Đảng ủy xã Thành An: “Hiện nay, theo rà soát, xã đạt 11/19 tiêu chí NTM nâng cao. Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung xây dựng Thành An trở thành xã NTM kiểu mẫu vào năm 2020”.

Cũng theo ông Hạnh, cuối năm 2018, Hợp tác xã Nông nghiệp và Kinh doanh dịch vụ Thành An đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao đầu tư chăm sóc và thu mua ổn định sản phẩm chuối tiêu hồng cho nông dân với diện tích 16 ha. Ngoài ra, thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp của thị xã, nhiều nông dân trên địa bàn xã đã phát triển các mô hình trồng cây ăn quả mới tại địa phương như: bưởi, ổi, chuối... bước đầu mang lại hiệu quả, nâng cao thu nhập. Đến nay, hầu hết người dân đã thấy được tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM. Từ đó, bà con tích cực cùng chính quyền thực hiện tốt các tiêu chí NTM.
Ông Đường Hữu Hạnh (thôn 3) cho biết: “Hiện nay, xã đã phát triển hơn nhiều so với những năm trước, đặc biệt là về hệ thống đường sá. Đường giao thông được đầu tư nâng cấp đã giúp người dân thuận tiện trong việc đi lại, vận chuyển nông sản”. Còn chị Nguyễn Thị Dung (cùng thôn) thì cho hay: “Sau khi hoàn thành chương trình xây dựng NTM, tôi thấy diện mạo của xã đã thay đổi rõ rệt, nhất là hệ thống giao thông cơ bản được bê tông hóa. Người dân rất vui mừng vì Nhà nước đầu tư xây dựng đường giao thông, đảm bảo đi lại thuận lợi cả 2 mùa mưa nắng. Ngoài ra, người dân rất hưởng ứng chủ trương chuyển đổi cây trồng của xã”. 
Với sự chỉ đạo, theo dõi sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, kinh tế-xã hội của xã Thành An ngày một phát triển. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 35,2 triệu đồng/năm. Toàn xã chỉ còn 8 hộ nghèo, 94% lao động có việc làm thường xuyên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định.
Từ những kết quả đạt được, xã Thành An tiếp tục kiểm tra, rà soát thường xuyên 19 tiêu chí NTM để có giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng. Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Thời gian qua, xã đã xây dựng chương trình cụ thể thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Trên cơ sở đó, xã rà soát tất cả các tiêu chí để có hướng tập trung chỉ đạo cán bộ, công chức phối hợp với các thôn, làng củng cố những tiêu chí còn hạn chế. Cùng với đó, xã chú trọng các giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân”.
THẾ HUYNH

Có thể bạn quan tâm

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Người dân nhận khoán bảo vệ rừng (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh) phát dọn thực bì. Ảnh: N.D

Giao khoán bảo vệ rừng: Lợi ích kép

(GLO)- Thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị chủ rừng tại Gia Lai đẩy mạnh triển khai khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình sinh sống gần rừng. Chính sách này đã mang lại lợi ích kép khi công tác quản lý, bảo vệ rừng được siết chặt và người dân nhận khoán có thêm thu nhập.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

(GLO)- Gần 3 năm qua, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 360 (xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã áp dụng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính. Bước đầu, mô hình đã mang lại lợi ích kép khi chanh dây đạt năng suất cao, cho thu hoạch quanh năm.

Phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững

Phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững

(GLO)- Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, những năm gần đây, ngành mía đường Gia Lai có mức tăng trưởng tương đối ổn định. Đây là tiền đề để các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cộng đồng trách nhiệm xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững.