Tham gia rổ FTSE Russell, chứng khoán Việt Nam hưởng lợi gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 21-9-2026, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell chuyển từ nhóm Thị trường Cận biên (Frontier Market) lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp (Secondary Emerging Market).

Chiều 17-9 (giờ địa phương), hình ảnh cờ đỏ sao vàng cùng lời chúc mừng Việt Nam chuyển từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi xuất hiện trên các màn hình lớn tại Sở Giao dịch chứng khoán New York (Mỹ).

Bên cạnh hình ảnh cờ đỏ sao vàng, các màn hình còn hiển thị dòng chữ lớn “Congratulations Vietnam! From Frontier to Emerging Market” (Chúc mừng Việt Nam! Từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi).

FTSE Russell đã chính thức xác nhận Việt Nam đáp ứng các tiêu chí để được nâng hạng lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp.

Việc tham gia sâu hơn vào các bộ chỉ số quốc tế được kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn ngoại, cải thiện thanh khoản và tạo thêm động lực nâng chất lượng thị trường.

Quyết định có hiệu lực từ khi thị trường mở cửa ngày 21-9-2026. Đây là kết quả của quá trình cải cách về cơ chế giao dịch, hạ tầng thị trường và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế.

hinh-anh-co-do-sao-vang-cung-loi-chuc-mung-viet-nam-xuat-hien-tai-so-giao-dich-chung-khoan-new-york-my-nguon-uy-ban-chung-khoan-nha-nuoc.jpg
Hình ảnh cờ đỏ sao vàng cùng lời chúc mừng Việt Nam xuất hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán New York (Mỹ). Ảnh nguồn: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Một trong những thay đổi được FTSE Russell ghi nhận là Việt Nam đã bỏ yêu cầu ký quỹ trước giao dịch đối với nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, triển khai cơ chế non-prefunding và thiết lập quy trình xử lý giao dịch thất bại. Những thay đổi này giúp giảm một rào cản trong quá trình nhà đầu tư quốc tế tiếp cận thị trường Việt Nam.

Theo Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính), việc nâng hạng có thể mở ra khả năng thu hút khoảng 6 tỷ USD dòng vốn quốc tế; HSBC đưa ra ước tính thận trọng hơn ở mức khoảng 3,4 tỷ USD, trong khi SSI Research ước tính các quỹ ETF quốc tế có thể đưa khoảng 1,67 tỷ USD vào thị trường trong giai đoạn đầu thực hiện nâng hạng.

FTSE Russell đã đưa 27 cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series trong kỳ rà soát tháng 8-2026. Danh sách trải rộng ở các nhóm vốn hóa lớn, vừa và nhỏ; trong đó một số cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa còn được đưa vào FTSE All-World.

Việc các cổ phiếu được lựa chọn vào chỉ số quốc tế có thể khiến chúng được các quỹ đầu tư thụ động theo dõi chỉ số quan tâm hơn. Khi các quỹ điều chỉnh danh mục theo tỷ trọng của chỉ số, lượng mua bán tại những cổ phiếu thuộc rổ có thể tăng.

Theo lộ trình, việc phân bổ cổ phiếu Việt Nam vào các rổ chỉ số FTSE được thực hiện theo nhiều giai đoạn, bắt đầu từ 21-9-2026 và hoàn tất vào tháng 9-2027. Tỷ trọng ban đầu của cổ phiếu Việt Nam trong rổ được áp dụng ở mức 10%, sau đó tăng dần qua các giai đoạn.

Khi sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức quốc tế tăng lên, quy mô giao dịch có thể được mở rộng. Dòng vốn này cũng có thể tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp niêm yết huy động vốn trên thị trường chứng khoán.

Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính đánh giá dòng vốn ngoại gia tăng có thể góp phần cải thiện thanh khoản, hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn và thúc đẩy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Việc đáp ứng kỳ vọng của các quỹ đầu tư quốc tế sẽ tạo thêm động lực để doanh nghiệp nâng cao minh bạch tài chính, quản trị doanh nghiệp và chất lượng công bố thông tin.

FTSE Russell cũng cho biết việc nâng hạng đi cùng yêu cầu tiếp tục phát triển các tiêu chuẩn thị trường, cải thiện độ sâu, thanh khoản và khả năng chống chịu của thị trường, hiện đại hóa hạ tầng, phát triển nhà đầu tư tổ chức và các công cụ quản trị rủi ro.

Việc chuyển sang nhóm Thị trường Mới nổi Thứ cấp được xem là một bước tiến trong quá trình hội nhập của thị trường chứng khoán Việt Nam. Chính phủ và cơ quan quản lý vẫn phải tiếp tục xử lý những vấn đề liên quan đến khả năng tiếp cận thị trường, hạ tầng, sản phẩm, minh bạch thông tin và chất lượng hàng hóa.

Có thể bạn quan tâm

Bất ngờ bị yêu cầu nộp thêm tiền sử dụng đất, người dân cần làm gì?

Bất ngờ bị yêu cầu nộp thêm tiền sử dụng đất, người dân cần làm gì?

(GLO)- Nhận thông báo phải nộp tiền sử dụng đất với số tiền cao hơn dự kiến khiến nhiều người lo lắng. Người dân có quyền kiểm tra căn cứ tính tiền, đề nghị tính lại trong những trường hợp được pháp luật quy định và thực hiện khiếu nại nếu cho rằng nghĩa vụ tài chính được xác định chưa đúng.

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

(GLO)- GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quý IV phải tăng trên 12,5%, đòi hỏi Việt Nam phải khai thác mạnh hơn các động lực từ đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, tiêu dùng và dịch vụ, tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở dòng vốn vào nền kinh tế.

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

(GLO)- Mặt bằng lãi suất huy động đang có dấu hiệu tăng trở lại khi nhiều ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất, trong đó một số chương trình đưa mức trả cho tiền gửi lên trên 9%/năm. Đây là thời điểm cần tính toán kỹ kỳ hạn, khả năng sử dụng vốn, lãi suất thực nhận trước khi quyết định gửi tiết kiệm.

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

(GLO)- Từ những cơ sở còn sản xuất thủ công đến các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền hiện đại, nguồn vốn khuyến công đang trở thành điểm tựa giúp nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng năng suất, chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

Outlet khác trung tâm thương mại thế nào, vì sao Việt Nam muốn phát triển?

Outlet khác trung tâm thương mại thế nào, vì sao Việt Nam muốn phát triển?

(GLO)- Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất một mô hình outlet tại Việt Nam, hướng tới kết hợp mua sắm, du lịch và trải nghiệm. Đây được xem là một hướng phát triển mới của thị trường bán lẻ, đồng thời mở thêm kênh tiêu thụ hàng hóa và gia tăng chi tiêu của du khách.

PNJ thay đổi chính sách thu đổi vàng, kim cương: Nhóm nào được nhận tiền sau 2 ngày?

PNJ thay đổi chính sách thu đổi vàng, kim cương: Nhóm nào được nhận tiền sau 2 ngày?

(GLO)- Từ ngày 30-9-2026, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) điều chỉnh phương án xử lý giao dịch thu đổi, mua lại sản phẩm. Một số nhóm vàng được rút ngắn thời gian thanh toán xuống còn 2 hoặc 7 ngày, kim cương và trang sức kim cương vẫn thanh toán theo lộ trình tối đa 120 ngày.

null