Thái Lan siết chặt biên giới với Myanmar vì bệnh tả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bộ Y tế Thái Lan ngày 23/12 cho biết nước này ghi nhận các trường hợp mắc bệnh tả và thành lập trung tâm khẩn cấp (EOC) tại tỉnh Tak để theo dõi và kiểm soát tác động từ biên giới Myanmar.

nguoi-myanmar-qua-song-moei-den-tinh-tak-thai-lan-nam-2016-anh-bangkokpost.jpg
Người Myanmar qua sông Moei đến tỉnh Tak- Thái Lan năm 2016. Ảnh: Bangkokpost

Theo Bộ Y tế Công cộng Thái Lan, dịch tả đang lây lan tại thành phố Shwe Kokko ở Myanmar – gần với biên giới Thái Lan. Hiện Thái Lan đã ghi nhận 2 trường hợp mắc bệnh tả và đều ở tại huyện Mae Sot, tỉnh biên giới Tak.

2 trường hợp mắc bệnh tả được đưa vào Bệnh viện Mae Sot gồm: một phụ nữ mang thai từ Myanmar bị bệnh tả đã sinh con ở phía biên giới Thái Lan, và người họ hàng Myanmar của người này sống ở Tak đã đến thăm cô và cũng bị mắc bệnh.

Tiến sĩ Opas Karnkawinpong, Thư ký thường trực Bộ Y tế công cộng thông báo rằng Văn phòng y tế công cộng tỉnh Tak và Tiến sĩ Supachok Wechaphanphesat, quyền Tổng thanh tra y tế chỉ huy trực tiếp hoạt động ngăn chặn dịch tả tại nước này.

Ông Opas cho biết ngành chức năng đang theo dõi các trường hợp mắc bệnh tả có thể xảy ra ở các cộng đồng tại biên giới, trong đó có các nhà máy và trại tị nạn.

Trung tâm cũng giám sát nguồn nước uống, đưa ra các tư vấn cho người dân và người di cư về vấn đề vệ sinh, giám sát các hội chợ thực phẩm và người bán hàng, đồng thời chuẩn bị vật tư y tế bao gồm bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh để ứng phó với bệnh tả.

“Các huyện Mae Ramat và Mae Sot của tỉnh Tak có nguy cơ cao vì nơi đây nằm đối diện với khu vực Shwe Kokko (Myanmar) và có nhiều nhà máy và cộng đồng người di cư. Trong kỳ nghỉ năm mới, mọi người sẽ tiệc tùng và chia sẻ bữa ăn”, Tiến sĩ Opas cho biết.

Theo Thư ký thường trực Bộ Y tế công cộng Thái Lan, Myanmar đã có khoảng 200 ca bệnh tả ở khu vực Shwe Kokko, trong đó có 2 ca tử vong.

Quân đội Thái Lan đang tăng cường tuần tra biên giới tại các huyện Mae Ramat và Mae Sot để ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp qua các cửa khẩu biên giới tự nhiên trong thời điểm hiện tại. Chính quyền tỉnh Tak (Thái Lan) đã hỗ trợ cho phía Shwe Kokko của Myanmar các vật tư y tế theo yêu cầu để hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tả là bệnh truyền nhiễm do ăn thực phẩm hoặc uống nước bị nhiễm vi khuẩn tả. Với triệu chứng tiêu chảy nặng, nôn mửa và chuột rút cơ, bệnh dễ lây lan trong điều kiện mất vệ sinh.

Các nhà nghiên cứu ước tính mỗi năm trên thế giới có từ 1,3 triệu - 4 triệu ca mắc bệnh tả, với 143.000 người tử vong.

Có thể bạn quan tâm

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

null