Tăng tốc xây dựng làng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đến thời điểm này, huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) có 6 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Hiện nay, huyện đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa các thôn, làng: Phun Thanh (xã Ia Băng), Xom Pôt (xã Ia Pia) và Hợp Hòa (xã Ia Drăng) về đích NTM vào cuối năm nay.
Dẫn chúng tôi dạo quanh một số tuyến đường của thôn Hợp Hòa (xã Ia Drăng), ông Trần Hữu Minh chia sẻ: “Nhờ có chương trình xây dựng NTM mà đường sá được bê tông hóa sạch sẽ và lắp đèn điện thắp sáng. Đặc biệt, người dân còn trồng hoa và thu gom rác thải nên cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp”.
Ông Đồng Mạnh Hùng-Bí thư Chi bộ thôn-cho biết: Thôn nằm ngay trung tâm xã và có một số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nên tạo điều kiện việc làm cho nhiều lao động. Bên cạnh đó, nhận thức của người dân được nâng lên, mỗi lần triển khai các chủ trương, phần việc đều nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng. “Từ khi triển khai xây dựng làng NTM, người dân cùng với một số doanh nghiệp đã đóng góp hơn 1,7 tỷ đồng để làm đường giao thông, cổng chào, hội trường, đường điện thắp sáng và trồng hoa. Đến nay, hầu hết các tuyến đường đều được bê tông hóa, hệ thống điện-đường-trường-trạm cơ bản đảm bảo, rác thải được thu gom sạch sẽ”-ông Hùng cho hay.
Còn ông Nguyễn Văn Thanh-Chủ tịch UBND xã Ia Drăng thì thông tin: Hiện tại, thôn Hợp Hòa còn 2 tiêu chí chưa đạt là thu nhập và cơ sở vật chất văn hóa. Vì vậy, xã đang tiếp tục tranh thủ các nguồn hỗ trợ và vận động người dân tham gia xây dựng thư viện, nhà đọc sách; vận động người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả, tạo thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp; tiếp cận các nguồn vốn để kinh doanh buôn bán và làm công nhân cho các doanh nghiệp.
Người dân thôn Hợp Hòa (xã Ia Drăng) đã đóng tiền để lắp đường điện chiếu sáng nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: Nhật Hào
Người dân thôn Hợp Hòa (xã Ia Drăng) đã đóng tiền để lắp đường điện chiếu sáng nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: Nhật Hào
Tương tự, làng Phun Thanh (xã Ia Băng) cũng đã có nhiều khởi sắc kể từ ngày được chọn xây dựng làng NTM. Trưởng thôn Kpă Dan nói: “Từ khi triển khai các phần việc, người dân đã đóng góp 264 triệu đồng cùng Nhà nước làm đường giao thông; tổ chức dọn vệ sinh tại các khu vực công cộng, trồng con đường hoa. Bên cạnh đó, thôn đã thành lập 3 tổ tự quản an ninh trật tự để bảo vệ nông sản mỗi khi vào vụ thu hoạch; thường xuyên nhắc nhở con em khi tham gia giao thông không được lạng lách đánh võng, gây rối trật tự”.
Bà Nguyễn Thị Vân-cán bộ Nông nghiệp xã Ia Băng-cho hay: Để làng Phun Thanh về đích NTM trong năm nay, xã ưu tiên các nguồn lực đầu tư làm 3 con đường bê tông với kinh phí 885 triệu đồng. Cùng với đó, xã cấp 6 con bò giống, hỗ trợ cây giống, phân bón, kỹ thuật, liên hệ các đầu mối bao tiêu sản phẩm cho người dân. “Hiện tại, làng Phun Thanh còn 5 tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm. Tới đây, xã sẽ sử dụng nguồn ngân sách xây dựng 640 m đường giao thông nông thôn nhằm nâng tỷ lệ đường được kiên cố hóa lên 73,8%; tạo mọi điều kiện để người dân phát triển kinh tế hộ gia đình”-bà Vân cho biết.
Trong khi đó, làng Xom Pôt (xã Ia Pia) cũng đang nỗ lực thực hiện 6 tiêu chí để đạt chuẩn NTM vào cuối năm nay. Theo đó, xã tranh thủ các nguồn hỗ trợ của Nhà nước để làm đường giao thông nông thôn, kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí sửa chữa và xây mới nhà ở cho hộ nghèo. “Trước mắt, xã huy động nội lực trong dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, cải tạo cảnh quan môi trường và đảm bảo an ninh trật tự”-bà Nguyễn Thị Diễm Hằng-cán bộ Nông nghiệp xã Ia Pia-chia sẻ.
Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Luyến-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Prông-thông tin: “Tới đây, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các xã ưu tiên nguồn vốn để xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo, phát triển kinh tế; huy động và lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện các dự án nhằm từng bước hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, phấn đấu cuối năm, 3 thôn, làng trên đạt chuẩn NTM trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.
NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null