Tân Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long: Tận tâm, tận lực, đoàn kết vì sự phát triển tỉnh nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 19-9, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) đã diễn ra kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Các ông, bà: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun HBút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các ông: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội Chính Tỉnh ủy; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các cơ quan, đơn vị liên quan và 68/71 đại biểu HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (thứ 2 từ trái sang). Ảnh: Đức Thụy
Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (thứ 2 từ trái sang). Ảnh: Đức Thụy


Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên thông tin: Để kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai, Ban Bí thư đã quyết định điều động, chỉ định ông Trương Hải Long-Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thực hiện bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Công tác chuẩn bị nhân sự giới thiệu ứng cử chức danh nêu trên đã được các cơ quan có thẩm quyền thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của Đảng và Nhà nước. “Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tập trung phát huy dân chủ trên tinh thần xây dựng, đoàn kết để kỳ họp đạt kết quả cao nhất”-Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Sau khi Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026), các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy. Với 67/68 đại biểu có mặt đồng ý (đạt tỷ lệ 94,36%), ông Trương Hải Long đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trương Hải Long cảm ơn Ban Bí thư đã tin tưởng giao phó trọng trách; đồng thời cho rằng đây là vinh dự, cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà giao phó. Tân Chủ tịch UBND tỉnh hứa sẽ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách và không ngừng học hỏi một cách cầu thị. Trên cương vị công tác mới, ông Trương Hải Long khẳng định sẽ tận tâm, tận lực cùng với tập thể HĐND, UBND tỉnh giữ vững đoàn kết, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của tỉnh.

“Tôi nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đang trong thời gian gần nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Trước yêu cầu thực tiễn, UBND tỉnh sẽ nỗ lực, phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến Nhân dân; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, phát huy trí tuệ tập thể; đề ra các giải pháp phù hợp, linh hoạt, sáng tạo để giải quyết các yêu cầu từ thực tiễn; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh”-ông Trương Hải Long cho biết.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Ảnh: Đức Thụy
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đức Thụy


Tân Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho hay, thời gian tới, trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của tỉnh và những định hướng chính trị của Đảng bộ tỉnh, bản thân sẽ cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để giải quyết những công việc đang dở dang và giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, cấp bách phát sinh mà cử tri cũng như người dân quan tâm. Ngoài ra, phát huy hiệu quả cạnh tranh riêng của tỉnh, tranh thủ thu hút mọi nguồn lực và sự hỗ trợ từ bên ngoài để tỉnh phát triển toàn diện, bền vững theo hướng tăng trưởng xanh; phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa và thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Phát biểu kết luận kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long. Chủ tịch HĐND tỉnh cũng mong muốn với kinh nghiệm công tác ở Trung ương, ông Trương Hải Long sẽ tiếp tục phát huy năng lực, nhanh chóng tiếp cận công việc trên cương vị mới để cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh phát huy những kết quả đã đạt được và chủ động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, tiếp tục cùng tập thể UBND tỉnh và các sở, ban, ngành đổi mới mạnh mẽ, tạo đột phá trong công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

 

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua phương án nhân sự bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Ảnh: Đức Thụy
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua phương án nhân sự bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Ảnh: Đức Thụy


Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cũng đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, phối hợp, quan tâm, tạo điều kiện, chia sẻ, hỗ trợ tối đa về mọi mặt để ông Trương Hải Long hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới; thực hiện nghiêm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực sự gương mẫu, đề cao trách nhiệm cá nhân, tính chủ động, sáng tạo và sự quyết tâm của mỗi thành viên UBND tỉnh, phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết, hành động kiên quyết, kịp thời, hợp tác và hỗ trợ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính; tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để huy động mọi nguồn lực bảo đảm cho mục tiêu phát triển của tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh chia sẻ và sẽ luôn đồng hành cùng tập thể UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Cùng với đó, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên giao Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục sau kỳ họp, trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định.

 

* Bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội:

Chúng tôi rất vui khi đồng chí Trương Hải Long-một cán bộ trẻ có trình độ và năng lực đảm nhận chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh. Tôi tin tưởng đồng chí sẽ có những sáng tạo, đổi mới, quyết đoán để cùng với hệ thống chính trị toàn tỉnh khắc phục khó khăn, tồn tại và đưa ra được những quyết sách đúng đắn, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) cũng như một số chương trình hành động về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tôi mong muốn tân Chủ tịch UBND tỉnh dành sự quan tâm nhất định đến vấn đề an sinh xã hội, chính sách người có công và một số chính sách xã hội khác; đặc biệt là có những thay đổi để tạo "điểm sáng" trong công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm.


* Ông Nguyễn Minh Trưởng-Bí thư Huyện ủy Ia Pa:


Với bề dày kinh nghiệm công tác ở Trung ương và sự ủng hộ rất cao của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp này, tôi kỳ vọng tân Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua; đồng thời, tiếp tục đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để giúp tỉnh gặt hái được nhiều thành tựu mới trên tất cả các lĩnh vực.

Gia Lai là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, trong đó có hơn 46% dân số là người dân tộc thiểu số. Do đó, tôi mong đồng chí Trương Hải Long trên cương vị mới sẽ đưa ra những chính sách phù hợp, thiết thực nhằm phát triển kinh tế-xã hội ở các vùng khó khăn.


 

Ông KPĂ ĐÔ-Trưởng ban Dân tộc tỉnh:
 

Tôi rất tin tưởng đồng chí Trương Hải Long trên cương vị mới sẽ đoàn kết cán bộ và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà chung tay xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh. Đặc biệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, trước mắt là giai đoạn 2021-2025.

Qua đó, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh để đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững; từng bước thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng so với bình quân chung của tỉnh và tiến tới giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn.



* Mục sư Uyên-Ủy viên Ban Đại diện Tin lành tỉnh, Quản nhiệm Chi hội Tin lành Kông Brech (xã A Dơk, huyện Đak Đoa):
 

Cộng đồng bà con giáo dân nói riêng, đồng bào các dân tộc trong tỉnh nói chung rất phấn khởi khi Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Trương Hải Long tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi hy vọng rằng ông Trương Hải Long sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị để làm tốt vai trò của người đứng đầu UBND tỉnh; chung tay xây dựng Gia Lai trở thành một tỉnh phát triển bền vững, năng động, đem lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho Nhân dân.


TRẦN DUNG - MỘC TRÀ

 

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.